Thế giới 7 ngày:

Khủng hoảng nhập cư- Hệ quả của bất công giàu nghèo

VOV.VN -Cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất kể từ thế chiến 2 tới nay được cho là hệ quả tất yếu của các chính sách của nước giàu đối với nước nghèo.

1. Ngày 4/9, ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã họp tại Luxembourg nhằm nhanh chóng tìm ra giải pháp hữu hiệu đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ 2.

Khủng hoảng người tỵ nạn Syria: Các tổ chức nhân đạo và ít nhất 14 thượng nghị sĩ đã kêu gọi chính phủ Mỹ hỗ trợ 65.000 người tỵ nạn Syria cho đến cuối năm 2016 (Ảnh Wochit)

Kể từ đầu năm đến nay, có hàng trăm nghìn người tỵ nạn chạy trốn chiến tranh ở Trung Đông đã đổ bộ lên Italy và Hy Lạp bằng đường biển. Còn trên tuyến đường bộ, hàng chục nghìn người mượn con đường Balkan vượt biên giới Serbia vào Hungary, sau đó chạy sang Áo và Đức.

Theo các số liệu thống kê, từ đầu năm đã có hơn 350.000 người đã chấp nhận mạo hiểm cuộc sống để vượt Địa Trung Hải và hơn 2.500 người đã bỏ mạng ngoài biển  trên hành trình đến miền đất hứa châu Âu.

Hôm 4/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi khủng hoảng nhập cư ở châu Âu là hệ quả tất yếu của các chính sách mà châu Âu áp dụng ở Trung Đông. Ông Putin nói: “Chính sách đó là sự áp đặt các tiêu chuẩn của riêng họ mà không đếm xỉa đến các đặc điểm lịch sử, tôn giáo, dân tộc và văn hóa của các khu vực đó”.

>> Xem thêm: Thế giới sốc với hình ảnh bé trai 3 tuổi di dân nằm chết trên bãi biển

>> Xem thêm: Nhà báo Mỹ: Tại sao tôi chia sẻ ảnh cậu bé Syria chết trên bãi biển

2. Sau nhiều ngày chịu cảnh hỗn loạn trước làn sóng người nhập cư, chính phủ Hungary hôm 5/9 đã quyết định triển khai hàng trăm xe bus chở người di cư bị mắc kẹt nhiều ngày qua tại thủ đô Budapest của Hungary để tới Áo và Đức.

Một người tỵ nạn bị bắt giữ sau khi tàu họ đang đi từ Budapest đến Bicske, Hungary (Ảnh AP)

Sáng sớm ngày 5/9, tại Hungary, 100 chiếc xe bus đã rời nhà ga xe lửa chính Keleti ở thủ đô Budapest, chở theo khoảng 1.200 người tỵ nạn, để tới Áo và Đức.

Trước đó, chính phủ Áo và Đức đã tuyên bố chấp nhận tiếp đón thêm hàng nghìn người di cư. Theo cảnh sát Áo, trong buổi sáng đã có 4.000 người di cư đến biên giới nước này và con số này có thể cao gấp đôi khi hết ngày.

Theo kế hoạch, vấn đề người nhập cư sẽ được đề cập tại cuộc họp Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp châu Âu vào ngày 14/9 tới ở Bỉ và tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra vào ngày 15 và 16/10 tới. 
>> Xem thêm: Nga-Trung Quốc: Phương Tây phải chịu trách nhiệm về thảm cảnh nhập cư
3. Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine hôm 2/9 đã thông qua học thuyết quân sự mới. Nội dung của học thuyết này xác định Nga là đối thủ quân sự, đồng thời nhấn mạnh tới việc phải “giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”.

Một sĩ quan Ukraine đưa đồng nghiệp bị thương đến một xe cứu thương bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Kiev, Ukraine, ngày 31/8/2015. Một sĩ quan đã thiệt mạng và gần 90 người khác bị thương do lựu đạn ném từ đám đông người biểu tình để phản đối các nhà lập pháp ủng hộ cải cách để giao quyền tự chủ nhiều hơn cho miền Đông Ukraine. (Ảnh REUTERS)

Ngay sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia thông qua Học thuyết Quân sự mới, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố nhấn mạnh, học thuyết quân sự là nền tảng giúp Ukraine hướng tới mục tiêu trở thành một thành viên chính thức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 
Trong một diễn biến khác, trước đó, Quốc hội Ukraine hôm 31/8 đã bỏ phiếu thông qua dự thảo sửa đổi hiến pháp về trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền Đông theo đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko. Đây được coi là bước đi đầu tiên hướng đến việc trao quyền tự trị nhiều hơn cho lực lượng đối lập tại miền Đông.
Ngay sau đó, đụng độ đã xảy ra bên ngoài tòa nhà Quốc hội để phản đối những thay đổi này, làm ít nhất 1 sỹ quan thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine thiệt mạng, khoảng 100 người bị thương, trong đó có 90 nhân viên an ninh.
Các chuyên gia nhận định, những vụ bạo loạn tại Ukraine đang báo trước những bất ổn sắp tới, cho thấy xã hội Ukraine đang bị chia rẽ nghiêm trọng về việc làm thế nào ổn định tình hình tại phía Đông.
4. Pháp chính thức xác nhận những mảnh vỡ tìm thấy trên đảo Réunion hôm 29/7 chính xác thuộc về chiếc máy bay mang số hiệu MH370.
Pháp xác nhận mảnh vỡ máy bay tìm thấy trên đảo là mảnh vỡ của máy bay MH370 (Ảnh AP)
Những mảnh vỡ tìm thấy trên đảo Réunion, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp hôm 29/7 vừa qua chính xác thuộc về chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia mất tích hồi tháng 3 năm ngoái. Viện công tố Pháp ngày 3/9 đã đưa ra tuyên bố như vậy, xác nhận những tuyên bố trước đó của chính phủ Malaysia.

Từ đầu tháng 8 vừa qua, mảnh vỡ máy bay này đã được gửi tới Pháp để phân tích, với sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật hàng không Malaysia, Pháp và của hãng hàng không Boeing (Mỹ).

Sau tuyên bố của Viện Công tố Pháp, Bộ trưởng Giao thông Malaysia hôm 4/9 đã thúc giục các chuyên gia cung cấp thêm thông tin về mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Reunion của Pháp, cho đội tìm kiếm và cứu hộ chiếc máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines.

5. Ngày 5/9, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, hai nghi phạm người nước ngoài mới bị bắt không liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu chấn động Thái Lan hôm 17/8 vừa qua.

Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 2 nghi phạm người nước ngoài, một mang hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ và một mang hộ chiếu Trung Quốc. Nghi phạm mang hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ có dấu vân tay trùng với dấu vân tay trên vật liệu chế tạo bom thu giữ được tại một căn nhà ở ngoại ô Bangkok.
Tuy nhiên, xét nghiệm ADN của 2 nghi phạm thấy trùng với ADN thu được trên thiết bị nổ tìm thấy trong căn hộ của họ ở Bangkok nhưng lại không trùng khớp với những bằng chứng thu được tại hiện trường đánh bom ở đền Erawan ở thủ đô Bangkok khiến 20 người thiệt mạng ngày 17/8.

Một nghi phạm nước ngoài có thể liên quan đến vụ đánh bom đền Erawan được đưa đến thẩm vấn tại Sở Cảnh sát Metropolitan Bangkok, ngày 4/9/2015 (Ảnh AFP).

Cảnh sát và lực lượng chức năng Thái Lan vẫn tiếp tục tiến hành điều tra để xác nhận quốc tịch của hai nghi phạm này.

6. Tổng thống Barack Obama ngày 2/9 đã giành đủ số phiếu ủng hộ tại Quốc hội Mỹ để bảo vệ thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Tổng thống Mỹ Obama đã có được phiếu thuận của 34/46 Thượng nghị sĩ Dân chủ, đủ để giữ quyền phủ quyết của mình tại Quốc hội. Đây được coi là một chiến thắng quan trọng về chính sách đối ngoại dành cho ông Obama.
Tổng thống Barack Obama đã đạt được 34 phiếu ủng hộ của  34 Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cho thỏa thuận hạt nhân với Iran (Ảnh Wochit)

Thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi giữa tháng 7 giữa Iran và P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) yêu cầu Iran thu hẹp chương trình hạt nhân trong ít nhất 1 thập kỷ để đổi lấy việc phương Tây, Liên Hợp Quốc và Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt, theo đó sẽ giúp nước Cộng hòa Hồi giáo này nhận lại được hàng tỷ USD. 

Tuy nhiên, các nhà lập pháp phe Cộng hòa đối lập tại Mỹ và Chính phủ Israel cho rằng điều này sẽ không ngăn cản Iran chế tạo bom hạt nhân.

7. Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố thêm 4.000 email của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton được lưu trên một máy chủ tư nhân. Họ cũng tiết lộ rằng có khoảng 150 email khác mới được xếp lại vào nhóm “mật”.

Bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ hiện đang tạm dẫn đầu các ứng viên Đảng Dân chủ tham gia vào cuộc đua cho chức vụ Tổng thống Mỹ. Bà đã vấp phải các chỉ trích từ phía các đối thủ về việc dùng tài khoản email cá nhân và máy chủ không chính thức để gửi các bức email công việc.
Ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton dính vào bê bối sử dụng email cá nhân khi trao đổi thư công vụ (Ảnh AP)

Vô số đảng viên Cộng hòa đã gây sức ép buộc bà Clinton phải cung cấp thêm thông tin về server email cá nhân. Họ tuyên bố rằng bà Clinton có thể đã cố ý dùng tài khoản email cá nhân để tránh bị nhà nước theo dõi.

Về phần mình, bà Clinton khẳng định không hề có email nào lưu trên server tư nhân mà lại được đánh dấu mật chính thức hoặc ở mức cao hơn (tuyệt mật).

Trong bối cảnh đó, đối thủ "nặng ký" của bà, Tỷ phú Donald Trump ký một bản cam kết, sẽ ra ứng cử với tư cách là ứng viên đảng Cộng hòa. Ông nói: “Tôi tuyên bố trung thành với Đảng Cộng hòa và những nguyên tắc mà Đảng Cộng hòa đại diện và chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình để giành chiến thắng”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phải chăng Ukraine muốn một cuộc chiến thực sự với Nga?
Phải chăng Ukraine muốn một cuộc chiến thực sự với Nga?

VOV.VN - Việc Ukraine vừa ra mắt học thuyết quân sự mới coi Nga là “đối thủ quân sự” và quyết tâm gia nhập NATO đang được cho là động thái “gây bão” với Nga.

Phải chăng Ukraine muốn một cuộc chiến thực sự với Nga?

Phải chăng Ukraine muốn một cuộc chiến thực sự với Nga?

VOV.VN - Việc Ukraine vừa ra mắt học thuyết quân sự mới coi Nga là “đối thủ quân sự” và quyết tâm gia nhập NATO đang được cho là động thái “gây bão” với Nga.

Nga-Trung Quốc: Phương Tây phải chịu trách nhiệm về thảm cảnh nhập cư
Nga-Trung Quốc: Phương Tây phải chịu trách nhiệm về thảm cảnh nhập cư

VOV.VN - Sau cái chết thương tâm của cậu bé Syria, Tổng thống Nga đã lên tiếng quy trách nhiệm cho phương Tây về làn sóng nhập cư hiện nay.

Nga-Trung Quốc: Phương Tây phải chịu trách nhiệm về thảm cảnh nhập cư

Nga-Trung Quốc: Phương Tây phải chịu trách nhiệm về thảm cảnh nhập cư

VOV.VN - Sau cái chết thương tâm của cậu bé Syria, Tổng thống Nga đã lên tiếng quy trách nhiệm cho phương Tây về làn sóng nhập cư hiện nay.

Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư
Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU đã nhóm họp và bàn thảo nhiều giải pháp thực tế để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhập cư nghiêm trọng hiện nay.

Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư

Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU đã nhóm họp và bàn thảo nhiều giải pháp thực tế để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhập cư nghiêm trọng hiện nay.

Putin: Người dân Ukraine phải tự quyết vận mệnh của mình
Putin: Người dân Ukraine phải tự quyết vận mệnh của mình

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Kiev và Donbass đối thoại với nhau và khẳng định người dân Ukraine phải tự quyết định tương lai của mình.

Putin: Người dân Ukraine phải tự quyết vận mệnh của mình

Putin: Người dân Ukraine phải tự quyết vận mệnh của mình

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Kiev và Donbass đối thoại với nhau và khẳng định người dân Ukraine phải tự quyết định tương lai của mình.

Thế giới 24 giờ: Nga kêu gọi Kiev và miền Đông Ukraine đối thoại
Thế giới 24 giờ: Nga kêu gọi Kiev và miền Đông Ukraine đối thoại

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Kiev và Donbass đối thoại với nhau và khẳng định người dân Ukraine phải tự quyết định tương lai của mình.

Thế giới 24 giờ: Nga kêu gọi Kiev và miền Đông Ukraine đối thoại

Thế giới 24 giờ: Nga kêu gọi Kiev và miền Đông Ukraine đối thoại

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Kiev và Donbass đối thoại với nhau và khẳng định người dân Ukraine phải tự quyết định tương lai của mình.

Hãng tin Trung Quốc coi Mỹ là thủ phạm của vấn nạn nhập cư vào châu Âu
Hãng tin Trung Quốc coi Mỹ là thủ phạm của vấn nạn nhập cư vào châu Âu

VOV.VN - Tân Hoa xã vừa có bài bình luận chỉ trích Mỹ chính là nguyên nhân chính của tình trạng nhập cư ồ ạt vào châu Âu, kéo theo khủng hoảng nhân đạo.

Hãng tin Trung Quốc coi Mỹ là thủ phạm của vấn nạn nhập cư vào châu Âu

Hãng tin Trung Quốc coi Mỹ là thủ phạm của vấn nạn nhập cư vào châu Âu

VOV.VN - Tân Hoa xã vừa có bài bình luận chỉ trích Mỹ chính là nguyên nhân chính của tình trạng nhập cư ồ ạt vào châu Âu, kéo theo khủng hoảng nhân đạo.