Kinh tế hay kiểm soát dịch bệnh: Bài toán khó giải với Ấn Độ

VOV.VN - Trước thảm kịch Covid-19 hiện nay, Ấn Độ vẫn chưa áp lệnh phong tỏa toàn quốc. Điều này xuất phát từ nỗi lo việc phong tỏa có thể khiến nền kinh tế Ấn Độ một lần nữa rơi vào tình trạng tê liệt.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận hơn 368.000 ca mắc Covid-19 nâng tổng số lên gần 20 triệu ca. Ngày 3/5 là ngày thứ 12 liên tiếp Ấn Độ liên tục ghi nhận trên 300.000 ca Covid-19/ngày, khiến các bệnh viện phải hoạt động hết công suất, nguồn cung cấp oxy cạn kiệt.... Hiện có nhiều lời kêu gọi chính phủ cần phải có các bước đi mạnh mẽ nhất bao gồm tiến hành phong tỏa chặt chẽ quốc gia để giảm số ca lây nhiễm.\

Ông Anthony Fauci - Cố vấn hàng đầu về đại dịch Covid-19 của Mỹ cũng cho rằng, Ấn Độ nên áp lệnh phong tỏa toàn quốc trong vài tuần để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm tăng đột biến như hiện nay.

Điều quan trọng nhất trước mắt là bổ sung oxy, các nguồn tiếp tế, thuốc men, bộ đồ phòng hộ y tế cá nhân… Theo đó phải ngay lập tức phải phong tỏa toàn quốc. Không nhất thiết phải phong tỏa toàn quốc trong 6 tháng mà chỉ là tạm thời để chấm dứt chu kỳ lây nhiễm hiện nay.

Tuy nhiên, Thời báo Ấn Độ dẫn nguồn tin chính quyền cho biết, Chính phủ Ấn Độ ít có khả năng sẽ áp đặt một lệnh phong tỏa trên quy mô toàn quốc, mặc dù đã khuyến cáo các bang và vùng lãnh thổ liên bang thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt và áp dụng biện pháp phong tỏa phù hợp.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trước đó cũng khẳng định phong tỏa đất nước là giải pháp cuối cùng: “Chúng ta phải cứu đất nước khỏi một lệnh phong toản quốc. Tôi kêu gọi các bang cân nhắc biện pháp phong tỏa phù hợp và chính phủ sẽ cân nhắc phong tỏa toàn quốc là giải pháp cuối cùng. Chúng ta cần cố tránh viễn cảnh này”.

Theo ước tính, biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại nghiêm ngặt được áp dụng tại những thành phố quan trọng của Ấn Độ sẽ làm giảm động lực kinh tế và gây ra thiệt hại kinh tế khoảng 20 tỷ USD. Để ngăn chặn viễn cảnh này, Bộ Y tế Ấn Độ đã đề xuất thực hiện lệnh phong tỏa nghiêm ngặt tại ít nhất 150 quận, huyện có tỷ lệ dương tính cao trên 15%, đồng thời để cho các bang tự quyết định về mức độ áp dụng các biện pháp hạn chế.

Ấn Độ cũng bắt đầu giai đoạn 3 của chiến dịch tiêm chủng Covid-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên với hi vọng có thể kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên chương trình tiêm chủng của quốc gia này đang đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu vaccine. Các nhà khoa học Ấn Độ cũng cảnh báo về những đột biến trong biến thể Covid-19 có thể né tránh các phản ứng miễn dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ sắp chạm mốc 20 triệu ca mắc Covid-19
Ấn Độ sắp chạm mốc 20 triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 3/5 là ngày thứ 12 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận hơn 300.000 ca Covid-19 trong vòng 24 giờ, đưa tổng số ca bệnh tại nước này lên gần 20 triệu ca.

Ấn Độ sắp chạm mốc 20 triệu ca mắc Covid-19

Ấn Độ sắp chạm mốc 20 triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 3/5 là ngày thứ 12 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận hơn 300.000 ca Covid-19 trong vòng 24 giờ, đưa tổng số ca bệnh tại nước này lên gần 20 triệu ca.

Tòa án Ấn Độ sẽ trừng phạt quan chức không cung cấp đủ oxy cho bệnh viện
Tòa án Ấn Độ sẽ trừng phạt quan chức không cung cấp đủ oxy cho bệnh viện

VOV.VN - Một tòa án ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ cho biết sẽ trừng phạt quan chức chính phủ nếu không đảm bảo cung cấp đủ nguồn oxy y tế để cứu các bệnh nhân Covid-19.

Tòa án Ấn Độ sẽ trừng phạt quan chức không cung cấp đủ oxy cho bệnh viện

Tòa án Ấn Độ sẽ trừng phạt quan chức không cung cấp đủ oxy cho bệnh viện

VOV.VN - Một tòa án ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ cho biết sẽ trừng phạt quan chức chính phủ nếu không đảm bảo cung cấp đủ nguồn oxy y tế để cứu các bệnh nhân Covid-19.

Châu Âu tăng tốc vận chuyển vật tư y tế trợ giúp Ấn Độ
Châu Âu tăng tốc vận chuyển vật tư y tế trợ giúp Ấn Độ

VOV.VN - Các nước châu Âu như Pháp, Đức, Anh tiếp tục chuyển nhiều vật tư y tế sang trợ giúp khẩn cấp Ấn Độ trong bối cảnh nước này đang bị làn sóng dịch Covid-19 thứ hai.

Châu Âu tăng tốc vận chuyển vật tư y tế trợ giúp Ấn Độ

Châu Âu tăng tốc vận chuyển vật tư y tế trợ giúp Ấn Độ

VOV.VN - Các nước châu Âu như Pháp, Đức, Anh tiếp tục chuyển nhiều vật tư y tế sang trợ giúp khẩn cấp Ấn Độ trong bối cảnh nước này đang bị làn sóng dịch Covid-19 thứ hai.