Hàn Quốc phóng thành công tên lửa sử dụng nhiện liệu rắn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này ngày 30/3 đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn.

“Cơ quan phát triển quốc phòng (ADD) Hàn Quốc đã tiến hành vụ thử tại bãi phóng ở Taean, tỉnh Chungcheong Nam, cách thủ đô Seoul 150km về phía Tây Nam”, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook và các quan chức khác trực tiếp giám sát vụ phóng.

Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có thể giảm thời gian phóng, có cấu trúc đơn giản hơn, chi phí phát triển và sản xuất cũng rẻ hơn so với tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ sớm phóng vệ tinh do thám lên quỹ đạo bằng tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn.

Hàn Quốc hiện chưa có vệ tinh trinh sát quân sự của riêng mình mà thường dựa vào vệ tinh của Mỹ để theo dõi các cơ sở chiến lược của Triều Tiên.

Năm 2020, Mỹ đồng ý để Hàn Quốc sử dụng nhiên liệu rắn cho các thiết bị phóng không gian, dỡ bỏ hạn chế mà Mỹ từng áp đặt đối với đồng minh chủ chốt ở châu Á do lo ngại việc sử dụng công nghệ này có thể dẫn tới cuộc đua vũ trang và tên lửa trong khu vực.

Năm 2021, Mỹ dỡ bỏ thêm hạn chế, cho phép Hàn Quốc phát triển các loại tên lửa không giới hạn tầm bắn.

Vụ phóng ngày 30/3 được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ngày 24/3.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kết luận tên lửa mà Triều Tiên phóng thử trong tuần trước là Hwasong-15 chứ không phải tên lửa mới Hwasong-17 có tầm bắn xa hơn như Bình Nhưỡng đã tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố phóng thành công tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên
Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố phóng thành công tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên

VOV.VN - Trong một Báo cáo trước quốc hội ngày 29/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên được phóng vào tuần trước giống Hwasong-15 đã bắn thử năm 2017, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Bình Nhưỡng về việc đã thử nghiệm thành công vụ thử tên lửa mới.

Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố phóng thành công tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên

Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố phóng thành công tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên

VOV.VN - Trong một Báo cáo trước quốc hội ngày 29/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên được phóng vào tuần trước giống Hwasong-15 đã bắn thử năm 2017, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Bình Nhưỡng về việc đã thử nghiệm thành công vụ thử tên lửa mới.

Hàn Quốc gay gắt đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa
Hàn Quốc gay gắt đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay cho biết tên lửa mà Triều Tiên đã phóng vào chiều cùng ngày được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Hàn Quốc gay gắt đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa

Hàn Quốc gay gắt đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay cho biết tên lửa mà Triều Tiên đã phóng vào chiều cùng ngày được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Hàn Quốc phóng loạt tên lửa ngay sau khi Triều Tiên thử ICBM
Hàn Quốc phóng loạt tên lửa ngay sau khi Triều Tiên thử ICBM

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc cho biết, nước này đã phóng “nhiều tên lửa dẫn đường và tên lửa đạn đạo” sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Hàn Quốc phóng loạt tên lửa ngay sau khi Triều Tiên thử ICBM

Hàn Quốc phóng loạt tên lửa ngay sau khi Triều Tiên thử ICBM

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc cho biết, nước này đã phóng “nhiều tên lửa dẫn đường và tên lửa đạn đạo” sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).