Mỹ kêu gọi Trung- Nhật kiềm chế

(VOV)- Nếu làn sóng bài Nhật tại Trung Quốc không được kiểm soát, nhà đầu tư Nhật Bản sẽ chuyển hướng đầu tư sang nước khác.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên quan tranh chấp chủ quyền đảo tiếp tục gia tăng khi ngày 18/9, 2 nhà hoạt động Nhật Bản đã lên hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc và Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản.

Các cuộc biểu tình tại Trung Quốc ngày 18/9, tiếp tục lan rộng, trong khi tại Nhật Bản cũng đã xuất hiện một số cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc. Mỹ đã kêu gọi hai bên kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Ngày 18/9, Chính phủ Trung Quốc đã phản đối việc hai nhà hoạt động Nhật Bản đã tới một hòn đảo thuộc quần đảo Điếu Ngư. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng, đây là sự "vi phạm nghiêm trọng" chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Ông nói: “Trung Quốc đề nghị Nhật Bản giải thích về hành động của 2 nhà hoạt động nước này, đồng thời yêu cầu Nhật Bản có các biện pháp ngăn chặn bất cứ hành động nào có thể làm gia tăng thêm căng thẳng xung quanh vấn đề này. Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn trong trường hợp cần thiết”.

 

Người biểu tình vẫy cờ Trung Quốc trước Đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh (ảnh: AFP)

Cùng ngày, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, 11 tàu hải giám Trung Quốc đã tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp. Theo người phát ngôn lực lượng này, chiều 18/9, họ phát hiện các tàu hải giám Trung Quốc ở vùng biển gần đảo Uochuri mà Luật hàng hải quốc tế quy định là vùng tiếp giáp.

Trong khi đó, làn sóng biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc tiếp tục lan rộng trong ngày 18/9, đánh dấu 81 năm trước đây dẫn tới việc quân đội Nhật Bản chiếm đóng vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc trong ngày 18/9 đã diễn ra ở gần 100 thành phố. Tình hình căng thẳng đã khiến ba hãng sản xuất ôtô lớn của Nhật Bản đồng loạt tuyên bố ngừng một số hoặc toàn bộ hoạt động của họ ở Trung Quốc.

Cùng ngày, tại Nhật Bản cũng đã xuất hiện các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc khi Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Fukuoka đã bị tấn công bằng hai quả bom xăng. Tuy nhiên, không ai bị thương trong vụ tấn công này. Đây là lần đầu tiên, một vụ bạo lực nhằm vào Trung Quốc xảy ra tại Nhật Bản kể từ khi căng thẳng leo thang giữa hai nước xung quanh quần đảo tranh chấp.

Trước những diễn biến căng thẳng liên quan tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, trong buổi họp báo tại Bắc Kinh ngày 18/9 sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta, đang ở thăm Trung Quốc kêu gọi hai bên bình tĩnh và kiềm chế.

Ông Panetta cho rằng không quốc gia nào có lợi nếu tình hình hiện nay leo thang thành xung đột, phá hoại ổn định và hòa bình ở một khu vực rất quan trọng.

Giới phân tích cho rằng, căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu châu Á và thế giới xung quanh chủ quyền quần đảo tranh chấp đã tác động trực tiếp đến hợp tác kinh tế của hai nước. Căng thẳng giữa hai nước không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các công ty Nhật Bản tại Trung Quốc, mà còn tác động đến việc học của các học sinh, khi nhiều trường học Nhật Bản tại các thành phố lớn của Trung Quốc phải tạm nghỉ học.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, nếu làn sóng bài Nhật nhuốm màu bạo lực tiếp diễn và không được kiểm soát, các nhà đầu tư Nhật Bản sẽ chuyển hướng đầu tư sang nước khác. Khi đó không chỉ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này bị ảnh hưởng, mà thương mại song phương Trung - Nhật cũng sẽ bị tác động mạnh. Bởi, chỉ riêng năm 2011 Nhật Bản đã đầu tư số tiền lên đến gần 343 tỉ USD vào Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ủng hộ đổ bộ lên Senkaku
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ủng hộ đổ bộ lên Senkaku

Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto tin rằng Chính phủ Nhật Bản nên cho phép một nhóm quan chức Tokyo đặt chân lên quần đảo tranh chấp Senkaku

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ủng hộ đổ bộ lên Senkaku

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ủng hộ đổ bộ lên Senkaku

Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto tin rằng Chính phủ Nhật Bản nên cho phép một nhóm quan chức Tokyo đặt chân lên quần đảo tranh chấp Senkaku

Nhật không cho phép chính quyền Tokyo khảo sát Senkaku
Nhật không cho phép chính quyền Tokyo khảo sát Senkaku

Phía Tokyo khẳng định, nếu không được trực tiếp lên đảo thì sẽ cho khảo sát quanh đảo

Nhật không cho phép chính quyền Tokyo khảo sát Senkaku

Nhật không cho phép chính quyền Tokyo khảo sát Senkaku

Phía Tokyo khẳng định, nếu không được trực tiếp lên đảo thì sẽ cho khảo sát quanh đảo

Vụ Senkaku: Đài Loan triệu hồi đại diện tại Nhật
Vụ Senkaku: Đài Loan triệu hồi đại diện tại Nhật

(VOV) -Ngoại trưởng Đài Loan “lên án mạnh mẽ việc Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Điếu Ngư Đài”.

Vụ Senkaku: Đài Loan triệu hồi đại diện tại Nhật

Vụ Senkaku: Đài Loan triệu hồi đại diện tại Nhật

(VOV) -Ngoại trưởng Đài Loan “lên án mạnh mẽ việc Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Điếu Ngư Đài”.

Tranh chấp Senkaku đe dọa hợp tác kinh tế Trung-Nhật
Tranh chấp Senkaku đe dọa hợp tác kinh tế Trung-Nhật

(VOV) - Sau khi quốc hữu hóa một số đảo Senkaku, Nhật lệnh cho lực lượng phòng vệ sẵn sàng trước tình huống khẩn cấp.

Tranh chấp Senkaku đe dọa hợp tác kinh tế Trung-Nhật

Tranh chấp Senkaku đe dọa hợp tác kinh tế Trung-Nhật

(VOV) - Sau khi quốc hữu hóa một số đảo Senkaku, Nhật lệnh cho lực lượng phòng vệ sẵn sàng trước tình huống khẩn cấp.

Nhật sẵn sàng dùng vũ lực giữ quần đảo Senkaku
Nhật sẵn sàng dùng vũ lực giữ quần đảo Senkaku

Nhật Bản sẽ huy động lực lượng phòng vệ để bảo vệ quần đảo này khi cần thiết.

Nhật sẵn sàng dùng vũ lực giữ quần đảo Senkaku

Nhật sẵn sàng dùng vũ lực giữ quần đảo Senkaku

Nhật Bản sẽ huy động lực lượng phòng vệ để bảo vệ quần đảo này khi cần thiết.

Nhật Bản kêu gọi Mỹ ủng hộ kế hoạch mua quần đảo Senkaku
Nhật Bản kêu gọi Mỹ ủng hộ kế hoạch mua quần đảo Senkaku

Quỹ quyên góp mua lại đảo Senkaku do thành phố Tokyo phát động đã thu hút được gần 1,4 tỷ yên (tương đương 18 triệu USD).

Nhật Bản kêu gọi Mỹ ủng hộ kế hoạch mua quần đảo Senkaku

Nhật Bản kêu gọi Mỹ ủng hộ kế hoạch mua quần đảo Senkaku

Quỹ quyên góp mua lại đảo Senkaku do thành phố Tokyo phát động đã thu hút được gần 1,4 tỷ yên (tương đương 18 triệu USD).

Tàu Trung Quốc rời đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Trung Quốc rời đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Thủ tướng Noda kêu gọi chính quyền các địa phương lân cận khu vực tranh chấp cần hợp tác chặt chẽ để đối phó trước mọi tình huống.

Tàu Trung Quốc rời đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Trung Quốc rời đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Thủ tướng Noda kêu gọi chính quyền các địa phương lân cận khu vực tranh chấp cần hợp tác chặt chẽ để đối phó trước mọi tình huống.

Mỹ sẽ giúp Nhật bảo vệ Senkaku?
Mỹ sẽ giúp Nhật bảo vệ Senkaku?

(VOV) - Ngoại trưởng Nhật Bản cho rằng, Nhật và Mỹ đều hiểu rằng quần đảo nằm trong phạm vi Hiệp ước An ninh chung giữa hai nước.

Mỹ sẽ giúp Nhật bảo vệ Senkaku?

Mỹ sẽ giúp Nhật bảo vệ Senkaku?

(VOV) - Ngoại trưởng Nhật Bản cho rằng, Nhật và Mỹ đều hiểu rằng quần đảo nằm trong phạm vi Hiệp ước An ninh chung giữa hai nước.

Chính quyền Tokyo xin phép lên đảo tranh chấp Senkaku
Chính quyền Tokyo xin phép lên đảo tranh chấp Senkaku

Nhiều khả năng, Thủ tướng Noda sẽ không cho phép để tránh gây thêm căng thẳng trong quan hệ Trung-Nhật.

Chính quyền Tokyo xin phép lên đảo tranh chấp Senkaku

Chính quyền Tokyo xin phép lên đảo tranh chấp Senkaku

Nhiều khả năng, Thủ tướng Noda sẽ không cho phép để tránh gây thêm căng thẳng trong quan hệ Trung-Nhật.

11 tàu Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Senkaku/Điếu Ngư
11 tàu Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

10 tàu hải giám và 1 tàu cá cỡ lớn đã đi vào vùng biển ngoài khơi Uotsurijima vào lúc 14h30’ (giờ Việt Nam) ngày 18/9.

11 tàu Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

11 tàu Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

10 tàu hải giám và 1 tàu cá cỡ lớn đã đi vào vùng biển ngoài khơi Uotsurijima vào lúc 14h30’ (giờ Việt Nam) ngày 18/9.

150 người Nhật đến quần đảo tranh chấp Senkaku
150 người Nhật đến quần đảo tranh chấp Senkaku

Đội tàu trên khởi hành đến quần đảo Senkaku vào tối 18/8 từ Ishigaki, Tây Nam Nhật Bản.

150 người Nhật đến quần đảo tranh chấp Senkaku

150 người Nhật đến quần đảo tranh chấp Senkaku

Đội tàu trên khởi hành đến quần đảo Senkaku vào tối 18/8 từ Ishigaki, Tây Nam Nhật Bản.

Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản nếu xảy ra xung đột tại Senkaku
Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản nếu xảy ra xung đột tại Senkaku

Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ vốn quy định Mỹ phải bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quân sự.

Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản nếu xảy ra xung đột tại Senkaku

Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản nếu xảy ra xung đột tại Senkaku

Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ vốn quy định Mỹ phải bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quân sự.

Trung Quốc điều tàu hải giám đến Điếu Ngư/Senkaku
Trung Quốc điều tàu hải giám đến Điếu Ngư/Senkaku

(VOV)- Hai biên đội gồm 6 tàu hải giám của nước này đã đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku và vùng biển lân cận để tuần tra.

Trung Quốc điều tàu hải giám đến Điếu Ngư/Senkaku

Trung Quốc điều tàu hải giám đến Điếu Ngư/Senkaku

(VOV)- Hai biên đội gồm 6 tàu hải giám của nước này đã đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku và vùng biển lân cận để tuần tra.