Những lựa chọn của Tổng thống Trump sau khi rời nhiệm sở

VOV.VN - Giới chính trị đang tập trung sự chú ý vào việc ông Trump sẽ làm gì tiếp theo sau khi ông chính thức bàn giao công việc cho người kế nhiệm vào ngày 20/1/2021 và rời Nhà Trắng.

Duy trì sự ảnh hưởng

Vốn dĩ không phải là một chính trị gia truyền thống, kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi rời nhiệm sở được cho là sẽ khác biệt so với những người tiền nhiệm. Hiện nay, giới chính trị đang tập trung chú ý vào câu hỏi ông Trump sẽ làm gì tiếp theo sau khi ông chính thức bàn giao công việc cho người kế nhiệm vào ngày 20/1/2021.

Theo The Hill, đây là một chủ đề hóc búa với ngay cả những người thân cận với ông Trump, vốn không muốn khơi lên sự tức giận của Tổng thống khi thừa nhận rằng ông đã thất bại trong cuộc bầu cử ngày 3/11 vừa qua.

Tổng thống Trump chắc chắn sẽ cố gắng duy trì tầm ảnh hưởng của ông sau khi rời Nhà Trắng. Có rất nhiều vai trò ông có thể đảm nhiệm để thực hiện điều này, chẳng hạn như trở thành ứng cử viên tổng thống vào năm 2024 hay một “người cầm trịch” trong đảng Cộng hòa và “phủ sóng” trên phương tiện truyền thông.

Chiến lược gia của đảng Cộng hòa, ông Alex Conant nói: “Tôi cho rằng ông Trump sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và có những bài phát biểu. Ông ấy chắc chắn sẽ thúc đẩy các cuộc tranh luận – điều mà ông đã làm trước khi trở thành tổng thống và không có lý do gì để ông ấy không tiếp tục làm điều này sau khi mãn nhiệm”.

Chiến lược gia này không cho rằng, Tổng thống Trump sẽ nghỉ ngơi để tận hưởng cuộc sống yên bình. “Tôi không nghĩ ông ấy sẽ vẽ tranh”, ông Alex Conant nói, ám chỉ sở thích mà cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã theo đuổi sau khi rời Nhà Trắng.

Tranh cử tổng thống 2024

Tổng thống Trump được cho là có khả năng tranh cử Tổng thống năm 2024, dù chưa biết cuối cùng ông có thực hiện điều này hay không. Tranh cử tổng thống là ý tưởng dễ dàng nhất giúp ông tiếp nối sự nghiệp chính trị và đây cũng là con đường mà ông có đủ tài chính để theo đuổi khi chỉ một tháng sau cuộc bầu cử, ông đã gây quỹ được khoảng 170 triệu USD. Nhiều bạn bè và trợ lý của ông Trump cũng nhất trí về khả năng này.

Kể từ khi khởi động nỗ lực tranh cử tổng thống lần đầu tiên vào năm 2015, ông Trump đã kết nối được với một số lượng lớn các nhân vật nằm bên ngoài phạm vi chính trị của đảng Cộng hòa. Chiến dịch tranh cử tương lai của ông được cho là sẽ tiếp nối xu hướng đó.

Đã có một số đồn đoán về việc ông Trump có ý định công bố kế hoạch tái tranh cử năm 2024 vào ngày Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức để thu hút sự chú ý của truyền thông. Trước đó, ông Trump đã nộp hồ sơ tranh cử tổng thống năm 2020 vào thời điểm ông nhậm chức năm 2017.  

“Phủ sóng” truyền thông

Một nguồn tin của đảng Cộng hòa cho biết, khả năng ông Trump tái tranh cử Tổng thống là từ “70 đến 80%”, song nguồn tin này nhấn mạnh, mục đích thực sự của ông là muốn “chiếm sóng các cuộc trò chuyện”.

Cách rõ ràng nhất để thực hiện điều đó, là tìm một phương tiện truyền thông, ngoại trừ Twitter. Nguồn tin trên nhận xét, ông Trump không thiếu khán giả theo dõi. Một trong những điểm mạnh mà ông từng tự hào một cách có cơ sở đó là ông ấy rất giỏi thu hút người xem truyền hình, đặc biệt là những khán giả bảo thủ.

Theo New York Times, ông Trump từng kiếm được bộn tiền sau 11 năm tham gia sản xuất chương trình truyền hình thực tế The Apprentice (Người Tập sự). Đã có tin đồn rằng ông Trump sẽ thành lập kênh truyền hình riêng hoặc tham gia cộng tác với một mạng lưới truyền thông có sẵn sau khi rời nhiệm sở

Fox News từng được xem là lựa chọn hàng đầu, nhưng kênh truyền hình này đã khiến ông Trump và những người ủng hộ tức giận khi là kênh đầu tiên dự đoán ông Biden thắng ở bang Arizona. Thời gian gần đây, ông Trump dường như dành nhiều sự chú ý cho hai kênh truyền hình nhỏ hơn là Newsmax và One American News (OAN). Ông Trump là bạn của Giám đốc điều hành Newsmax Media Chris Ruddy.

Brad Blakeman, cựu quan chức Nhà Trắng, đồng thời là người ủng hộ ông Trump nhận xét: “Tổng thống hiểu rằng ông vẫn cần phải gắn kết với những người ủng hộ ông và cách tốt nhất để làm điều đó là kết nối với một kênh truyền thông. Vì thế tôi cho rằng, kế hoạch trước mắt của ông sẽ là tìm kiếm một “ngôi nhà” - nơi mà ông có thể thường xuyên liên lạc với những người ủng hộ”.

Đầu tư vào truyền thông từng được ông Trump xem xét như một cách thức để thu lợi nhuận trong bối cảnh ông sẽ phải đối mặt với những khoản nợ đáng lo ngại sau khi mãn nhiệm. Tháng 10 vừa qua, New York Times tiết lộ rằng, ông Trump đã đích thân đảm bảo cho một khoản nợ trị giá hơn 400 triệu USD của các công ty do ông đứng tên và khoảng 3/4 số nợ đó sẽ đến hạn thanh toán trong vòng 4 năm tới. Tổng thống Trump đã gọi các khoản nợ của ông là “một hạt đậu phộng” trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình ngay trước cuộc bầu cử.

Một trong những câu hỏi quan trọng – hiện chưa có câu trả lời – là liệu các cuộc tranh luận tổng thống của ông Trump có ảnh hưởng đến thương hiệu kinh doanh của ông hay không và nếu có thì mức độ ảnh hưởng như thế nào?

Trước thời điểm ông Trump tranh cử vào Nhà Trắng năm 2016, hầu hết các thỏa thuận kinh doanh của tập đoàn Trump được xây dựng dựa trên thương hiệu cá nhân của ông và sự nổi tiếng mà ông có được thông qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice. Vì thế bất cứ tổn hại nào về danh tiếng mà ông Trump phải gánh chịu trong suốt 4 năm qua nhiều khả năng sẽ có tác động xấu tới công việc này. Ngoài những hướng đi trên, ông Trump có thể lựa chọn việc viết hồi ký như nhiều cựu Tổng thống khác đã làm.  

Dù thất bại trong cuộc bầu cử, nhưng không ai có thể phủ nhận được thực tế là ảnh hưởng của ông Trump đối với đảng Cộng hòa vẫn rất mạnh mẽ. Ông vẫn là thành viên Cộng hòa được mến mộ nhất. Chiến lược gia Ford O’Connell của đảng Cộng hòa nhận xét, nếu ông Trump tái tranh cử, chắc chắn ông ấy sẽ sớm nhận được đề cử trở thành ứng viên tổng thống chính thức của đảng Cộng hòa. Bất cứ ứng cử viên tổng thống nào của năm 2024 cũng sẽ không muốn đối đầu với ông Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden cao hơn mức kỷ lục của ông Trump
Tỷ lệ ủng hộ ông Biden cao hơn mức kỷ lục của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Biden nhận được tỷ lệ ủng hộ 55%, vượt mức cao nhất mà Trump từng đạt được trong nhiệm kỳ là 49%, theo Gallup.

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden cao hơn mức kỷ lục của ông Trump

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden cao hơn mức kỷ lục của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Biden nhận được tỷ lệ ủng hộ 55%, vượt mức cao nhất mà Trump từng đạt được trong nhiệm kỳ là 49%, theo Gallup.

Trump “trói tay” Biden, quyết định hình chính sách ngoại giao tương lai của Mỹ
Trump “trói tay” Biden, quyết định hình chính sách ngoại giao tương lai của Mỹ

VOV.VN - Một số nhà quan sát lo ngại, Tổng thống Trump sẽ sử dụng các đặc quyền của ông để “trói tay” ông Biden trong các phương án ngoại giao và định hình triển vọng quốc tế của Mỹ trong nhiều tháng cũng như nhiều năm tới.

Trump “trói tay” Biden, quyết định hình chính sách ngoại giao tương lai của Mỹ

Trump “trói tay” Biden, quyết định hình chính sách ngoại giao tương lai của Mỹ

VOV.VN - Một số nhà quan sát lo ngại, Tổng thống Trump sẽ sử dụng các đặc quyền của ông để “trói tay” ông Biden trong các phương án ngoại giao và định hình triển vọng quốc tế của Mỹ trong nhiều tháng cũng như nhiều năm tới.

Biden chiến thắng Trump nhưng khó vượt ải Mitch McConnell
Biden chiến thắng Trump nhưng khó vượt ải Mitch McConnell

VOV.VN - Cán cân quyền lực tại Washington giai đoạn hậu bầu cử dự kiến sẽ tập trung vào hai người đàn ông gần ở ngưỡng tuổi 80 là Joe Biden và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện McConnell.

Biden chiến thắng Trump nhưng khó vượt ải Mitch McConnell

Biden chiến thắng Trump nhưng khó vượt ải Mitch McConnell

VOV.VN - Cán cân quyền lực tại Washington giai đoạn hậu bầu cử dự kiến sẽ tập trung vào hai người đàn ông gần ở ngưỡng tuổi 80 là Joe Biden và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện McConnell.