Nữ ứng viên Tổng thống Nga thất thế trên đường đua vào Điện Kremlin

VOV.VN - Thậm chí còn có ý kiến nặng lời cho rằng, nữ ứng cử viên Tổng thống Ksenia Sobchak nên bị loại khỏi cuộc đua vào Điện Kremlin vì cách xử sự của mình.

Nữ ứng cử viên Tổng thống Nga Ksenia Sobchak đã tự khiến mình “lùi một bước” trong chiến dịch tranh cử, khi chưa đầy một tuần nữa các cử tri Nga sẽ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống vào ngày 18/3.

Ksenia Sobchak-Bóng hồng duy nhất trên đường đua vào Điện Kremlin. Ảnh: AP

Ứng cử viên thuộc đảng Sáng kiến công dân Ksenia Sobchak trong một phát biểu tuần trước đã nói rằng, bà đã “đề nghị Ukraine cho phép để tới Crimea. Tuyên bố này đã khiến các nhà chính trị tại Nga giận dữ, trong khi, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng không lấy làm vui mừng gì với động thái này.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Echo Moskvy, bà Ksenia Sobchak nói rằng: “Nếu tôi tới Crimea, tôi sẽ đi lộ trình qua lãnh thổ Ukraine. Tôi cho rằng đây là lộ trình đúng. Nếu Ukraine đồng ý để tôi đi qua lãnh thổ của họ, tôi sẽ đi”.

“Tôi đã gửi một bức thư tới Đại sứ quán Ukraine và đang chờ họ trả lời”, bà Ksenia Sobchak cho biết.

Gần như ngay lập tức sau tuyên bố này, bà Ksenia Sobchak đã phải nhận chỉ trích từ giới chính trị Nga. Nữ nghị sĩ, cựu Tổng Công tố Crimea Natalya Poklonskaya cho rằng: “Tuyên bố này hầu như không dựa trên luật pháp quốc tế, nhưng lại dựa trên chiến lược truyền thông và PR. Bởi vì, tuyên bố như vậy là “sự thiếu tôn trọng” với quyết định của người dân Crimea”.

Trong khi đó, nghị sĩ Andrey Kozenko gọi tuyên bố của ứng cử viên Ksenia Sobchak là “đạo đức giả”, và nữ ứng cử viên xinh đẹp này chỉ đơn giản là đang tìm cách kích động xung đột thông qua chuyến đi dự tính đến Crimea này.

Nghị sĩ Ruslan Balbek, người từng làm việc trong chính quyền Crimea trước khi giành một ghế tại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), cho rằng những lời lẽ này có thể làm dấy lên phản ứng bạo lực từ Crimea.

“Quan điểm chính trị của Ksenia Sobchak có thể gây ra sự bất bình tại Crimea, theo đó cảnh sát cần phải tăng cường bảo vệ ứng cử viên này”, ông Ruslan Balbek nói.

Phó phát ngôn chính quyền Crimea Yefim Fiks thậm chí còn nặng lời cho rằng, bà Sobchak nên bị loại khỏi vị trí ứng cử viên Tổng thống vì cách xử sự của mình.

Không chỉ nhận phản ứng từ giới chính trị Nga, tuyên bố của ứng cử viên Sobchak còn gây “hoang mang” cho các nhà lãnh đạo Kiev. Cụ thể, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin viết trên Twitter cá nhân rằng, Ukraine coi đây là hành động trái luật khi ứng cử viên Sobchak đưa đề nghị này như một phần của chiến dịch tranh cử Tổng thống.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Ukraine UNIAN dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên cho biết, Đại sứ quán Ukraine tại Moscow đến nay chưa nhận được đề nào từ bà Sobchak.

Đây không phải là lần đầu tiên “bóng hồng xinh đẹp” Ksenia Sobchak gây tai tiếng vì những phát biểu liên quan tới Crimea. Tháng 10 năm ngoái, ngay khi vừa khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga, bà Sobchak đã từng ám chỉ lập trường của mình với vấn đề Crimea. RIA Novosti nhắc lại lời Sobchak trong một cuộc họp báo thời điểm đó nói rằng: “Đứng trên quan điểm của luật pháp quốc tế thì Crimea thuộc về Ukraine. Chúng ta cần tiếp tục thảo luận vấn đề này”.

Đến tháng 11, bà Ksenia Sobchak cũng nhắc lại lập trường này trong một cuộc phỏng vấn với CNN khi nói rằng việc Crimea sáp nhập trở lại Nga là vi phạm luật pháp quốc tế.

Sobchak là ứng viên nữ duy nhất trong số 8 ứng viên cho cuộc đua vào vị trí Tổng thống Nga vào ngày 18/3 tới. Sobchak được biết đến là một nhà báo, MC truyền hình và được cho là đã từng làm người mẫu cho một số tạp chí dành cho nam giới.

Gây chú ý trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga 2018 không chỉ vì là “bóng hồng” duy nhất, mà Sobchak còn cho thấy mình không dễ bị các ứng cử viên khác bắt nạt với màn hắt nước vào mặt đối thủ trong cuộc tranh luận trên truyền hình vào ngày 28/2. Đương kim Tổng thống Nga Putin đã không tham gia sự kiện này.

Ứng cử viên Zhirinovsky, 71 tuổi, hứng trọn nước của đối thủ Sobchak. Ảnh chụp màn hình.

Trong cuộc tranh luận của bảy ứng viên, ông Vladimir Zhirinovsky thuộc đảng Dân chủ Tự do của Nga, người khét tiếng với tư tưởng dân tộc cực đoan và các tuyên bố bài ngoại, đã hứng trọn một cốc nước của Sobchak sau khi ông công kích đối thủ bằng những lời lẽ thậm tệ.

Tuy nhiên, những màn tai tiếng của Sobchak không hề giúp ứng cử viên này giành thêm ưu thế trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Theo kết quả thăm dò dư luận, Sobchak chỉ giành được từ 0,9 đến 1,6% ủng hộ.

Tỷ lệ ủng hộ của đương kim Tổng thống Putin vững chắc ở 69,7% và đối thủ Zhirinovsky cũng vượt xa Sobchak với tỷ lệ 5,6% ủng hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố không có ý định can thiệp bầu cử Nga
Mỹ tuyên bố không có ý định can thiệp bầu cử Nga

VOV.VN - Mỹ không bao giờ có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga, dù bằng cách này hay cách khác.

Mỹ tuyên bố không có ý định can thiệp bầu cử Nga

Mỹ tuyên bố không có ý định can thiệp bầu cử Nga

VOV.VN - Mỹ không bao giờ có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga, dù bằng cách này hay cách khác.

Bầu cử Nga: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin vẫn ở mức cao
Bầu cử Nga: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin vẫn ở mức cao

VOV.VN - Liên quan đến bầu cử Nga, có tới hơn 70% số người được hỏi trả lời sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Vladimir Putin.

Bầu cử Nga: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin vẫn ở mức cao

Bầu cử Nga: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin vẫn ở mức cao

VOV.VN - Liên quan đến bầu cử Nga, có tới hơn 70% số người được hỏi trả lời sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Vladimir Putin.

Chân dung đảng viên cộng sản Suraykin ra tranh cử Tổng thống Nga 2018
Chân dung đảng viên cộng sản Suraykin ra tranh cử Tổng thống Nga 2018

VOV.VN - Suraykin của đảng “Những người Cộng sản Nga” là một trong 7 đối thủ chính thức của ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 18/3 tới.

Chân dung đảng viên cộng sản Suraykin ra tranh cử Tổng thống Nga 2018

Chân dung đảng viên cộng sản Suraykin ra tranh cử Tổng thống Nga 2018

VOV.VN - Suraykin của đảng “Những người Cộng sản Nga” là một trong 7 đối thủ chính thức của ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 18/3 tới.

Ngắm nhan sắc nóng bỏng của nữ ứng viên Tổng thống Nga 2018 Sobchak
Ngắm nhan sắc nóng bỏng của nữ ứng viên Tổng thống Nga 2018 Sobchak

VOV.VN - Trong 8 ứng cử viên Tổng thống Nga 2018, Sobchak là người nữ duy nhất. Với nhan sắc nóng bỏng, cô tự phong bản thân là “một mình chống lại tất cả”.

Ngắm nhan sắc nóng bỏng của nữ ứng viên Tổng thống Nga 2018 Sobchak

Ngắm nhan sắc nóng bỏng của nữ ứng viên Tổng thống Nga 2018 Sobchak

VOV.VN - Trong 8 ứng cử viên Tổng thống Nga 2018, Sobchak là người nữ duy nhất. Với nhan sắc nóng bỏng, cô tự phong bản thân là “một mình chống lại tất cả”.