Thế giới 7 ngày: Ukraine có rơi vào nội chiến?

VOV.VN - Khủng hoảng tại Ukraine rơi vào vòng xoáy mới, Thái Lan tiếp tục bất ổn, quan hệ Trung- Mỹ lại căng thẳng... 

Cảnh sát của Ukraine được trang bị vũ khí chiến đấu và hàng chục người biểu tình chống chính phủ đã thiệt mạng trong một trận chiến đẫm máu để kiểm soát trung tâm Kiev (Ảnh NBC News)

Ngày 22/2, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu phế truất Tổng thống Viktor Yanukovych trong khi nhà lãnh đạo này vẫn kiên quyết khẳng định ông không có ý định từ chức hay rời khỏi đất nước, đồng thời gọi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Ukraine là một “cuộc đảo chính”.

Quốc hội Ukraine hiện do phe đối lập kiểm soát đã bỏ phiếu bổ nhiệm ông Aleksandr Turchinov - người vừa được bầu làm Chủ tịch Quốc hội thay ông Vladimir Rybak vừa từ chức - làm quyền tổng thống. 


Cựu Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko được con gái Eugenia đỡ ra khỏi xe tại Quảng trường Độc lập, sau khi bà bất ngờ được thả khỏi nhà tù (Ảnh: AP)

Cũng trong ngày 22/2, Quốc hội Ukraine cũng bỏ phiếu thông qua một nghị quyết yêu cầu thả tự do ngay lập tức cho bà Tymoshenko, với 322 phiếu ủng hộ.

Hãng tin Interfax ngày 22/2 dẫn lời thủ lĩnh đối lập Ukraine, bà Yulia Tymoshenko sau khi được thả tự do, đã tuyên bố rằng Ukraine sẽ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) “trong tương lai gần và điều này sẽ thay đổi tất cả”.

Sự phân chia Đông - Tây ở Ukraine có thể là một xu hướng được nhìn thấy trong tương lai và có nguy cơ đẩy đất nước này vào vào một cuộc nội chiến.

Nông dân trồng lúa nằm ngủ bên những chiếc máy kéo của họ trên một đường cao tốc chính, nơi họ ở lại qua đêm tại Ayutthaya, đêm 21/2/2014 (Ảnh Reuters) 

Ngày 23/2, Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đã cáo buộc Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) đang thúc đẩy 1 kế hoạch 4 bước với mục tiêu lật đổ Chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra vào giữa tháng 4 tới. Phó phát ngôn viên đảng Vì nước Thái cũng cảnh báo những người ủng hộ PDRC nên tỉnh táo, tránh để cả đất nước Thái Lan bị thiêu rụi vì ngọn lửa bất ổn hiện nay.

Trước đó, hàng nghìn nông dân Thái Lan ngày 21/2 "dọa" lái máy cày đến bao vây một sân bay tại Bangkok. Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Thái Lan vẫn chưa chi trả cho họ tiền mua gạo theo chương trình trợ cấp giá gạo của Chính phủ. Chương trình trợ cấp giá gạo này là một trong những chính sách dân túy nhất được khởi xướng bởi anh trai Thủ tướng Thái Lan Thaksin Sinawatra. 

Sau đó, nông dân Thái Lan đã quyết định ngừng việc lái máy cày đến sân bay tại Bangkok để biểu tình sau khi được cam kết trả đủ số tiền trợ cấp giá gạo của Chính phủ nước này.


Tân Thủ tướng Italy Matteo Renzi nói chuyện với các phóng viên sau cuộc gặp với Tổng thống Giorgio Napolitano tại Quirinale Palace, Rome, ngày 17/2/2014 (Ảnh Reuters)

Ông Matteo Renzi, người đứng đầu đảng Dân chủ cầm quyền tại Italy hôm 22/2 chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng. Trước đó, ngày 21/2, ông Renzi đã trình Tổng thống Giorgio Napolitano thành phần nội các mới. Phần lớn các thành viên chính phủ, trong đó 1 nửa là phụ nữ, đều là những người ở độ tuổi 40 hoặc 50, sự lựa chọn cho thấy một sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo chính trị mới đang diễn ra tại Italy. Bản thân ông Renzi, 39 tuổi cũng là Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử quốc gia châu Âu này.


Trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất thế giới, Joaquin "El Chapo" Guzman đến sân bay Mexico City sau khi bị bắt vào thứ bảy và đã được đưa trực tiếp đến nhà tù (Ảnh AP)

Trùm ma túy bị truy nã số một của Mexico là Joaquin Guzman đã bị bắt giữ hôm 22/2 trong một cuộc truy quét các băng đảng buôn bán ma túy lớn nhất đang được tiến hành tại Mexico. Trong một thông cáo, Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh, việc bắt được trùm ma túy Joaquin Guzman là một chiến thắng của người dân 2 nước Mỹ và Mexico.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Guzman là một trong những ông trùm bị truy nã hàng đầu thế giới vì buôn bán ma túy xuyên lục địa, gây ra những hành động tội ác khiến hàng triệu người bị cuốn vào vòng xoáy nghiện ngập, bạo lực và tham nhũng.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy bỏ kế hoạch cho Tổng thống Barack Obama gặp mặt Đạt Lai Lạt Ma, cảnh báo rằng cuộc gặp sẽ gây tổn hại nghiêm trọng quan hệ song phương. Giáo sư Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong Barry Sautman giải thích trên kênh truyền hình WSJ lý do tại sao Trung Quốc sẽ không làm căng thẳng vấn đề (Ảnh WSJ)


Trung Quốc hôm 22/2 đã triệu kiến khẩn cấp Đại biện lâm thời Mỹ tại Trung Quốc để phản đối việc Tổng thống Mỹ Obama có cuộc gặp với thủ lĩnh tinh thần lưu vong Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng ngày 21/2. Trung Quốc cho rằng, hành động này của phía Mỹ gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung-Mỹ.

Trước đó, ngày 21/2, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hội đàm với nhà lãnh đạo tối cao Phật giáo Tây Tạng, Trung Quốc Đạt Lai Lạt Ma. Tại hội đàm, Tổng thống Obama đã nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với việc bảo vệ ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa đặc thù của người Tây Tạng, đặc biệt là việc bảo vệ nhân quyền đối với người Tây Tạng trong Trung Quốc.

Theo giới phân tích, cuộc hội đàm giữa Tổng thống  Mỹ và Đạt Lai Lạt Ma sẽ làm cho Trung Quốc “nổi giận”. Trước đó Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Mỹ ngay lập tức hủy bỏ cuộc gặp đã được lên kế hoạch giữa Tổng thống Barack Obama và Đạt Lai Lạt Ma nhưng bất thành.


Cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tại khu nghỉ mát núi Kumgang, ngày 20/2/2014. (Ảnh Reuters)

Ngày 20/2, những chuyến xe bus chở hơn 100 người Hàn Quốc đã tới CHDCND Triều Tiên để đoàn tụ với những người thân mà họ không được gặp mặt trong hơn 60 năm qua. Đây là cuộc sum họp đầu tiên kể từ năm 2010.

Qua 18 lần đoàn tụ các gia đình liên Triều từ năm 1985-2010, khoảng 22.000 người dân hai miền Triều Tiên đã được gặp lại người thân. Nhưng bên cạnh đó, còn rất nhiều người dân hai miền khác đã qua đời trong khi chưa được đoàn tụ.

Có lẽ, còn quá sớm để nói trước bất kỳ điều gì trong khi Hàn Quốc và Triều Tiên còn nhiều việc phải làm nhằm cải thiện mối quan hệ. Hơn ai hết, chính những người dân chịu cảnh chia cắt là những người mong muốn mối quan hệ Hàn Quốc- Triều Tiên được cải thiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mexico bắt trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman
Mexico bắt trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman

VOV.VN -Mỹ từng treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin có giá trị giúp bắt giữ tên trùm ma túy này.

Mexico bắt trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman

Mexico bắt trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman

VOV.VN -Mỹ từng treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin có giá trị giúp bắt giữ tên trùm ma túy này.

Ngày gió đổi chiều, Ukraine chia đôi nửa Đông-Tây?
Ngày gió đổi chiều, Ukraine chia đôi nửa Đông-Tây?

VOV.VN - Những diễn biến mới nhất tại Ukraine cho thấy, đất nước này có thể sẽ lún sâu vào cuộc tranh giành quyền lực và chia rẽ.

Ngày gió đổi chiều, Ukraine chia đôi nửa Đông-Tây?

Ngày gió đổi chiều, Ukraine chia đôi nửa Đông-Tây?

VOV.VN - Những diễn biến mới nhất tại Ukraine cho thấy, đất nước này có thể sẽ lún sâu vào cuộc tranh giành quyền lực và chia rẽ.

Trung Quốc phẫn nộ vì Tổng thống Mỹ tiếp Đạt Lai Lạt Ma
Trung Quốc phẫn nộ vì Tổng thống Mỹ tiếp Đạt Lai Lạt Ma

VOV.VN - Tuy cuộc gặp không chính thức nhưng Trung Quốc vẫn sôi lên vì tức giận.

Trung Quốc phẫn nộ vì Tổng thống Mỹ tiếp Đạt Lai Lạt Ma

Trung Quốc phẫn nộ vì Tổng thống Mỹ tiếp Đạt Lai Lạt Ma

VOV.VN - Tuy cuộc gặp không chính thức nhưng Trung Quốc vẫn sôi lên vì tức giận.

Phe biểu tình Thái Lan bị tố âm mưu lật đổ Chính phủ
Phe biểu tình Thái Lan bị tố âm mưu lật đổ Chính phủ

VOV.VN -Phe Chính phủ cho rằng, PDRC đang bất chấp những nguy cơ bất ổn chính trị để giành quyền điều hành đất nước.

Phe biểu tình Thái Lan bị tố âm mưu lật đổ Chính phủ

Phe biểu tình Thái Lan bị tố âm mưu lật đổ Chính phủ

VOV.VN -Phe Chính phủ cho rằng, PDRC đang bất chấp những nguy cơ bất ổn chính trị để giành quyền điều hành đất nước.