Quốc hội Nhật Bản bắt đầu họp phiên bất thường

VOV.VN - Tại phiên họp bất thường của Quốc hội Nhật Bản được triệu tập ngày 3/10, Thủ tướng Kishida Fumio đã có bài phát biểu chính sách quan trọng, trong đó nhấn mạnh tới việc tập trung đối phó với lạm phát gia tăng và các tác động từ việc đồng yên giảm mạnh gần đây.

Ông Kishida cho biết, phục hồi nền kinh tế sẽ là “ưu tiên hàng đầu” và thực hiện các biện pháp “chưa từng có và táo bạo” để giảm bớt gánh nặng của các hộ gia đình và doanh nghiệp do hóa đơn tiền điện có thể tăng. Ngoài ra, chính phủ sẽ sẽ tận dụng sự giảm giá của đồng yên để thúc đẩy du lịch nước ngoài tại Nhật Bản. Song hành với việc nới lỏng đáng kể các biện pháp kiểm soát biên giới do Covid-19, Nhật Bản thu về 5.000 tỷ yên chi tiêu hàng năm của du khách nước ngoài.

Đối với cơ cấu tăng lương, Thủ tướng Kishida cam kết đầu tư 1.000 tỷ yên trong 5 năm tới để khuyến khích người lao động học các kỹ năng mới để giúp họ chuyển sang làm việc ở các lĩnh vực “tăng trưởng” như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, công nghệ “xanh”…

Về quốc phòng, nâng cao năng lực quốc phòng sẽ là trọng tâm chính trị lớn trong những tháng tới khi chính phủ có kế hoạch sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia và lập ngân sách tài khóa 2023 vào cuối năm nay.

Để đối phó với đại dịch Covid-19, ông Kishida cho biết sẽ đẩy nhanh việc triển khai tiêm chủng để tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế và xã hội gần với mức bình thường nhất có thể. Ông cũng cam kết sẽ chuẩn bị cho những đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm trong tương lai.

Phiên họp bất thường của Quốc hội Nhật Bản lần này sẽ kéo dài 69 ngày, đây được cho là cơ hội đầu tiên cho các cuộc tranh luận chính thức giữa các nhà lập pháp cầm quyền và phe đối lập kể từ cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7 vừa qua. Các vấn đề trọng tâm được đưa ra thảo luận sẽ là: khôi phục nền kinh tế, việc sửa đổi các văn kiện an ninh quốc phòng, chính sách đối ngoại với Nga, Trung Quốc.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản - Hàn Quốc quyết tâm cải thiện quan hệ vì lợi ích chung
Nhật Bản - Hàn Quốc quyết tâm cải thiện quan hệ vì lợi ích chung

VOV.VN - Ngày 28/9, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có cuộc hội đàm kéo dài khoảng 20 phút với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo nhân dịp dự Quốc tang của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Nhật Bản - Hàn Quốc quyết tâm cải thiện quan hệ vì lợi ích chung

Nhật Bản - Hàn Quốc quyết tâm cải thiện quan hệ vì lợi ích chung

VOV.VN - Ngày 28/9, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có cuộc hội đàm kéo dài khoảng 20 phút với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo nhân dịp dự Quốc tang của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo diễn ra trang trọng, xúc động
Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo diễn ra trang trọng, xúc động

VOV.VN - Chiều nay (27/9), Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo đã diễn ra trang trọng tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan), ở trung tâm thủ đô Tokyo. Đây là lần thứ hai nước này tổ chức quốc tang cho một cựu Thủ tướng trong thời kỳ hậu Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo diễn ra trang trọng, xúc động

Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo diễn ra trang trọng, xúc động

VOV.VN - Chiều nay (27/9), Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo đã diễn ra trang trọng tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan), ở trung tâm thủ đô Tokyo. Đây là lần thứ hai nước này tổ chức quốc tang cho một cựu Thủ tướng trong thời kỳ hậu Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Nhật Bản tổ chức Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo
Nhật Bản tổ chức Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

VOV.VN - 14h chiều nay (27/9), Nhật Bản sẽ chính thức tổ chức Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo tại Budokan ở thủ đô Tokyo. Hơn 4.300 người, trong đó có hơn 700 quan khách quốc tế đến từ 218 quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế… sẽ tham gia.

Nhật Bản tổ chức Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

Nhật Bản tổ chức Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

VOV.VN - 14h chiều nay (27/9), Nhật Bản sẽ chính thức tổ chức Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo tại Budokan ở thủ đô Tokyo. Hơn 4.300 người, trong đó có hơn 700 quan khách quốc tế đến từ 218 quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế… sẽ tham gia.