Quyền Thủ tướng của Taliban đổ lỗi cho chính quyền cũ

VOV.VN - Thủ lĩnh của phong trào Taliban, Mohammad Hassan Akhund người đang giữ chức vụ quyền Thủ tướng chính phủ Afghanistan, vừa có phát ngôn đầu tiên kể từ nhậm chức.

Trong đoạn băng được Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Afghanistan công bố hôm 27/11, thủ lĩnh Hassan Akhund đổ lỗi cho chính quyền của cựu Tổng thống Ashraf Ghani vì tệ tham nhũng và biển thủ công quỹ của chính quyền cũ. “Cựu Tổng thống Gani đã thiết lập một ngân hàng trong Phủ Tổng thống”. Quyền Thủ tướng của chính phủ Taliban nói trong thông điệp tới người dân.

Thủ lĩnh Taliban A-khun cho biết binh lính Taliban đã tìm thấy một lượng lớn tiền mặt trong Phủ Tổng thống. Số tài sản này bị bỏ lại sau khi cựu Tổng thống Ga-ni cùng các cận vệ tháo chạy khỏi đất nước hôm 15/8. Thủ lĩnh Akhund cũng đề cập lệnh tổng ân xá mà Taliban công bố. Theo đó bất cứ cựu công chức và viên chức dân sự và quân đội nào cũng sẽ được hưởng ân theo lệnh của Taliban. Về các quyền của phụ nữ, thủ lĩnh Taliban cam kết tôn trọng các quyền này theo luật Hồi giáo và sẽ thực thi tốt hơn chính quyền cũ. Tuy nhiên quyền Thủ tướng Afghanistan không nói rõ chính quyền Taliban sẽ đảm bảo tự do cho phụ nữ Afghanistan và tôn trọng các quyền của họ như thế nào.

Mohammad Hassan Akhund là thành viên chủ chốt của phong trào Taliban kể từ khi lực lượng này ra đời. Ông này từng làm Thống đốc tỉnh Kandahar, bộ trưởng Ngoại giao trong giai đoạn cầm quyền đầu tiên của Taliban (1996-2001). Mohammad Hassan Akhund vẫn đang nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban có thể hợp pháp hóa chế biến cần sa
Taliban có thể hợp pháp hóa chế biến cần sa

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan vừa ký một thỏa thuận trị giá 450 triệu USD với một công ty Australia nhằm phát triển ngành công nghiệp chế biến cần sa tại nước này.

Taliban có thể hợp pháp hóa chế biến cần sa

Taliban có thể hợp pháp hóa chế biến cần sa

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan vừa ký một thỏa thuận trị giá 450 triệu USD với một công ty Australia nhằm phát triển ngành công nghiệp chế biến cần sa tại nước này.

Taliban vẫn loay hoay tìm sự công nhận của quốc tế sau 100 ngày cầm quyền
Taliban vẫn loay hoay tìm sự công nhận của quốc tế sau 100 ngày cầm quyền

VOV.VN - Ngày 23/11, Taliban chính thức trải qua 100 ngày cầm quyền đầu tiên tại Afghanistan. Trở lại nắm quyền lần thứ 2, Taliban vẫn đang vật lộn với nhiều vấn đề cấp bách cả trong và ngoài đất nước. Bài học lớn nhất với lực lượng này là việc thay thế chế độ dễ hơn quản lý điều hành một đất nước.

Taliban vẫn loay hoay tìm sự công nhận của quốc tế sau 100 ngày cầm quyền

Taliban vẫn loay hoay tìm sự công nhận của quốc tế sau 100 ngày cầm quyền

VOV.VN - Ngày 23/11, Taliban chính thức trải qua 100 ngày cầm quyền đầu tiên tại Afghanistan. Trở lại nắm quyền lần thứ 2, Taliban vẫn đang vật lộn với nhiều vấn đề cấp bách cả trong và ngoài đất nước. Bài học lớn nhất với lực lượng này là việc thay thế chế độ dễ hơn quản lý điều hành một đất nước.

Taliban yêu cầu ngừng phát sóng chương trình có diễn viên nữ
Taliban yêu cầu ngừng phát sóng chương trình có diễn viên nữ

VOV.VN - Chính quyền Taliban hôm 21/11 đã ban hành một “hướng dẫn tôn giáo mới”, kêu gọi các kênh truyền hình Afghanistan ngừng chiếu những bộ phim truyền hình và vở kịch có diễn viên nữ.

Taliban yêu cầu ngừng phát sóng chương trình có diễn viên nữ

Taliban yêu cầu ngừng phát sóng chương trình có diễn viên nữ

VOV.VN - Chính quyền Taliban hôm 21/11 đã ban hành một “hướng dẫn tôn giáo mới”, kêu gọi các kênh truyền hình Afghanistan ngừng chiếu những bộ phim truyền hình và vở kịch có diễn viên nữ.