Samoa chưa có bất cứ cuộc thảo luận nào với Trung Quốc về hợp tác quân sự

VOV.VN - Thủ tướng Samoa Fiamē Naomi Mataʻafa khẳng định hiện không có bất kỳ cuộc thảo luận nào giữa chính phủ của bà với Trung Quốc về quan hệ quân sự.

Thủ tướng Samoa vừa lên tiếng khẳng định nước này chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào với Trung Quốc liên quan đến hợp tác quân sự và đề xuất hợp tác an ninh của Trung Quốc sẽ được các nhà lãnh đạo khu vực thảo luận trong cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 7 tới.

Trong một phát biểu vào ngày hôm nay (14/6) tại New Zealand, Thủ tướng Samoa Fiamē Naomi Mataʻafa khẳng định hiện không có bất kỳ cuộc thảo luận nào giữa chính phủ của bà với Trung Quốc về quan hệ quân sự.

Bà Mataʻafa đang có chuyến thăm chính thức New Zealand 3 ngày lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng nhân dịp hai bên kỷ niệm 60 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Samoa cũng kỷ niệm 60 năm độc lập.

Tại buổi họp báo chung với Thủ tướng New ZealandJacinda Ardern, Thủ tướng Mataʻafa cho biết đề xuất hợp tác an ninh được Trung Quốc công bố trong chuyến thăm 8 quốc đảo Thái Bình Dương của Ngoại trưởng Vương Nghị cần được xem xét trong bối cảnh rộng lớn hơn và vấn đề này sẽ được thảo luận tại Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF) sẽ diễn ra vào ngày 12/7 sắp tới.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Ardern khẳng định các nước trong khu vực có khả năng cùng nhau giải quyết các vấn đề an ninh, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia Thái Bình Dương có quyền quyết định tương lai của chính mình. Bà Ardern tuyên bố New Zealand sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính để Samoa ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời hợp tác để cùng nhau giải quyết các thách thức kinh tế sau đại dịch.

Trước đó, trong cuộc hội đàm vào sáng nay, các Thủ tướng New Zealand và Samoa đã trao đổi về khả năng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch, giáo dục, lao động thời vụ, biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19. Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình chiến lược tại Nam Thái Bình Dương và sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Samoa: Đoàn kết là tiền đề cho sự phát triển ở Thái Bình Dương
Thủ tướng Samoa: Đoàn kết là tiền đề cho sự phát triển ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia tiếp tục gửi thông điệp của chính quyền mới tại Australia tới Thái Bình Dương trong khi Thủ tướng Samoa khẳng định đoàn kết là tiền đề cho sự phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Samoa: Đoàn kết là tiền đề cho sự phát triển ở Thái Bình Dương

Thủ tướng Samoa: Đoàn kết là tiền đề cho sự phát triển ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia tiếp tục gửi thông điệp của chính quyền mới tại Australia tới Thái Bình Dương trong khi Thủ tướng Samoa khẳng định đoàn kết là tiền đề cho sự phát triển ở khu vực.

Samoa lại hứng chịu động đất 6,0 độ richter
Samoa lại hứng chịu động đất 6,0 độ richter

Ngày 14/10, Cơ quan theo dõi địa chấn Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 6,0 richter xảy ra tại khu vực phía Tây của hòn đảo Samoa.  

Samoa lại hứng chịu động đất 6,0 độ richter

Samoa lại hứng chịu động đất 6,0 độ richter

Ngày 14/10, Cơ quan theo dõi địa chấn Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 6,0 richter xảy ra tại khu vực phía Tây của hòn đảo Samoa.  

Ông Vương Nghị: Trung Quốc và các quốc đảo Nam Thái Bình Dương đạt đồng thuận rộng rãi
Ông Vương Nghị: Trung Quốc và các quốc đảo Nam Thái Bình Dương đạt đồng thuận rộng rãi

VOV.VN - Trong bài trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước ngày 5/6 về chuyến thăm đến các quốc đảo Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc và các quốc đảo đã đạt được đồng thuận rộng rãi mới về việc làm sâu sắc hơn hợp tác thiết thực giữa hai bên.

Ông Vương Nghị: Trung Quốc và các quốc đảo Nam Thái Bình Dương đạt đồng thuận rộng rãi

Ông Vương Nghị: Trung Quốc và các quốc đảo Nam Thái Bình Dương đạt đồng thuận rộng rãi

VOV.VN - Trong bài trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước ngày 5/6 về chuyến thăm đến các quốc đảo Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc và các quốc đảo đã đạt được đồng thuận rộng rãi mới về việc làm sâu sắc hơn hợp tác thiết thực giữa hai bên.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?
Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu
Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.

Trung Quốc không tham gia cạnh tranh địa chính trị tại các quốc đảo Nam Thái Bình Dương
Trung Quốc không tham gia cạnh tranh địa chính trị tại các quốc đảo Nam Thái Bình Dương

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh Trung Quốc không tham gia cạnh tranh địa chính trị tại các quốc đảo Nam Thái Bình Dương.

Trung Quốc không tham gia cạnh tranh địa chính trị tại các quốc đảo Nam Thái Bình Dương

Trung Quốc không tham gia cạnh tranh địa chính trị tại các quốc đảo Nam Thái Bình Dương

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh Trung Quốc không tham gia cạnh tranh địa chính trị tại các quốc đảo Nam Thái Bình Dương.