Sân bay 200 triệu USD vốn là căn cứ quân sự của Triều Tiên

VOV.VN - Sân bay mới của Triều Tiên được xây với kinh phí 200 triệu USD, vốn là một căn cứ quân sự cũ, sẽ mở cửa vào tháng 11 tới.

Nhiếp ảnh gia người Singapore, Aram Pan đã đến sân bay quốc tế Kalma, Wonsan của Triều Tiên ngày 24/9 khi sân bay này chưa chính thức mở cửa.

Ông Aram Pan cùng với 30 hành khách khác đã có mặt trên chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống Kalma. 
Dự kiến, sân bay sẽ được khánh thành vào tháng 11 tới.
Nhiếp ảnh gia Aram Pan.
Kalma hiện là sân bay mới nhất và lớn thứ 2 của Triều Tiên.
Tiếp viên hàng không của Air Koryo, Triều Tiên.
Sân bay này được xây dựng với kinh phí 200 triệu USD 
Sân bay được xây trên nền một căn cứ quân sự cũ.
Bình Nhưỡng kỳ vọng nó sẽ giúp thu hút nhiều hơn khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài.
Chia sẻ với tờ DailyMail, nhiếp ảnh gia Singapore tỏ ra ngạc nhiên trước sự hiện đại, khang trang và sạch bóng của sân bay Kalma.
Quân đội Triều Tiên đã được giao chịu trách nhiệm xây dựng sân bay này. 
Sân bay Kalma ước tính sẽ đón 2.000 khách nội địa mỗi ngày.
Ban đầu, sân bay Kalma dự kiến ​​sẽ chỉ đáp ứng các chuyến bay nội địa. 
Triều Tiên cũng lên kế hoạch cho những chuyến bay quốc tế đi và đến Kalma trong tương lai gần.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nga công khai phản đối chương trình hạt nhân của Triều Tiên”
“Nga công khai phản đối chương trình hạt nhân của Triều Tiên”

VOV.VN - Đại sứ Nga cho biết, nước ông không công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân, đồng thời công khai phản đối chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

“Nga công khai phản đối chương trình hạt nhân của Triều Tiên”

“Nga công khai phản đối chương trình hạt nhân của Triều Tiên”

VOV.VN - Đại sứ Nga cho biết, nước ông không công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân, đồng thời công khai phản đối chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.