Saudi Arabia tăng sản lượng xuất khẩu dầu mỏ cho Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh kêu gọi tăng cường trao đổi thương mại giữa Ấn Độ và Saudi Arabia.

Phát biểu trong chuyến thăm Saudi Arabia ngày 28/2, ông Singh cho biết, Saudi Arabia là đối tác thương mại lớn thứ tư của Ấn Độ, quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước hiện nay là 27 tỉ USD. Ấn Độ nhập khẩu 1/4 nhu cầu về dầu lửa từ Saudi Arabia. Hai bên đang thực hiện 500 dự án chung ở mỗi nước. Ấn Độ tập trung đầu tư vào Saudi Arabia trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, xây dựng, công nghiệp, thuốc…

Quốc vương Saudi Arabia khẳng định sẵn sàng tăng sản lượng xuất khẩu dầu cho Ấn Độ trong hiện tại và tương lại. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác về dầu mỏ và khoáng sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên