Saudi Arabia thả tự do cho tỷ phú Palestine Sabih al-Masri

VOV.VN - Tỷ phú người Palestine có tầm ảnh hưởng lớn tại khu vực Trung Đông Sabih al-Masri đã được giới chức Saudi Arabia thả tự do.

Sau khi được thả tự do, tỷ phú người Palestine đã trở về ngôi nhà của ông tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia. Theo một người thân của vị tỉ phú này, ông Sabih al-Masri đã được phép rời khỏi Saudi Arabia trong thời gian sớm nhất.

Tỷ phú Sabih al-Masri. Ảnh: AP

Tỷ phú gốc Palestine Sabih al-Masri là doanh nhân từng đầu tư nhiều dự án lớn ở Jordan, Saudi Arabia và Palestine. Hiện ông là Chủ tịch Ngân hàng Arab ở thủ đô Amman của Jordan – một trong những tổ chức tài chính lớn nhất tại Trung Đông.

Doanh nhân này cũng sáng lập tập đoàn Saudi Astra, hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, xây dựng và khai mỏ rộng khắp Trung Đông. Còn tại quê nhà Palestine, ông cũng chiếm phần lớn cổ phần trong công ty Paltel và nhiều công ty khác. 

Ông Sabih al-Masri đã bị lực lượng chức năng Saudi Arabia bắt giữ ngày 12/12, vài giờ sau khi ông chủ trì một cuộc họp của các công ty do ông sở hữu tại đây.

Việc bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia đang tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng chưa từng có trong lịch sử, trong đó nhiều nhân vật Hoàng gia Saudi Arabia nắm giữ các chức vụ quan trọng trong chính quyền cũng đã bị bắt giữ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ phú giàu nhất Italy qua đời
Tỷ phú giàu nhất Italy qua đời

Tạp chí Forbes đã xếp ông là người giàu thứ 30 trên thế giới trong danh sách 100 tỷ phú thế giới năm 2014 với khối tài sản trị giá 23,4 tỷ đô la Mỹ

Tỷ phú giàu nhất Italy qua đời

Tỷ phú giàu nhất Italy qua đời

Tạp chí Forbes đã xếp ông là người giàu thứ 30 trên thế giới trong danh sách 100 tỷ phú thế giới năm 2014 với khối tài sản trị giá 23,4 tỷ đô la Mỹ

Tỷ phú Trung Quốc chơi trội khi cho 6.400 nhân viên đi nghỉ ở Pháp
Tỷ phú Trung Quốc chơi trội khi cho 6.400 nhân viên đi nghỉ ở Pháp

VOV.VN - Doanh nhân Jinyuan đã phải đặt hơn 140 khách sạn ở Paris và khoảng 4.760 phòng tại các khách sạn 4-5 sao ở Monaco và Cannes.

Tỷ phú Trung Quốc chơi trội khi cho 6.400 nhân viên đi nghỉ ở Pháp

Tỷ phú Trung Quốc chơi trội khi cho 6.400 nhân viên đi nghỉ ở Pháp

VOV.VN - Doanh nhân Jinyuan đã phải đặt hơn 140 khách sạn ở Paris và khoảng 4.760 phòng tại các khách sạn 4-5 sao ở Monaco và Cannes.

Tỷ phú giàu thứ hai của Nga không muốn di chúc tài sản cho con
Tỷ phú giàu thứ hai của Nga không muốn di chúc tài sản cho con

Mikhail Fridman – tỷ phú giàu thứ nhì ở Nga cho biết sẽ không đưa tên con cái vào di chúc vì muốn họ tự tạo ra của cải cho mình.

Tỷ phú giàu thứ hai của Nga không muốn di chúc tài sản cho con

Tỷ phú giàu thứ hai của Nga không muốn di chúc tài sản cho con

Mikhail Fridman – tỷ phú giàu thứ nhì ở Nga cho biết sẽ không đưa tên con cái vào di chúc vì muốn họ tự tạo ra của cải cho mình.

Tỷ phú Rockefeller- huyền thoại cuối cùng của kỷ nguyên Gatsby vĩ đại
Tỷ phú Rockefeller- huyền thoại cuối cùng của kỷ nguyên Gatsby vĩ đại

VOV.VN - Tỷ phú David Rockefeller- huyền thoại sống cuối cùng trong một kỷ nguyên vĩ đại của nước Mỹ- đã qua đời ngày 20/3 ở tuổi 101.

Tỷ phú Rockefeller- huyền thoại cuối cùng của kỷ nguyên Gatsby vĩ đại

Tỷ phú Rockefeller- huyền thoại cuối cùng của kỷ nguyên Gatsby vĩ đại

VOV.VN - Tỷ phú David Rockefeller- huyền thoại sống cuối cùng trong một kỷ nguyên vĩ đại của nước Mỹ- đã qua đời ngày 20/3 ở tuổi 101.