Sẽ ngày càng có nhiều người tử vong vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - Ô nhiễm không khí là mối đe dọa gây tử vong lớn thứ 4, chỉ sau huyết áp cao, thói quen ăn uống và hút thuốc lá.

Tổ chức Năng lượng Quốc tế sáng nay (27/6) cho biết, số ca tử vong sớm do ô nhiễm không khí sẽ tiếp tục tăng đến năm 2040 nếu thế giới không thay đổi cách thức sử dụng, sản xuất năng lượng.

Trái Đất đang bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ảnh: environment.nationalgeographic.com.

Trên thế giới mỗi năm có khoảng 6,5 triệu ca tử vong do chất lượng không khí kém. Ô nhiễm không khí cũng được xem là mối đe dọa lớn thứ 4 đối với sức khỏe con người, chỉ sau huyết áp cao, thói quen ăn uống và hút thuốc lá.

Những chất gây ô nhiễm không khí như bụi siêu mịn, lưu huỳnh ôxít, ôxít nitơ được cho là ảnh hưởng tới chất lượng không khí. Báo cáo đặc biệt của Tổ chức Năng lượng Quốc tế chỉ ra rằng, những chất ô nhiễm này phóng ra môi trường chủ yếu do việc sản xuất, sử dụng năng lượng chưa được kiểm soát tốt.

Nếu không có hành động, những ca tử vong sớm do ô nhiễm ngoài trời sẽ tăng lên 4,5 triệu người vào năm 2040 , gấp 1,5 lần so với hiện nay, trong đó châu Á chiếm gần 90%.

Theo các chuyên gia, các nước đang phát triển cần có chính sách năng lượng nhằm giúp không khí sạch hơn như thúc đẩy sử dụng bếp nấu ăn sạch, áp dụng tiêu chuẩn khí thải trong giao thông đường bộ, kiểm soát khí thải và sử dụng hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp, sản xuất điện từ năng lượng sạch.

Những biện pháp này có thể đảm bảo lượng bụi siêu mịn giảm 7%, lưu huỳnh ôxit giảm 20% và ôxit nitơ giảm 10% vào năm 2040. Qua đó, số ca tử vong do ô nhiễm ngoài trời có thể sẽ giảm xuống 2,8 triệu và tử vong do ô nhiễm trong nhà giảm xuống 1,3 triệu vào năm 2040./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các thành phố phía Bắc
Trung Quốc: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các thành phố phía Bắc

VOV.VN - Đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phía Bắc Trung Quốc vẫn tiếp diễn với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Trung Quốc: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các thành phố phía Bắc

Trung Quốc: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các thành phố phía Bắc

VOV.VN - Đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phía Bắc Trung Quốc vẫn tiếp diễn với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Trung Quốc: 40 thành phố cảnh báo ô nhiễm không khí
Trung Quốc: 40 thành phố cảnh báo ô nhiễm không khí

VOV.VN - 40 thành phố ở miền Bắc Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh và Thiên Tân đã công bố cảnh báo trước tình trạng ô nhiễm không khí. 

Trung Quốc: 40 thành phố cảnh báo ô nhiễm không khí

Trung Quốc: 40 thành phố cảnh báo ô nhiễm không khí

VOV.VN - 40 thành phố ở miền Bắc Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh và Thiên Tân đã công bố cảnh báo trước tình trạng ô nhiễm không khí. 

1.000 người Anh thiệt mạng hàng tuần do ô nhiễm không khí
1.000 người Anh thiệt mạng hàng tuần do ô nhiễm không khí

VOV.VN - Ngày 27/4, chính phủ Anh công bố, có gần 1.000 người ở Anh thiệt mạng hàng tuần do mắc các căn bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí.

1.000 người Anh thiệt mạng hàng tuần do ô nhiễm không khí

1.000 người Anh thiệt mạng hàng tuần do ô nhiễm không khí

VOV.VN - Ngày 27/4, chính phủ Anh công bố, có gần 1.000 người ở Anh thiệt mạng hàng tuần do mắc các căn bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí.

Lần đầu Bắc Kinh đưa ra “báo động Đỏ” do ô nhiễm không khí
Lần đầu Bắc Kinh đưa ra “báo động Đỏ” do ô nhiễm không khí

VOV.VN - Tối 7/12, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã đưa ra mức cảnh báo ô nhiễm không khí ở mức màu Đỏ, mức cao nhất trong 4 mức cảnh báo về ô nhiễm.

Lần đầu Bắc Kinh đưa ra “báo động Đỏ” do ô nhiễm không khí

Lần đầu Bắc Kinh đưa ra “báo động Đỏ” do ô nhiễm không khí

VOV.VN - Tối 7/12, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã đưa ra mức cảnh báo ô nhiễm không khí ở mức màu Đỏ, mức cao nhất trong 4 mức cảnh báo về ô nhiễm.

Ô nhiễm không khí đang giết chết 7 triệu người mỗi năm
Ô nhiễm không khí đang giết chết 7 triệu người mỗi năm

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới nhất, các thành phố đang ngày càng ô nhiễm và đang giết chết 7 triệu người mỗi năm.

Ô nhiễm không khí đang giết chết 7 triệu người mỗi năm

Ô nhiễm không khí đang giết chết 7 triệu người mỗi năm

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới nhất, các thành phố đang ngày càng ô nhiễm và đang giết chết 7 triệu người mỗi năm.