Séc triển khai các hạn chế mới sau khi số ca nhiễm tiếp tục vượt mốc kỷ lục

VOV.VN - Từ 9/10, các nhà hàng ở Séc sẽ buộc phải đóng cửa từ 20h, tối đa chỉ có 4 người ngồi 1 bàn, và các nhà hàng trong trung tâm thương mại chỉ được tối đa 2 người/bàn.

Trước tình hình dịch Covid-19 trong hai ngày qua liên tiếp ghi nhận các kỷ lục mới, Bộ trưởng Bộ Y tế Roman Prymula thông báo một số các biện pháp hạn chế cứng rắn mới sẽ áp dụng từ ngày 9/10 nhằm hạn chế tình trạng lây nhiễm đáng báo động hiện nay của dịch Covid-19.

Theo thông báo của Bộ trưởng Y tế Séc, số người phải nhập viện điều trị đã tăng hơn 150% kể từ đầu tháng 10 tới nay, số bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng cũng tăng khoảng 75%. Tính từ đầu tháng 9 tới nay, Séc ghi nhận khoảng 70.000 ca nhiễm Covid-19 mới, nghĩa là có mức tăng cao gần 2,5 lần so với tổng số ca nhiễm trong 5 tháng trước đó.

Trong ngày 8/10, Bộ y tế cũng cho biết nước này tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 đạt mốc kỷ lục mới với hơn 5.300 trường hợp, đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca nhiễm mới trong 24h vượt đỉnh cũ. Trong 14 ngày qua, số ca nhiễm Covid-19 trong ngày được xác nhận ở Cộng hòa Séc có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trong các nước thuộc Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Bộ Y tế Roman Prymula cho biết, từ hôm nay (9/10), các nhà hàng sẽ buộc phải đóng cửa từ 20h, tối đa chỉ có 4 người ngồi 1 bàn, đối với các nhà hàng trong trung tâm thương mại chỉ được tối đa 2 người/bàn.

Cơ quan Y tế cũng cho biết các trường cấp 2 sẽ chia theo nhóm và học luân phiên để đảm bảo giãn cách xã hội và giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Các trường cấp 3 và đại học sẽ chuyển sang đào tạo trực tuyến áp dụng trên toàn lãnh thổ Séc bắt đầu từ thứ 2 tới.

Từ tuần tới, chính phủ Séc cũng sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn nguy cơ lây lan đột biến dịch Covid-19 hiện nay. Cụ thể, các rạp hát, rạp chiếu phim sẽ buộc phải đóng cửa trong 2 tuần. Tất cả các hoạt động thể thao chuyên nghiệp và các sự kiện giải trí sẽ bị hủy bỏ, tối đa 20 người được chơi thể thao ngoài trời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Tình trạng khẩn cấp" tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh tại Séc
"Tình trạng khẩn cấp" tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh tại Séc

VOV.VN - “Tình trạng khẩn cấp” đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp tới các đối tượng kinh doanh, nhà hàng ở Cộng hòa Séc.

"Tình trạng khẩn cấp" tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh tại Séc

"Tình trạng khẩn cấp" tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh tại Séc

VOV.VN - “Tình trạng khẩn cấp” đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp tới các đối tượng kinh doanh, nhà hàng ở Cộng hòa Séc.

Cộng hòa Séc ban bố tình trạng khẩn cấp từ hôm nay để chống dịch Covid-19
Cộng hòa Séc ban bố tình trạng khẩn cấp từ hôm nay để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ ngày 5/10, Cộng hòa Séc sẽ áp dụng “tình trạng khẩn cấp” được kéo dài trong một tháng nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 đang lây lan nhanh tại quốc gia này.

Cộng hòa Séc ban bố tình trạng khẩn cấp từ hôm nay để chống dịch Covid-19

Cộng hòa Séc ban bố tình trạng khẩn cấp từ hôm nay để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ ngày 5/10, Cộng hòa Séc sẽ áp dụng “tình trạng khẩn cấp” được kéo dài trong một tháng nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 đang lây lan nhanh tại quốc gia này.

Đảng Phong trào ANO của Séc thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương
Đảng Phong trào ANO của Séc thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương

VOV.VN - Theo kết quả được công bố chưa chính thức, Phong trào ANO đứng đầu với 22% số phiếu bầu.

Đảng Phong trào ANO của Séc thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương

Đảng Phong trào ANO của Séc thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương

VOV.VN - Theo kết quả được công bố chưa chính thức, Phong trào ANO đứng đầu với 22% số phiếu bầu.