Slovakia ấn định thời điểm bầu cử tổng thống vòng hai

VOV.VN - Hai ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Slovakia sẽ tham gia cuộc bầu cử vòng hai gay cấn diễn ra vào ngày 30/3 tới.

Không ai trong số 13 ứng cử viên tranh cử chức Tổng thống Slovakia dành thắng lợi đa số ngay tại cuộc bầu cử vòng 1 ngày 16/3 và hai ứng cử viên hàng đầu sẽ tham gia cuộc bầu cử vòng hai gay cấn diễn ra vào ngày 30/3 tới.

Ứng cử viên Zuzana Caputova. Ảnh: Liberation.

Theo Ủy ban bầu cử quốc gia, kết quả ban đầu cuộc bầu cử tổng thống đã phải trì hoãn lại vài tiếng đồng hồ so với dự kiến 9h tối 16/3 (giờ GMT) do trục trặc liên quan tới phiếu bầu tại một địa điểm bầu cử.

Với trên 99% số phiếu được kiểm (tính tới sau nửa đêm), ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Tổng thống, nữ luật gia, nhà hoạt động môi trường Zuzana Caputova nhận được sự ủng hộ của hơn 40,5% số cử tri đi bầu, nhiều hơn gấp đôi tỉ lệ cử tri ủng hộ dành cho đối thủ ở vị trí thứ hai – Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maros Sefcovic, và nhiều gần gấp 3 lần so với đối thủ ở vị trí thứ ba, cựu Bộ trưởng Tư pháp, Chánh án tòa án tối cao Stefan Harabin.

Không cần tới kết quả cuối cùng được công bố, bà Caputova, 45 tuổi, một nhân vật mới nổi trên chính trường Slovakia, và ông Sefcovic, 52 tuổi, một chính trị gia châu Âu kỳ cựu, sẽ bước vào cuộc bầu cử vòng hai gay cấn dự kiến diễn ra vào ngày 30/3 tới.

Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy với tư tưởng ủng hộ hội nhập châu Âu, chống tham nhũng, bà Caputova có cơ hội rất lớn để trở thành vị tổng thống thứ 5 của Slovakia và cũng là nữ tổng thống đầu tiên của nước này kể từ khi tách ra khỏi Liên bang Tiệp Khắc cũ hơn hai thập kỷ trước đây. Còn ông Sefcovic, một ứng cử viên được đảng Dân chủ xã hội cầm quyền ở Slovakia ủng hộ, được đánh giá là có nhiều kinh nghiệm trên chính trường châu Âu, nhưng ít hiểu biết về nền chính trị trong nước.

Nếu việc lựa chọn bà Caputova diễn ra theo đúng dự đoán, nó sẽ phát đi thông điệp rõ ràng của người dân Slovakia muốn nói Không với làn sóng chủ nghĩa dân tộc, dân túy dâng cao trong thời gian qua tại châu Âu./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh tiểu học Slovakia bị bắn vào đầu trong giờ học bắn súng hơi
Học sinh tiểu học Slovakia bị bắn vào đầu trong giờ học bắn súng hơi

VOV.VN - Trong giờ tập luyện súng thể thảo, một học sinh đã bắn vào đầu của bạn khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện.

Học sinh tiểu học Slovakia bị bắn vào đầu trong giờ học bắn súng hơi

Học sinh tiểu học Slovakia bị bắn vào đầu trong giờ học bắn súng hơi

VOV.VN - Trong giờ tập luyện súng thể thảo, một học sinh đã bắn vào đầu của bạn khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện.

Slovakia xác định nghi phạm vụ giết nhà báo gây chấn động
Slovakia xác định nghi phạm vụ giết nhà báo gây chấn động

VOV.VN - Cảnh sát xác nhận một cựu công tố và một cựu binh sĩ quân đội nằm trong số những thủ phạm gây ra vụ giết nhà báo tại Slovakia cuối tháng 2/2018.

Slovakia xác định nghi phạm vụ giết nhà báo gây chấn động

Slovakia xác định nghi phạm vụ giết nhà báo gây chấn động

VOV.VN - Cảnh sát xác nhận một cựu công tố và một cựu binh sĩ quân đội nằm trong số những thủ phạm gây ra vụ giết nhà báo tại Slovakia cuối tháng 2/2018.

Slovakia từ chối ký hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc
Slovakia từ chối ký hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Peter Pellegrini tuyên bố Slovakia sẽ không ủng hộ và ký hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc với lý do đe dọa an ninh quốc gia.

Slovakia từ chối ký hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc

Slovakia từ chối ký hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Peter Pellegrini tuyên bố Slovakia sẽ không ủng hộ và ký hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc với lý do đe dọa an ninh quốc gia.

Ngoại trưởng Slovakia rút đơn từ chức
Ngoại trưởng Slovakia rút đơn từ chức

VOV.VN - Trong tuyên bố ngày 7/12, Ngoại trưởng Lajcak nói rằng ông đã thay đổi suy nghĩ và rút lại đơn từ chức.

Ngoại trưởng Slovakia rút đơn từ chức

Ngoại trưởng Slovakia rút đơn từ chức

VOV.VN - Trong tuyên bố ngày 7/12, Ngoại trưởng Lajcak nói rằng ông đã thay đổi suy nghĩ và rút lại đơn từ chức.