Somali bắt giữ một chỉ huy cấp cao của tổ chức khủng bố al-Shabab

VOV.VN - Cơ quan an ninh Somali ngày 27/12 đã xác nhận việc bắt giữ một chỉ huy cấp cao của tổ chức khủng bố Al- Sabab tại khu vực gần biên giới với Kenya.

Theo nguồn tin, một trong những thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo cực đoan Al- Sabab có tên là  Zakariya Ismail Hersi đã bị cảnh sát Somali bắt sau khi xin ra hàng ở vùng Gedo. Giới chức an ninh Somali nhận định rất có thể, tên này muốn ra khỏi tổ chức khủng bố này do bất hòa với các thành viên khác.

Các tay súng của tổ chức khủng bố Al- Sabab tại khu vực gần biên giới với Kenya (ảnh: AFP)
Vụ bắt giữ một thủ lĩnh xin ra hàng của Al- Sabab diễn ra chỉ một tuần sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định loại bỏ cựu lãnh đạo cấp cao của phong trào Hồi giáo cực đoan có tên Mohamet Atom ra khỏi danh sách trừng phạt, với lý do ông này đã tự nguyện buông vũ khí và rời bỏ thế giới tội phạm.

Các nhà phân tích an ninh cho biết, vụ bắt giữ vừa nêu sẽ là một cú sốc lớn, làm suy yếu nhóm Hồi giáo cực đoan chuyên chống phá và đòi lật đổ chính phủ vốn đang được quốc tế hậu thuẫn của Somali.

Hersi là một một trong những cái tên nằm trong danh sách bị Mỹ truy nã gắt gao nhất, bởi người này từng là trợ lý thân cận của cựu lãnh đạo Ahmed Abdi Godane, người bị Mỹ tiêu diệt hồi tháng 9 vừa qua.  T

rước đó, Mỹ từng treo giải thưởng 3 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về người này.  Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) mô tả, Hersi là một nhân vật quan trọng và  thế lực nhất trong hàng ngũ phiến quân có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong: Thủ lĩnh Joshua Wong chấp nhận nộp mình cho cảnh sát
Hong Kong: Thủ lĩnh Joshua Wong chấp nhận nộp mình cho cảnh sát

VOV.VN - Những thủ lĩnh biểu tình Hong Kong ngày 3/12 tuyên bố họ chấp nhận thất bại vì muốn thể hiện rằng họ luôn tuân thủ pháp luật.

Hong Kong: Thủ lĩnh Joshua Wong chấp nhận nộp mình cho cảnh sát

Hong Kong: Thủ lĩnh Joshua Wong chấp nhận nộp mình cho cảnh sát

VOV.VN - Những thủ lĩnh biểu tình Hong Kong ngày 3/12 tuyên bố họ chấp nhận thất bại vì muốn thể hiện rằng họ luôn tuân thủ pháp luật.

IS hành quyết thủ lĩnh cấp cao vì tội làm gián điệp
IS hành quyết thủ lĩnh cấp cao vì tội làm gián điệp

VOV.VN - Việc hành quyết diễn ra tại trại Ghazlani, miền nam Mosul và dưới sự chứng kiến của thủ lĩnh tối cao Abu Bakr Al-Baghdadi.

IS hành quyết thủ lĩnh cấp cao vì tội làm gián điệp

IS hành quyết thủ lĩnh cấp cao vì tội làm gián điệp

VOV.VN - Việc hành quyết diễn ra tại trại Ghazlani, miền nam Mosul và dưới sự chứng kiến của thủ lĩnh tối cao Abu Bakr Al-Baghdadi.

Mỹ tiêu diệt thêm 3 thủ lĩnh cấp cao của IS
Mỹ tiêu diệt thêm 3 thủ lĩnh cấp cao của IS

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho hay, hoạt động của tổ chức khủng bố IS sẽ chịu tổn thất nặng nề bởi sau cái chết của những thủ lĩnh này.

Mỹ tiêu diệt thêm 3 thủ lĩnh cấp cao của IS

Mỹ tiêu diệt thêm 3 thủ lĩnh cấp cao của IS

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho hay, hoạt động của tổ chức khủng bố IS sẽ chịu tổn thất nặng nề bởi sau cái chết của những thủ lĩnh này.

Máy bay không người lái của Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda
Máy bay không người lái của Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda

VOV.VN - Thủ lĩnh của Al-Qaeda Umar Farooq bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ gần biên giới Afghanistan.

Máy bay không người lái của Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda

Máy bay không người lái của Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda

VOV.VN - Thủ lĩnh của Al-Qaeda Umar Farooq bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ gần biên giới Afghanistan.

Lebanon bắt giữ vợ và con của thủ lĩnh IS
Lebanon bắt giữ vợ và con của thủ lĩnh IS

VOV.VN - Vợ và con của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị quân đội Lebanon bắt giữ khi chuẩn bị đến Syria.

Lebanon bắt giữ vợ và con của thủ lĩnh IS

Lebanon bắt giữ vợ và con của thủ lĩnh IS

VOV.VN - Vợ và con của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị quân đội Lebanon bắt giữ khi chuẩn bị đến Syria.