Sri Lanka: Lũ lụt làm 23 người thiệt mạng

VOV.VN - Phần lớn các trường hợp tử vong và thiệt hại xảy ra ở khu vực Kalutara ở miền Tây Sri Lanka.

Trung tâm giám sát thảm họa Sri Lanka cho biết, những trận mưa xối xả trong nhiều ngày qua trút xuống nhiều nơi ở miền Trung và Tây nước này gây nên cảnh lụt lội nghiêm trọng tàn phá nhà cửa, mùa màng và làm rối loạn cuộc sống người dân.

Truyền thông địa phương ước tính, khoảng 30.000 người phải buộc phải sơ tán do nguy cơ lở đất và nước lũ dâng cao. Hàng trăm ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, nhiều cơ quan công sở, trường học phải đóng cửa.

Phần lớn các trường hợp tử vong và thiệt hại xảy ra ở khu vực Kalutara ở miền Tây. Tổng thống Sri Lanka - Ragipaksa sau khi thị sát vùng thảm họa đã chỉ thị các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu trợ khẩn cấp và cam kết hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân 115 USD.

Trong những năm qua, Sri Lanka liên tiếp hứng chịu lũ lụt tồi tệ, gây thiệt hại to lớn về người và của. Năm ngoái, lũ lụt tại nước này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 50 người và khiến hơn 1 triệu người bị mất nhà cửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên