Sri Lanka muốn Trung Quốc tái cơ cấu nợ trước nguy cơ khủng hoảng

VOV.VN - Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ngày 9/1 bày tỏ mong muốn Trung Quốc tạo điều kiện để tái cơ cấu khoản nợ mà đảo quốc Nam Á này phải trả cho Bắc Kinh. Đề nghị được ông Rajapaksa đưa ra trong buổi tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Colombo.

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Sri Lanka cho biết, Tổng thống Rajapaksa cho rằng việc tái cơ cấu các khoản vay là giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế tại Sri Lanka hiện tại vốn là hệ quả của đại dịch Covid-19. Sri Lanka là chặng dừng chân cuối cùng của ông Vương Nghị trong chuyến thăm 5 nước đảo quốc Ấn Độ Dương.  

Sri Lanka đang nợ Trung Quốc khoảng 5 tỷ USD, chiếm khoảng 10% tổng số nợ nước ngoài của nước này. Đề nghị tái cơ cấu nợ được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Sri Lanka rơi vào cuộc khủng hoảng chưa từng có. Dự trữ ngoại hối của nước này giảm nhanh do tác động của đại dịch Covid-19 lên khu vực xuất khẩu và du lịch của Sri Lanka trong hai năm qua. Tính đến tháng 11/2021, dự trữ ngoại hối của Sri Lanka là 1,6 tỷ USD, trong bối cảnh đồng nội tệ tiếp tục suy yếu. Điều này gây ra những lo ngại rằng đảo quốc Nam Á này không thể thanh toán các hợp đồng nhập khẩu trong thời gian tới.

Trước đó hồi tháng 2/2020, Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa cũng đã đưa ra đề nghị tương tự với Ấn Độ. Tuy nhiên, New Delhi chưa có phản hồi về vấn đề này.

Theo dự kiến, Sri Lanka đang phải chuẩn bị để đáp ứng các nghĩa vụ nợ nước ngoài trong năm 2022, với tổng trị giá hơn 7 tỷ USD, bao gồm khoản thanh toán trái phiếu 500 triệu USD vào tháng 1 và 1 tỷ USD trong tháng 7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu tư của Trung Quốc vào sản xuất điện bị nghi tạo ra bẫy nợ nặng nề ở Pakistan
Đầu tư của Trung Quốc vào sản xuất điện bị nghi tạo ra bẫy nợ nặng nề ở Pakistan

VOV.VN - Quốc gia Nam Á Pakistan hiện đang tìm cách đàm phán lại các khoản vay trong khuôn khổ dự án Vành đai và Con đường dẫn tới chi tiêu quá mức cho các nhà máy điện và tình trạng tốn kém do dư thừa năng lực sản xuất điện.

Đầu tư của Trung Quốc vào sản xuất điện bị nghi tạo ra bẫy nợ nặng nề ở Pakistan

Đầu tư của Trung Quốc vào sản xuất điện bị nghi tạo ra bẫy nợ nặng nề ở Pakistan

VOV.VN - Quốc gia Nam Á Pakistan hiện đang tìm cách đàm phán lại các khoản vay trong khuôn khổ dự án Vành đai và Con đường dẫn tới chi tiêu quá mức cho các nhà máy điện và tình trạng tốn kém do dư thừa năng lực sản xuất điện.

Trung Quốc phản bác thông tin tạo ra “bẫy nợ” tại châu Phi
Trung Quốc phản bác thông tin tạo ra “bẫy nợ” tại châu Phi

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng nước này tạo ra “bẫy nợ” tại châu Phi là thông tin bịa đặt, gây chia rẽ quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi. Đây là đánh giá của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại buổi họp báo ngày 23/2.

Trung Quốc phản bác thông tin tạo ra “bẫy nợ” tại châu Phi

Trung Quốc phản bác thông tin tạo ra “bẫy nợ” tại châu Phi

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng nước này tạo ra “bẫy nợ” tại châu Phi là thông tin bịa đặt, gây chia rẽ quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi. Đây là đánh giá của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại buổi họp báo ngày 23/2.

Indonesia phấn đấu thành trục hàng hải, tránh “bẫy nợ” Trung Quốc
Indonesia phấn đấu thành trục hàng hải, tránh “bẫy nợ” Trung Quốc

VOV.VN - Dưới thời chính quyền của Tổng thống Joko Widodo, Indonesia quyết tâm trở thành trục hàng hải của thế giới. 

Indonesia phấn đấu thành trục hàng hải, tránh “bẫy nợ” Trung Quốc

Indonesia phấn đấu thành trục hàng hải, tránh “bẫy nợ” Trung Quốc

VOV.VN - Dưới thời chính quyền của Tổng thống Joko Widodo, Indonesia quyết tâm trở thành trục hàng hải của thế giới.