Sự cố UAV làm dấy lên lo ngại về leo thang căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Nga

VOV.VN - Vụ va chạm giữa máy bay chiến đấu của Nga và máy bay không người lái (UAV) của Mỹ trong không phận quốc tế trên Biển Đen ngày 14/3 đã làm dấy lên lo ngại về leo thang căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước.  

Bộ tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết hai máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã có hành động chặn một UAV MQ-9 của Mỹ một cách không an toàn và thiếu chuyên nghiệp trên vùng biển quốc tế ở Biển Đen. Một trong hai chiếc máy bay của Nga đã va vào cánh quạt của UAV của Mỹ và buộc các lực lượng Mỹ phải để thiết bị bay của mình rơi xuống vùng biển quốc tế.

Phía Mỹ cũng cáo buộc các máy bay Nga trước đó đã xả nhiên liệu và bay trước thiết bị bay của Mỹ nhiều lần trước khi xảy ra va chạm. Đây là lần đầu tiên kể từ thời Chiến tranh Lạnh, Mỹ buộc phải hủy bỏ một UAV sau va chạm với máy bay chiến đấu của Nga. Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về leo thang căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Nga.

Chính quyền Tổng thống Biden và các nghị sỹ Mỹ đã chỉ trích Nga về sự cố trên. Theo Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Mỹ, Tướng Pat Ryder, các hành động chặn máy bay giữa Mỹ và Nga không hiếm gặp và đã xảy ra nhiều lần gần không phận bang Alaska trong năm nay. Tuy nhiên, sự cố nói trên là bất thường, đáng tiếc và không an toàn. Bộ tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Âu đã gọi hành động của Nga là nguy hiểm, có thể dẫn tới tính toán sai lầm và leo thang ngoài ý muốn.

Việc máy bay Nga va chạm với máy bay không người lái của Mỹ đã khiến nhiều nghị sỹ Mỹ bất bình. Thượng nghị sỹ Jack Reed, Chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện đã chỉ trích hành động của Nga là liều lĩnh và kém cỏi đồng thời cho rằng Nga cần phải dừng các hành động khiêu khích tương tự.  Trong khi đó, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Charles Schumer cũng đã chỉ trích hành động của Nga và cho rằng điều này có thể dẫn tới leo thang căng thẳng ngoài ý muốn. Ông Schumer cũng nhấn mạnh, các hành động tương tự của quân đội Nga sẽ không ngăn được Mỹ tiến hành các hoạt động của mình ở khu vực Biển Đen.  

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu tập Đại sứ Nga tại nước này liên quan đến vụ UAV rơi ở Biển Đen. Tổng thống Joe Biden cũng đã được thông báo về vụ việc. Theo ông Price, các quan chức Mỹ bày tỏ “không hài lòng” với nhà ngoại giao Nga vì “sự ngăn chặn thiếu chuyên nghiệp”. Ngoài ra, ông Price nói rằng Đại sứ Mỹ tại Moscow Lynne Tracy sẽ sớm thông báo với Bộ Ngoại giao Nga một tuyên bố nghiêm túc liên quan đến vụ việc.

Trước những cáo buộc từ phía Mỹ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, UAV MQ-9 của Mỹ rơi xuống Biển Đen là do sự di chuyển của chính nó và các chiến đấu cơ của Nga không tiếp xúc với nó cũng như không sử dụng bất kỳ vũ khí nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị triệu đến sau vụ UAV Mỹ trên Biển Đen, Đại sứ Nga nói gì?
Bị triệu đến sau vụ UAV Mỹ trên Biển Đen, Đại sứ Nga nói gì?

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Nga không muốn "đối đầu" với Mỹ nhưng "như chúng ta thấy, máy bay Mỹ không có việc gì bay gần biên giới Nga như vậy".

Bị triệu đến sau vụ UAV Mỹ trên Biển Đen, Đại sứ Nga nói gì?

Bị triệu đến sau vụ UAV Mỹ trên Biển Đen, Đại sứ Nga nói gì?

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Nga không muốn "đối đầu" với Mỹ nhưng "như chúng ta thấy, máy bay Mỹ không có việc gì bay gần biên giới Nga như vậy".

Bộ Quốc phòng Nga thông báo về vụ UAV trên Biển Đen
Bộ Quốc phòng Nga thông báo về vụ UAV trên Biển Đen

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ đã rơi xuống Biển Đen do sự di chuyển đặc biệt của chính nó, các máy bay chiến đấu của Nga đã không tiếp xúc với nó.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo về vụ UAV trên Biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga thông báo về vụ UAV trên Biển Đen

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ đã rơi xuống Biển Đen do sự di chuyển đặc biệt của chính nó, các máy bay chiến đấu của Nga đã không tiếp xúc với nó.

Máy bay chiến đấu của Nga va chạm với UAV của Mỹ trên Biển Đen
Máy bay chiến đấu của Nga va chạm với UAV của Mỹ trên Biển Đen

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 14/3 cho biết một chiếc máy bay chiến đấu của Nga đã va chạm với một máy bay không người lái của Mỹ. Các lực lượng Mỹ sau đó đã phải để chiếc máy bay không người lái rơi xuống vùng biển quốc tế.

Máy bay chiến đấu của Nga va chạm với UAV của Mỹ trên Biển Đen

Máy bay chiến đấu của Nga va chạm với UAV của Mỹ trên Biển Đen

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 14/3 cho biết một chiếc máy bay chiến đấu của Nga đã va chạm với một máy bay không người lái của Mỹ. Các lực lượng Mỹ sau đó đã phải để chiếc máy bay không người lái rơi xuống vùng biển quốc tế.