Syria cất giấu cổ vật vì sợ IS phá hủy thành phố cổ

VOV.VN -Ông Maamoun Abdulkarim - giám đốc bảo tàng cổ vật Syria cho biết, hàng trăm bức tượng cổ và các cổ vật quý đã được cất giấu an toàn.

Lo sợ sau khi chiếm giữ hoàn toàn được thành phố lịch sử Palmyra, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) sẽ phá hủy tất cả những di vật lịch sử, giới chức bảo tàng cổ vật Syria đã tiến hành sơ tán hàng trăm bức tượng cổ ra khỏi thành phố đến các địa điểm an toàn.

Thành phố cổ Palmyra - trung tâm văn hóa, chính trị của chế độ cổ đại Tadmur cách đây khoảng 2.000 năm, hiện là một địa điểm chiến lược ở miền Trung Syria.

Một phần của thành phố cổ Palmyra

Nơi đây ghi dấu rất nhiều công trình, di tích cổ giá trị được UNESSCO công nhận là di sản thế giới.

Trước đó, sau khi đánh chiếm được các thành phố ở Iraq, IS đã nhẫn tâm phá nát những di tích hàng nghìn năm tuổi. Còn các cổ vật quý IS đem bán ở các thị trường chợ đen.

Ông Maamoun Abdulkarim - giám đốc bảo tàng cổ vật Syria cho biết, hàng trăm bức tượng cổ và các cổ vật quý đã được cất giấu an toàn.

Ông Abdulkarim nói: “Chúng tôi giải cứu được hàng trăm bức tượng cổ giá trị và tuyệt đẹp khỏi sự vây hãm của các tay súng IS. Hai nhân viên của chúng tôi đã bị thương trong cuộc giải cứu này. Song may mắn là chúng tôi đã mang được những cổ vật đó ra ngoài Palmyra và đã cất giấu chúng ở  những địa điểm an toàn. Điều chúng tôi lo sợ nhất hiện nay là số phận của những công trình như nghĩa trang cổ, những ngôi đền và nhiều di tích lịch sử cổ ở thành phố này”

Ông Abdulkarim kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế làm mọi cách để bảo vệ các kho báu lịch sử của Syria bằng việc ngăn chặn IS chiếm giữ hoàn toàn Palmyra.

Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết hiện IS và một nhánh của tổ chức khủng bố Al Qaeda đã chiếm giữ được phần lớn Palmyra. Trong khi đó truyền hình nhà nước Syria cho biết lực lượng chính phủ đang bị thất thế tại rất nhiều mặt trận ở thành phố chiến lược này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Abu Sayyaf – kẻ vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Syria là ai?
Abu Sayyaf – kẻ vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Syria là ai?

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, Abu Sayyaf là một lãnh đạo cấp cao của IS, có vai trò quan trọng trong việc giám sát các hoạt động buôn bán dầu khí bất hợp pháp của IS.

Abu Sayyaf – kẻ vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Syria là ai?

Abu Sayyaf – kẻ vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Syria là ai?

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, Abu Sayyaf là một lãnh đạo cấp cao của IS, có vai trò quan trọng trong việc giám sát các hoạt động buôn bán dầu khí bất hợp pháp của IS.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria
Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

VOV.VN - Thành phố mà IS mới chiếm được có đông dân cư. Đây là một thắng lợi lớn của IS.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

VOV.VN - Thành phố mà IS mới chiếm được có đông dân cư. Đây là một thắng lợi lớn của IS.

Biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria
Biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria

VOV.VN - Thủ lĩnh cấp cao của IS bị tiêu diệt là Abu Sayyaf, phụ trách việc khai thác và buôn bán dầu mỏ bất hợp pháp của IS.

Biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria

Biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria

VOV.VN - Thủ lĩnh cấp cao của IS bị tiêu diệt là Abu Sayyaf, phụ trách việc khai thác và buôn bán dầu mỏ bất hợp pháp của IS.

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo bắn hạ một trực thăng Syria
Thổ Nhĩ Kỳ thông báo bắn hạ một trực thăng Syria

VOV.VN - Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5 thông báo, quân đội nước này vừa bắn hạ một  trực thăng quân sự Syria vì đã vi phạm không phận của mình.

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo bắn hạ một trực thăng Syria

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo bắn hạ một trực thăng Syria

VOV.VN - Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5 thông báo, quân đội nước này vừa bắn hạ một  trực thăng quân sự Syria vì đã vi phạm không phận của mình.

Liên Hợp Quốc, Mỹ lên án vụ tấn công đại sứ quán Nga tại Syria
Liên Hợp Quốc, Mỹ lên án vụ tấn công đại sứ quán Nga tại Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Đại sứ quán cần phải được bảo vệ theo luật quốc tế.

Liên Hợp Quốc, Mỹ lên án vụ tấn công đại sứ quán Nga tại Syria

Liên Hợp Quốc, Mỹ lên án vụ tấn công đại sứ quán Nga tại Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Đại sứ quán cần phải được bảo vệ theo luật quốc tế.