Syria- xung đột tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn

VOV.VN -Chính quyền Syria và phe đối lập đều đổ lỗi cho nhau phải chịu trách nhiệm về các vụ bắn súng cối tại thành phố Homs

Hôm nay (8/2), bạo lực tại thành phố Homs, miền Trung Syria vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn nhân đạo đã đạt được trước đó giữa các phe phái tại nước này và Liên Hợp Quốc nhằm tạo điều kiện cho việc sơ tán dân thường, cũng như gửi hàng cứu trợ.

Chính quyền Syria và phe đối lập đều đổ lỗi cho nhau phải chịu trách nhiệm về các vụ bắn súng cối tại thành phố.

Hãng thông tấn Sana dẫn lời chính quyền thành phố Homs cho biết, các nhóm khủng bố có vũ trang đã vi phạm lệnh ngừng bắn khi bắn đạn súng cối vào tòa nhà trụ sở lực lượng cảnh sát.

Lâu nay chính phủ Syria vẫn coi lực lượng đối lập tại nước này là những kẻ khủng bố. Theo kế hoạch, một đoàn xe Liên Hợp Quốc chở lương thực và các hỗ trợ y tế cần thiết hôm nay sẽ tới Homs. Đây là chuyến hàng nhân đạo đầu tiên tiếp cận được với thành phố này kể từ giữa năm 2012.

Lệnh ngừng bắn nhân đạo là một trong những nội dung đàm phán giữa chính phủ của Tổng thống Syria Bachar al-Assad và phe đối lập tại Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về hòa bình Syria, hay còn gọi là Hội nghị Geneve 2 kết thúc cuối tháng 1 vừa qua mà không đạt kết quả. Khi đó, đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn A Rập Lakhdar Brahimi thông báo, chính phủ Syria đã hứa cho phép sơ tán người dân tại những vùng chiến sự. Tuy nhiên, sau đó 2 bên tham chiến đã cáo buộc lẫn nhau làm cho tiến trình này lâm vào bế tắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngừng bắn tại Syria: Bước đi nhỏ tiến đến đột phá lớn
Ngừng bắn tại Syria: Bước đi nhỏ tiến đến đột phá lớn

VOV.VN - Cả Nga và Liên Hợp Quốc đều hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn có tính bước ngoặt này.

Ngừng bắn tại Syria: Bước đi nhỏ tiến đến đột phá lớn

Ngừng bắn tại Syria: Bước đi nhỏ tiến đến đột phá lớn

VOV.VN - Cả Nga và Liên Hợp Quốc đều hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn có tính bước ngoặt này.