Taliban chiếm được tỉnh lỵ thứ 3 ở Afghanistan, quân chính phủ quyết tái chiếm

VOV.VN - Lực lượng Taliban ngày 8/8 tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát thủ phủ Kunduz của tỉnh Kunduz ở miền Bắc sau 3 ngày giao tranh ác liệt. Đây là tỉnh lỵ thứ 3 mà lực lượng Hồi giáo vũ trang này lấy được từ tay các lực lượng Chính phủ.

Tuy nhiên, Taliban tuyên bố trận chiến với quân chính phủ tại thành phố này vẫn đang diễn ra. Hãng tin Al Jazeera dẫn tuyên bố của Taliban cho biết lực lượng này đã chiếm giữ trụ sở cảnh sát, khu nhà của Thống đốc tỉnh và nhà tù của thành phố.

Trước đó, trong 2 ngày 6 và 7/8, Taliban đã chiếm được thủ phủ Sheberghan của tỉnh Jawzjan, và thành phố Zaranj tỉnh lỵ của tỉnh Nimroz.

Các nguồn tin địa phương còn cho biết, Taliban còn đang nỗ lực đánh bật lực lượng chính phủ để kiểm soát thành phố Lashkar Gah, thủ phủ của tỉnh Helmand.

Các cuộc tấn công dồn dập của Taliban đã cướp đi mạng sống của nhiều binh lính chính phủ và thường dân vô tội. Nhiều báo cáo cho biết lực lượng này đã cướp bóc người dân sau khi giành quyền kiểm soát các khu vực này. Trong bối cảnh bạo lực do Taliban gây ra, chính quyền Afghanistan đang kêu gọi cộng động quốc tế có hành động ngăn chặn một cuộc nội chiến tồi tệ tại quốc gia này.

Tối ngày 7/8, các máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã nhắm trúng một địa điểm tập trung các tay súng Taliban ở thành phố Sheberghan khiến lực lượng này chịu thương vong lớn.

Trong ngày 8/8, Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan ra thông cáo lên án các vụ tấn công của Taliban, đi ngược lại các cam kết của lực lượng này ủng hộ tiến trình đàm phán hòa bình tại Doha. Phía Mỹ cũng kêu gọi Taliban đồng ý một lệnh ngừng bắn lâu dài, mở đường cho một thỏa thuận chính trị toàn diện phục vụ lợi ích của tất cả người dân Afghanistan.

Quân đội Afghanistan hôm 8/8 cho biết đã mở cuộc phản công lớn nhằm đánh bật lực lượng Taliban ra khỏi thành phố chiến lược Kunduz.

Theo thông báo mới nhất, các đơn vị đặc nhiệm của quân đội Afghanistan đang giao tranh dữ dội với Taliban nhằm quét sạch “các tay súng cực đoan” khỏi thành phố. Trong khi giới chức Kunduz cho rằng lực lượng an ninh Afghanistan có thể đánh bại các nhóm nổi dậy thì một số nguồn tin địa phương cho rằng mặc dù giao tranh vẫn tiếp diễn nhưng Taliban gần như đã kiểm soát hoàn toàn thành phố.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Afghanistan cũng cho biết, đã có hơn 570 tay súng Taliban bị tiêu diệt và hàng trăm tay súng khác bị thương trong các cuộc giao tranh với quân chính phủ tại nhiều thành phố lớn trên cả nước. Cho đến nay, Taliban đã chiếm được hai thủ phủ cấp tỉnh từ hôm 6/8, nhưng nếu để mất Kunduz thì đây được xem là thiệt hại đáng kể nhất đối với quân chính phủ kể từ khi quân nổi dậy phát động chiến dịch tấn công từ tháng 5 vừa qua trong bối cảnh lực lượng nước ngoài đồn trú bắt đầu các giai đoạn rút quân cuối cùng khỏi quốc gia Nam Á này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều B-52 đến Afghanistan không kích Taliban
Mỹ điều B-52 đến Afghanistan không kích Taliban

VOV.VN - Mỹ đã điều động máy bay ném bom B-52 tới Afghanistan không kích nhằm vào lực lượng Taliban sau khi lực lượng này giành được thành phố Sheberghan. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Taliban được cho là đã tiến tới Kunduz, thành phố lớn thứ 5 của Afghanistan.

Mỹ điều B-52 đến Afghanistan không kích Taliban

Mỹ điều B-52 đến Afghanistan không kích Taliban

VOV.VN - Mỹ đã điều động máy bay ném bom B-52 tới Afghanistan không kích nhằm vào lực lượng Taliban sau khi lực lượng này giành được thành phố Sheberghan. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Taliban được cho là đã tiến tới Kunduz, thành phố lớn thứ 5 của Afghanistan.

Số phận của các "lính đánh thuê" làm việc cho Mỹ trên chiến trường Afghanistan
Số phận của các "lính đánh thuê" làm việc cho Mỹ trên chiến trường Afghanistan

VOV.VN - Khi quân Mỹ rút khỏi Afghanistan, thì các "lính đánh thuê" này - còn được gọi là các nhân viên an ninh/quân sự hợp đồng xuất thân từ các nước nghèo, cũng rời khỏi đây để lang bạt ra các nơi khác trên thế giới. Họ có nhiều thiệt thòi so với lính Mỹ hoặc nhân viên dịch vụ an ninh của Mỹ.

Số phận của các "lính đánh thuê" làm việc cho Mỹ trên chiến trường Afghanistan

Số phận của các "lính đánh thuê" làm việc cho Mỹ trên chiến trường Afghanistan

VOV.VN - Khi quân Mỹ rút khỏi Afghanistan, thì các "lính đánh thuê" này - còn được gọi là các nhân viên an ninh/quân sự hợp đồng xuất thân từ các nước nghèo, cũng rời khỏi đây để lang bạt ra các nơi khác trên thế giới. Họ có nhiều thiệt thòi so với lính Mỹ hoặc nhân viên dịch vụ an ninh của Mỹ.

Taliban chiếm được tỉnh lỵ thứ 2 của Afghanistan chỉ trong 2 ngày
Taliban chiếm được tỉnh lỵ thứ 2 của Afghanistan chỉ trong 2 ngày

VOV.VN - Thành phố Sheberghan, thủ phủ của tỉnh miền Bắc Jawzjan của Afghanistan đã rơi vào tay Taliban ngày 7/8, sau nhiều tuần lực lượng Hồi giáo vũ trang này đụng độ với các lực lượng Chính phủ.

Taliban chiếm được tỉnh lỵ thứ 2 của Afghanistan chỉ trong 2 ngày

Taliban chiếm được tỉnh lỵ thứ 2 của Afghanistan chỉ trong 2 ngày

VOV.VN - Thành phố Sheberghan, thủ phủ của tỉnh miền Bắc Jawzjan của Afghanistan đã rơi vào tay Taliban ngày 7/8, sau nhiều tuần lực lượng Hồi giáo vũ trang này đụng độ với các lực lượng Chính phủ.

Các phiên dịch viên Afghanistan làm việc cho Mỹ lo sợ bị Taliban trả thù và chặt đầu
Các phiên dịch viên Afghanistan làm việc cho Mỹ lo sợ bị Taliban trả thù và chặt đầu

VOV.VN - Khi Mỹ rút dần hết quân khỏi Afghanistan, nhiều phiên dịch viên địa phương làm việc cho quân Mỹ đã không có may mắn sang được Mỹ. Giờ đây, họ đang đối mặt với nguy cơ bị lực lượng phiến quân Hồi giáo Taliban trả thù một cách đẫm máu, có thể cả bằng hình thức chặt đầu.

Các phiên dịch viên Afghanistan làm việc cho Mỹ lo sợ bị Taliban trả thù và chặt đầu

Các phiên dịch viên Afghanistan làm việc cho Mỹ lo sợ bị Taliban trả thù và chặt đầu

VOV.VN - Khi Mỹ rút dần hết quân khỏi Afghanistan, nhiều phiên dịch viên địa phương làm việc cho quân Mỹ đã không có may mắn sang được Mỹ. Giờ đây, họ đang đối mặt với nguy cơ bị lực lượng phiến quân Hồi giáo Taliban trả thù một cách đẫm máu, có thể cả bằng hình thức chặt đầu.

Cập nhật về tình hình Mỹ rút quân và Taliban chiếm thêm nhiều đất ở Afghanistan
Cập nhật về tình hình Mỹ rút quân và Taliban chiếm thêm nhiều đất ở Afghanistan

VOV.VN - Khoảng 95% quân Mỹ đã rút khỏi Afghanistan, trong khi Taliban đã chiếm được 223 khu và tranh chấp 116 khu khác với quân chính phủ.

Cập nhật về tình hình Mỹ rút quân và Taliban chiếm thêm nhiều đất ở Afghanistan

Cập nhật về tình hình Mỹ rút quân và Taliban chiếm thêm nhiều đất ở Afghanistan

VOV.VN - Khoảng 95% quân Mỹ đã rút khỏi Afghanistan, trong khi Taliban đã chiếm được 223 khu và tranh chấp 116 khu khác với quân chính phủ.

Giao tranh dữ dội khắp Afghanistan, Taliban đe dọa chiếm được thủ phủ tỉnh đầu tiên
Giao tranh dữ dội khắp Afghanistan, Taliban đe dọa chiếm được thủ phủ tỉnh đầu tiên

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo Taliban và lực lượng của chính phủ Afghanistan tiếp tục giao tranh ở Lashkar Gah - thủ phủ của tỉnh Helmand. Taliban hiện đã kiểm soát được vài quận của thành phố Lashkar Gah, theo các nhà báo địa phương mà CNN liên lạc được.

Giao tranh dữ dội khắp Afghanistan, Taliban đe dọa chiếm được thủ phủ tỉnh đầu tiên

Giao tranh dữ dội khắp Afghanistan, Taliban đe dọa chiếm được thủ phủ tỉnh đầu tiên

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo Taliban và lực lượng của chính phủ Afghanistan tiếp tục giao tranh ở Lashkar Gah - thủ phủ của tỉnh Helmand. Taliban hiện đã kiểm soát được vài quận của thành phố Lashkar Gah, theo các nhà báo địa phương mà CNN liên lạc được.

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Taliban để kiềm chế nhóm thánh chiến ETIM ở Afghanistan?
Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Taliban để kiềm chế nhóm thánh chiến ETIM ở Afghanistan?

VOV.VN - Ngoài Taliban, một số nhóm thánh chiến vẫn hoạt động trên đất Afghanistan, trong đó ETIM bị Trung Quốc coi là nguy hiểm nhất. Trung Quốc đang đẩy mạnh bắt tay với nhóm Hồi giáo Taliban, trên tinh thần chính trị thực dụng.

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Taliban để kiềm chế nhóm thánh chiến ETIM ở Afghanistan?

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Taliban để kiềm chế nhóm thánh chiến ETIM ở Afghanistan?

VOV.VN - Ngoài Taliban, một số nhóm thánh chiến vẫn hoạt động trên đất Afghanistan, trong đó ETIM bị Trung Quốc coi là nguy hiểm nhất. Trung Quốc đang đẩy mạnh bắt tay với nhóm Hồi giáo Taliban, trên tinh thần chính trị thực dụng.