Taliban giải tán một số bộ và cơ quan bầu cử vì khó khăn kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Afghanistan hiện do Taliban quản lý đang triển khai kế hoạch giải tán một số bộ và cơ quan bầu cử tại nước này trước những khó khăn về kinh tế. Các cơ quan này sẽ được thay thế bằng các hội đồng tương ứng, giúp giải quyết công việc hiện tại.

Hãng tin Khaama của Afghanistan dẫn lời Thứ trưởng bộ Thông tin Văn hóa, kiêm người phát ngôn của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan Zabiullah Mujahid cho biết Taliban đang nghiên cứu việc lập một đại hội đồng và các hội đồng chung khác. Ông Zabiullah Mujahid cho biết bộ máy hành chính là gánh nặng với Chính phủ Afghanistan và Taliban giải tán các cơ quan này do "khó khăn kinh tế". Người phát ngôn Chính phủ Afghanistan cho biết sẽ chỉ có một số cơ quan chính phủ bị giải tán.

Hôm 23/12, Taliban quyết định giải tán một số bộ và cơ quan phục vụ bầu cử gồm bộ phụ trách vấn đề hòa bình, bộ phụ trách quốc hội, ủy ban bầu cử độc lập và ủy ban giải quyết khiếu nại bầu cử độc lập. Taliban đã yêu cầu các cơ quan có liên quan giải quyết chế độ cho nhân viên các bộ và ủy ban vừa bị giải tán, hoàn thành việc trả lương cho họ. Trước đó, không lâu sau khi trở lại nắm quyền ở Afghanistan, Taliban đã giải tán Bộ Phụ nữ, thay thế bằng bộ cầu nguyện, hướng dẫn, khuyến khích đức hạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc miễn trừ lệnh cấm đi lại cho một số quan chức Taliban
Liên Hợp Quốc miễn trừ lệnh cấm đi lại cho một số quan chức Taliban

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa cho phép miễn trừ lệnh cấm đi lại với một số quan chức Taliban trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 22/12/2021 đến 21/3/2022.

Liên Hợp Quốc miễn trừ lệnh cấm đi lại cho một số quan chức Taliban

Liên Hợp Quốc miễn trừ lệnh cấm đi lại cho một số quan chức Taliban

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa cho phép miễn trừ lệnh cấm đi lại với một số quan chức Taliban trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 22/12/2021 đến 21/3/2022.

Nhìn lại năm 2021: Taliban trở thành “bình thường mới” ở Afghanistan
Nhìn lại năm 2021: Taliban trở thành “bình thường mới” ở Afghanistan

VOV.VN - Năm 2021, Taliban cầm quyền ở Afghanistan trở thành “bình thường mới” sau khi thế giới theo dõi thông tin về cuộc tiếp quản quyền lực đầy bất ngờ ở Kabul qua các phương tiện truyền thông. Dù vậy, với những người đầu tiên trực tiếp trải nghiệm sự thay đổi này, tình hình vẫn vô cùng khó khăn.

Nhìn lại năm 2021: Taliban trở thành “bình thường mới” ở Afghanistan

Nhìn lại năm 2021: Taliban trở thành “bình thường mới” ở Afghanistan

VOV.VN - Năm 2021, Taliban cầm quyền ở Afghanistan trở thành “bình thường mới” sau khi thế giới theo dõi thông tin về cuộc tiếp quản quyền lực đầy bất ngờ ở Kabul qua các phương tiện truyền thông. Dù vậy, với những người đầu tiên trực tiếp trải nghiệm sự thay đổi này, tình hình vẫn vô cùng khó khăn.

Chính phủ Afghanistan bắt đầu sụp đổ từ sau Thỏa thuận Hòa bình Mỹ-Taliban
Chính phủ Afghanistan bắt đầu sụp đổ từ sau Thỏa thuận Hòa bình Mỹ-Taliban

VOV.VN - Sự sụp đổ của chính phủ dân chủ tại Afghanistan thực tế đã bắt đầu từ khi Mỹ và lực lượng Taliban ký kết thỏa thuận hòa bình tại Doha tháng 2/2020. Đây là khẳng định của cựu Giám đốc An ninh Quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Afghanistan Tự do.

Chính phủ Afghanistan bắt đầu sụp đổ từ sau Thỏa thuận Hòa bình Mỹ-Taliban

Chính phủ Afghanistan bắt đầu sụp đổ từ sau Thỏa thuận Hòa bình Mỹ-Taliban

VOV.VN - Sự sụp đổ của chính phủ dân chủ tại Afghanistan thực tế đã bắt đầu từ khi Mỹ và lực lượng Taliban ký kết thỏa thuận hòa bình tại Doha tháng 2/2020. Đây là khẳng định của cựu Giám đốc An ninh Quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Afghanistan Tự do.