Taliban hoan nghênh tuyên bố của Nga loại Taliban khỏi nhóm các tổ chức khủng bố

VOV.VN - Giới chức Taliban cho biết, lực lượng này đặt kỳ vọng tìm kiếm mối quan hệ tích cực với cộng đồng quốc tế dựa trên nguyên tắc có đi có lại.

Abdul Qahar Balkhi - một quan chức Taliban kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan hôm qua (24/10) hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng loại Taliban này khỏi danh sách các tổ chức khủng bố.

Đăng tải trên trang Twitter chính thức, ông Qahar Balkhi nhận định, các quốc gia trên thế giới nên dần thay đổi suy nghĩ, tích cực hơn trong trong quan hệ ngoại giao và cách tiếp cận đối với các vấn đề tại Afghanistan. Giới chức Taliban cũng nhấn mạnh, tổ chức này đặt kỳ vọng tìm kiếm mối quan hệ tích cực với cộng đồng quốc tế dựa trên nguyên tắc có đi có lại.

Trước đó vào hôm 22/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc loại bỏ Taliban khỏi danh sách các tổ chức khủng bố là điều “hoàn toàn có thể xảy ra”, song ông nhấn mạnh điều kiện là Taliban phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản của Liên Hợp Quốc về tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tổng thống Nga cho biết thêm, cộng đồng quốc tế đặt kỳ vọng Afghanistan dưới thời Taliban sẽ phát triển theo hướng tích cực hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban cảnh báo nhóm chính trị mới tại Afghanistan không được vũ trang hóa
Taliban cảnh báo nhóm chính trị mới tại Afghanistan không được vũ trang hóa

VOV.VN - Taliban khẳng định việc thành lập mặt trận phản kháng và cầm vũ khí để chống lại Chính phủ hiện tại sẽ không mang lại kết quả tốt.

Taliban cảnh báo nhóm chính trị mới tại Afghanistan không được vũ trang hóa

Taliban cảnh báo nhóm chính trị mới tại Afghanistan không được vũ trang hóa

VOV.VN - Taliban khẳng định việc thành lập mặt trận phản kháng và cầm vũ khí để chống lại Chính phủ hiện tại sẽ không mang lại kết quả tốt.

Hợp tác với Afghanistan không phụ thuộc vào việc Taliban được công nhận
Hợp tác với Afghanistan không phụ thuộc vào việc Taliban được công nhận

VOV.VN - Ngày 20/10, cuộc họp “định dạng Moscow” về Afghanistan diễn ra tại thủ đô Moscow (Liên bang Nga). Các bên tái khẳng định cam kết thành lập Afghanistan như một quốc gia hòa bình, không thể chia cắt, độc lập, phát triển kinh tế, không có khủng bố và tội phạm ma túy.

Hợp tác với Afghanistan không phụ thuộc vào việc Taliban được công nhận

Hợp tác với Afghanistan không phụ thuộc vào việc Taliban được công nhận

VOV.VN - Ngày 20/10, cuộc họp “định dạng Moscow” về Afghanistan diễn ra tại thủ đô Moscow (Liên bang Nga). Các bên tái khẳng định cam kết thành lập Afghanistan như một quốc gia hòa bình, không thể chia cắt, độc lập, phát triển kinh tế, không có khủng bố và tội phạm ma túy.

Liệu Ấn Độ và Pakistan có thể hợp tác với chế độ Taliban ở Afghanistan?
Liệu Ấn Độ và Pakistan có thể hợp tác với chế độ Taliban ở Afghanistan?

VOV.VN - Nếu khéo xử lý về ngoại giao, Ấn Độ và Pakistan có thể đạt được tương tác mang tính xây dựng với chế độ Taliban ở Afghanistan, từ đó góp phần tạo ra ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, có một số trở ngại, nhất là với Ấn Độ.

Liệu Ấn Độ và Pakistan có thể hợp tác với chế độ Taliban ở Afghanistan?

Liệu Ấn Độ và Pakistan có thể hợp tác với chế độ Taliban ở Afghanistan?

VOV.VN - Nếu khéo xử lý về ngoại giao, Ấn Độ và Pakistan có thể đạt được tương tác mang tính xây dựng với chế độ Taliban ở Afghanistan, từ đó góp phần tạo ra ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, có một số trở ngại, nhất là với Ấn Độ.