Tàu ngầm Trung Quốc bí mật theo dõi tàu sân bay Anh ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Báo Express của Anh ngày 8/8 đưa tin, tàu ngầm Trung Quốc đã bí mật theo dõi tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth, nhưng đã sớm bị phát hiện.

Tàu HMS Queen Elizabeth bị 2 tàu ngầm lớp Shang của Trung Quốc theo dõi khi đang trên đường từ Biển Đông tới Thái Bình Dương.

2 tàu ngầm lớp Shang, được trang bị tên lửa hành trình của Trung Quốc đã bị các chuyên gia trên tàu hộ tống HMS Kent và HMS Richmond phát hiện khoảng 6 giờ sau khi rời Biển Đông.

“Trung Quốc đang phát triển năng lực tàu ngầm và chúng ta không được đánh giá thấp, nhưng họ chưa có kinh nghiệm chiến đấu như các đội tàu ngầm của Mỹ và Anh”, một chuyên gia hải quân dấu tên nhận định.

Trung Quốc hiện có 66 tàu ngầm đang hoạt động. Năm 2006, Bắc Kinh đưa vào biên chế 6 tàu ngầm thế hệ mới Type 093. Với 85 thủy thủ, tàu ngầm này có thể hoạt động 80 ngày và có khả năng phóng các tên lửa siêu thanh diệt hạm.

Ngày 7/8, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và nhóm tàu hộ tống đã cập cảng Apra, căn cứ Hải quân Mỹ ở Guam. Kế hoạch thăm Hàn Quốc và Nhật Bản đã bị hủy do dịch Covid-19.

Tàu HMS Richmond và HMS Kent tách khỏi nhóm, hướng về phía đảo Kyushu của Nhật Bản và sẽ tới căn cứ Sasebo của Hải Quân Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật, Mỹ, Anh và Australia tập trận với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth
Nhật, Mỹ, Anh và Australia tập trận với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

VOV.VN - Hôm nay (3/8), Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản, ông Kishi Nobuo trong một cuộc họp báo đã tiết lộ rằng, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ cùng với quân đội của Mỹ, Anh, Australia tiến hành tập trận chung từ 2 - 27/8.

Nhật, Mỹ, Anh và Australia tập trận với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

Nhật, Mỹ, Anh và Australia tập trận với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

VOV.VN - Hôm nay (3/8), Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản, ông Kishi Nobuo trong một cuộc họp báo đã tiết lộ rằng, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ cùng với quân đội của Mỹ, Anh, Australia tiến hành tập trận chung từ 2 - 27/8.

Hải quân Mỹ đăng tải video tàu sân bay Anh Queen Elizabeth hoạt động ở Biển Đông
Hải quân Mỹ đăng tải video tàu sân bay Anh Queen Elizabeth hoạt động ở Biển Đông

VOV.VN - Trong đoạn video, tàu Queen Elizabeth và tàu hộ vệ Eversten được tiếp nhiên liệu từ tàu chở dầu Tidespring. Hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay Anh tại Biển Đông thể hiện năng lực phối hợp giữa Anh, Mỹ và Hà Lan về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Hải quân Mỹ đăng tải video tàu sân bay Anh Queen Elizabeth hoạt động ở Biển Đông

Hải quân Mỹ đăng tải video tàu sân bay Anh Queen Elizabeth hoạt động ở Biển Đông

VOV.VN - Trong đoạn video, tàu Queen Elizabeth và tàu hộ vệ Eversten được tiếp nhiên liệu từ tàu chở dầu Tidespring. Hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay Anh tại Biển Đông thể hiện năng lực phối hợp giữa Anh, Mỹ và Hà Lan về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Nhóm tàu sân bay Anh diễn tập với Hải quân Singapore ở phía Nam Biển Đông
Nhóm tàu sân bay Anh diễn tập với Hải quân Singapore ở phía Nam Biển Đông

VOV.VN - Nhóm tàu sân bay Anh đã có cuộc diễn tập đầu tiên với Hải quân Singapore sau khi tiến vào Biển Đông.

Nhóm tàu sân bay Anh diễn tập với Hải quân Singapore ở phía Nam Biển Đông

Nhóm tàu sân bay Anh diễn tập với Hải quân Singapore ở phía Nam Biển Đông

VOV.VN - Nhóm tàu sân bay Anh đã có cuộc diễn tập đầu tiên với Hải quân Singapore sau khi tiến vào Biển Đông.