Tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc, Triều Tiên cảnh báo chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ ngày 12/10 đã cập cảng Busan Hàn Quốc. Động thái đã gây ra phản ứng mạnh từ phía Triều Tiên, khi nước này tuyên bố những hành động khiêu khích quân sự có thể dẫn tới “những tình huống thảm khốc, không thể cứu vãn”.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/10 tuyên bố chuyến thăm của tàu sân bay USS Ronald Reagan cho thấy kế hoạch tấn công hạt nhân của Mỹ nhằm vào Triều Tiên đã đạt đến “giai đoạn nghiêm trọng nhất”, đồng nghĩa “sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh hạt nhân đã đến trước mắt”.

KCNA cho biết để đề phòng một cuộc tấn công hạt nhân sắp xảy ra, Triều Tiên sẽ thực hiện “hành động cần thiết” như đã được quy định trong học thuyết hạt nhân của mình, nhằm “ngăn chặn và đẩy lùi hoàn toàn các động thái của Mỹ và đồng minh châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân”.

Ông Nguỵ Đông Húc (Wei Dongxu), chuyên gia phân tích quân sự của Trung Quốc nhận định, việc Mỹ điều nhóm tàu sân bay đến Hàn Quốc là “mũi tên trùng nhiều đích”, vừa có tác dụng “răn đe” Triều Tiên, vừa nhằm trấn an đồng minh Nhật, Hàn, tuy nhiên đây là một động thái này sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Triều Tiên.

“Đây là một hành vi khiêu khích nghiêm trọng, cho thấy Mỹ luôn có ý định tận dụng sức mạnh tàu sân bay hạt nhân để can thiệp vào bán đảo Triều Tiên. Điều này sẽ dẫn đến sự bất ổn trong khu vực, khiến nguy cơ xung đột lên cao”, ông Nguỵ Đông Húc nói.

Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 (bao gồm USS Ronald Reagan, tàu khu trục USS Shoup được trang bị hệ thống Aegis cùng các tàu chiến khác) đã cập cảng Busan ngày 12/10 và dự kiến ở lại trong 5 ngày. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đây là một phần của thỏa thuận song phương nhằm tăng cường sự hiện diện thường xuyên của các khí tài chiến lược của Mỹ tới bán đảo Triều Tiên và nhằm đáp trả chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Mỹ tuyên bố đây là hoạt động hợp tác định kỳ đã được lên kế hoạch từ trước giữa hai bên.

Seth Koenig, người phát ngôn của tàu USS Ronald Reagan cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được có mặt ở đây vào thời điểm, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới các cơ hội để xây dựng khả năng tương tác trên biển cùng nhau và hướng tới các mục tiêu chung về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

USS Ronald Reagan thăm Hàn Quốc lần gần đây nhất là tháng 9/2022. Đây cũng là tàu sân bay thứ hai của Mỹ đến thăm Hàn Quốc trong năm nay sau khi tàu USS Nimitz cập cảng Busan hồi tháng 3 để tập trận hải quân với Hàn Quốc.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Triều Tiên công bố tàu ngầm “tấn công hạt nhân chiến thuật” mới vào đầu tháng trước. Nước này cũng tuyên bố sẽ phóng lại một vệ tinh do thám quân sự trong tháng này sau hai lần thử thất bại.

Trong khi đó, liên minh Mỹ-Nhật- Hàn cũng thể hiện thái độ vô cùng cứng rắn đối với Triều Tiên khi đã tổ chức một loạt cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với sự tham gia của tàu sân bay, tàu ngầm và máy bay ném bom tiên tiến của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đáp trả các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng của Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vòng xoáy căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên
Vòng xoáy căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc hôm 30/9 thông báo, các binh sĩ nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập phối hợp chống khủng bố gần biên giới liên Triều. Thông báo mới nhất trên của quân đội Hàn Quốc có thể gây phản ứng mạnh của Triều Tiên, đẩy Bán đảo Triều Tiên vào tình trạng căng thẳng.

Vòng xoáy căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

Vòng xoáy căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc hôm 30/9 thông báo, các binh sĩ nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập phối hợp chống khủng bố gần biên giới liên Triều. Thông báo mới nhất trên của quân đội Hàn Quốc có thể gây phản ứng mạnh của Triều Tiên, đẩy Bán đảo Triều Tiên vào tình trạng căng thẳng.

Triều Tiên đưa chính sách vũ khí hạt nhân vào Hiến pháp
Triều Tiên đưa chính sách vũ khí hạt nhân vào Hiến pháp

VOV.VN - Hội nghị nhân dân tối cao khóa 14 của Triều Tiên đã nhất trí thông qua việc sửa đổi Hiến pháp sau hai ngày làm việc, đưa vĩnh viễn chính sách vũ khí hạt nhân vào luật cơ bản của nước này.

Triều Tiên đưa chính sách vũ khí hạt nhân vào Hiến pháp

Triều Tiên đưa chính sách vũ khí hạt nhân vào Hiến pháp

VOV.VN - Hội nghị nhân dân tối cao khóa 14 của Triều Tiên đã nhất trí thông qua việc sửa đổi Hiến pháp sau hai ngày làm việc, đưa vĩnh viễn chính sách vũ khí hạt nhân vào luật cơ bản của nước này.

Triều Tiên sẽ tiếp tục duy trì liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc
Triều Tiên sẽ tiếp tục duy trì liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc

VOV.VN - Trả lời điện chúc mừng của Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Triều Tiên, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh tin tưởng hai đảng, hai nước Triều Tiên và Trung Quốc sẽ tiếp tục liên lạc và hợp tác chặt chẽ. 

Triều Tiên sẽ tiếp tục duy trì liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc

Triều Tiên sẽ tiếp tục duy trì liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc

VOV.VN - Trả lời điện chúc mừng của Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Triều Tiên, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh tin tưởng hai đảng, hai nước Triều Tiên và Trung Quốc sẽ tiếp tục liên lạc và hợp tác chặt chẽ.