Tàu Trung Quốc lại đi vào khu vực Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - 5 ngày gần đây, tàu Trung Quốc liên tiếp xuất hiện tại vùng biển tiếp giáp lãnh hải quần đảo tranh chấp.

Sáng 25/10, 4 tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải quần đảo Senkaku (theo cách gọi của Nhật Bản, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Cùng với đó, 2 tàu ngư chính của Trung Quốc cũng hoạt động tại vùng biển tiếp giáp lãnh hải quần đảo này trong sáng nay.

Tàu Hải giám 75 của Trung Quốc cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư về phía Tây Bắc 5km (Ảnh: Reuters)

Theo Lực lượng tuần duyên Nhật Bản, trong 5 ngày gần đây, tàu Trung Quốc liên tiếp xuất hiện tại vùng biển tiếp giáp lãnh hải quần đảo tranh chấp.

Ngay trong sáng nay (25/10), đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã gọi điện cho Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản để phản đối. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định nâng cấp Phòng thông tin thuộc Trung tâm quản lý khủng hoảng thuộc Phủ Thủ tướng nhằm tăng cường công tác thu thập thông tin và cảnh báo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku
5 tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku

(VOV) - Đây là ngày thứ năm liên tiếp tàu Trung Quốc xuất hiện tại khu vực được gọi là vùng tiếp giáp này.

5 tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku

5 tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku

(VOV) - Đây là ngày thứ năm liên tiếp tàu Trung Quốc xuất hiện tại khu vực được gọi là vùng tiếp giáp này.