Texas (Mỹ) cảnh báo cúm H1N1 trên toàn bang

VOV.VN - Cảnh báo cũng yêu cầu tiêm vaccine cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên đang sinh sống trong bang này

Bang Texas, Mỹ ngày 20/12 ban hành một cảnh báo cúm trên toàn tiểu bang sau khi xuất hiện thêm các trường hợp được xác nhận là nhiễm cúm H1N1 được báo cáo.

Trong cảnh báo vừa đưa ra, giới chức trách y tế tại bang này đã kêu gọi tất cả mọi người ở Texas từ 6 tháng tuổi trở lên cần tiêm vaccine phòng cúm. Đã có ít nhất 3 người tại quận Harris tử vong vì virus cúm H1N1.

Đầu tuần này, quận Montgomery cũng phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus cúm H1N1 trong năm nay. Tổng cộng có 8 bệnh nhân bị nghi ngờ nhiễm loại virus cúm nguy hiểm này. 4 người trong số đó đã tử vong.

Trong khi đó, truyền thông địa phương - website Khou.com - ngày 19/12 vừa qua trích dẫn một số nguồn tin cho biết, hơn một chục người đang trong tình trạng nguy kịch do nhiễm cúm H1N1 tại các quận Harris, Montgomery và Jefferson. Trang web này cũng thông báo, virus cúm H1N1 khiến ít nhất 6 người tử vong, 14 người trong tình trạng nguy kịch tại Houston thời gian gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Người lao động cần được ưu tiên tiêm phòng cúm H1N1
WHO: Người lao động cần được ưu tiên tiêm phòng cúm H1N1
Gần 2.840 người trên thế giới bị chết vì cúm H1N1
Gần 2.840 người trên thế giới bị chết vì cúm H1N1

Ngày 5/9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo dịch cúm H1N1 đang lan truyền với tốc độ nhanh bất thường cả ở Bắc cũng như Nam Bán cầu và đã có tới gần 2.840 người trên thế giới đã bị chết vì dịch cúm này.

Gần 2.840 người trên thế giới bị chết vì cúm H1N1

Gần 2.840 người trên thế giới bị chết vì cúm H1N1

Ngày 5/9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo dịch cúm H1N1 đang lan truyền với tốc độ nhanh bất thường cả ở Bắc cũng như Nam Bán cầu và đã có tới gần 2.840 người trên thế giới đã bị chết vì dịch cúm này.

WHO nâng mức báo động lên số 5 về cúm H1N1
WHO nâng mức báo động lên số 5 về cúm H1N1

Các nhà chức trách của Tổ chức Y tế Thế giới đã nâng lên mức báo động số 5 (trên tổng số thang 6 mức báo động) về mức độ nguy hiểm.

WHO nâng mức báo động lên số 5 về cúm H1N1

WHO nâng mức báo động lên số 5 về cúm H1N1

Các nhà chức trách của Tổ chức Y tế Thế giới đã nâng lên mức báo động số 5 (trên tổng số thang 6 mức báo động) về mức độ nguy hiểm.

WHO cảnh báo dịch cúm H1N1 tiếp tục phức tạp
WHO cảnh báo dịch cúm H1N1 tiếp tục phức tạp

Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) vừa cho biết, dịch cúm H1N1 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm 2010 mặc dù nó đang giảm dần ở nhiều quốc gia.

WHO cảnh báo dịch cúm H1N1 tiếp tục phức tạp

WHO cảnh báo dịch cúm H1N1 tiếp tục phức tạp

Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) vừa cho biết, dịch cúm H1N1 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm 2010 mặc dù nó đang giảm dần ở nhiều quốc gia.

Mỹ chính thức lưu hành lô vaccine phòng cúm H1N1 đầu tiên
Mỹ chính thức lưu hành lô vaccine phòng cúm H1N1 đầu tiên

Bộ Y tế Mỹ khuyến nghị trẻ em và phụ nữ có thai là những người dễ mắc cúm, cần phải sử dụng ngay loại vaccine này.

Mỹ chính thức lưu hành lô vaccine phòng cúm H1N1 đầu tiên

Mỹ chính thức lưu hành lô vaccine phòng cúm H1N1 đầu tiên

Bộ Y tế Mỹ khuyến nghị trẻ em và phụ nữ có thai là những người dễ mắc cúm, cần phải sử dụng ngay loại vaccine này.

Mỹ phát hiện thêm 4 trường hợp kháng thuốc chống cúm H1N1
Mỹ phát hiện thêm 4 trường hợp kháng thuốc chống cúm H1N1

Ngày 20/11, các quan chức y tế Mỹ nói rằng 4 người tại bang North Carolina vừa có phản ứng dương tính với một loại cúm lợn mà kháng thuốc đối với loại thuốc chống cúm Tamiflu .

Mỹ phát hiện thêm 4 trường hợp kháng thuốc chống cúm H1N1

Mỹ phát hiện thêm 4 trường hợp kháng thuốc chống cúm H1N1

Ngày 20/11, các quan chức y tế Mỹ nói rằng 4 người tại bang North Carolina vừa có phản ứng dương tính với một loại cúm lợn mà kháng thuốc đối với loại thuốc chống cúm Tamiflu .

WHO: Virus cúm H1N1 vẫn là đại dịch
WHO: Virus cúm H1N1 vẫn là đại dịch

Tuần trước WHO đã xác nhận đã có hơn 18.000 người chết vì virus cúm H1N1 kể từ khi đại dịch xảy ra vào tháng 4/2009.

WHO: Virus cúm H1N1 vẫn là đại dịch

WHO: Virus cúm H1N1 vẫn là đại dịch

Tuần trước WHO đã xác nhận đã có hơn 18.000 người chết vì virus cúm H1N1 kể từ khi đại dịch xảy ra vào tháng 4/2009.