WHO: Người lao động cần được ưu tiên tiêm phòng cúm H1N1

Ngày 13/7, phát biểu tại Geneva (Thuỵ Sỹ), Tiến sĩ Marie Paule Kieny, Giám đốc Cơ quan Sáng kiến nghiên cứu vaccine của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, các nước cần ưu tiên tiêm phòng vaccine phòng chống cúm cho người lao động.

Bà Kieny nói: “Các loại cúm H1N1 đang ngày càng lan rộng trên phạm vi toàn cầu, chúng ta khó có thể ngăn chặn triệt để các dịch cúm này. Tổ chức Y tế Thế giới kiến nghị các nước nên chủ động cấp phát thuốc phòng chống cúm cho người dân để đảm bảo những dịch cúm mới không lây lan trên phạm vi toàn cầu”.

Bà Kieny cũng cho rằng, những đối tượng dễ bị lây nhiễm như phụ nữ mang thai và những người đang mắc các bệnh mãn tính cần phải đặc biệt ưu tiên tiêm phòng dịch cúm. Bà Kieny tin rằng, các công ty dược phẩm trên thế giới sẽ nhanh chóng cho ra đời vaccine phòng chống cúm H1N1 và hy vọng mẻ vaccine phòng chống cúm theo mùa sẽ xuất xưởng vào cuối tháng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên