WHO nâng mức báo động lên số 5 về cúm H1N1

Các nhà chức trách của Tổ chức Y tế Thế giới đã nâng lên mức báo động số 5 (trên tổng số thang 6 mức báo động) về mức độ nguy hiểm.

Trước tình trạng dịch cúm H1N1 đang lây lan tại Mexico và một số nước khác trên thế giới, ngày 30/4, các nhà chức trách của Tổ chức Y tế Thế giới (có trụ sở tại Genève-Thụy Sĩ) đã nâng lên mức báo động số 5 (trên tổng số thang 6 mức báo động) về mức độ nguy hiểm.

Việc Tổ chức Y tế Thế giới tăng mức báo động về sự lây lan của dịch cúm H1N1 lên gần mức cao nhất cho thấy mức độ rất nguy hiểm của dịch bệnh này. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan nhấn mạnh: “Những dịch bệnh cúm lớn cần phải hết sức coi trọng và thực sự nghiêm túc trong việc thực thi các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng và trên diện rộng ở các nước trên thế giới. Chúng ta cần chuẩn bị tất cả mọi khả năng để đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này”.

Cho tới nay, ngoài Mexico, một số nước khác đã có những trường hợp nhiễm H1N1 hoặc bị nghi là mắc virus cúm này như ở Canada, Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Áo, Thụy Sỹ… Theo các nhà chức trách Tổ chức Y tế Thế giới, các nước trên thế giới cần nỗ lực nhiều hơn trong việc nghiên cứu ra những loại vaccine có khả năng chống lại virus cúm H1N1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên