WHO: Virus cúm H1N1 vẫn là đại dịch

Tuần trước WHO đã xác nhận đã có hơn 18.000 người chết vì virus cúm H1N1 kể từ khi đại dịch xảy ra vào tháng 4/2009.

Ngày 03/06, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bà Margareth Chan cho biết, Ủy ban Cố vấn của Tổ chức này cho rằng, đỉnh điểm của đại dịch cúm H1N1 dường như đã qua ở hầu hết các nơi trên thế giới, tuy nhiên dịch cúm này vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Ủy ban Cố vấn  của WHO sẽ nhóm họp vào giữa tháng 7 tới, để đánh giá lại  tình hình bệnh dịch sau khi có thêm thông tin về mùa cúm ở khu vực phía Nam bán cầu.

Bản báo cáo của WHO khẳng định rằng, các khu vực mà virus cúm  hoạt động mạnh nhất hiện nay đó là vùng nhiệt đới, chủ yếu là khu vực Caribe và Đông Nam Á. WHO nhấn mạnh, các nước cần thận trọng về những biện pháp y tế công cộng nhằm đối phó với sự lây lan và kiểm soát dịch cúm H1N1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên