Thái Lan, Campuchia nối lại hòa giải tranh chấp biển tại La Hay

VOV.VN - Thái Lan và Campuchia sẽ tiến hành phiên hòa giải thứ hai tại La Hay (Hà Lan) từ ngày 14 đến 18/10, tiếp tục tìm kiếm đồng thuận về phân định ranh giới biển và khả năng hợp tác khai thác tài nguyên tại Vịnh Thái Lan.

Thái Lan và Campuchia sẽ tiến hành phiên họp thứ hai trong khuôn khổ tiến trình hòa giải tranh chấp phân định ranh giới biển tại La Hay (The Hague) (Hà Lan) từ ngày 14 đến 18/10, sau phiên họp đầu tiên được tổ chức tại Singapore hồi tháng 9 vừa qua.

Phái đoàn Thái Lan do Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow dẫn đầu với tư cách Trưởng đại diện của Thái Lan tại Ủy ban Hòa giải. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), Thái Lan sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ hoạt động của Ủy ban Hòa giải. Phiên họp lần thứ hai là cơ hội để Thái Lan trình bày các thông tin kỹ thuật liên quan trước Ủy ban Hòa giải, hướng tới giải pháp công bằng cho vấn đề phân định ranh giới biển với Campuchia, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, phái đoàn Campuchia do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Prak Sokhonn làm Trưởng đoàn. Trong tuyên bố ngày 9/10, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cho biết phiên họp lần này đánh dấu bước tiếp theo trong tiến trình giải quyết các khác biệt liên quan đến biển giữa hai nước bằng biện pháp hòa bình. Trên cơ sở các cuộc thảo luận tại Singapore hồi tháng 9, hai bên dự kiến tiếp tục trao đổi nhằm tìm kiếm những điểm đồng thuận liên quan đến phân định ranh giới biển.

Campuchia cho biết mục tiêu là đạt được hiệp ước với Thái Lan về thiết lập một đường ranh giới biển duy nhất hoặc đạt được thỏa thuận phát triển chung và chia sẻ công bằng nguồn tài nguyên trong thời gian chờ hoàn tất việc phân định ranh giới. Trong trường hợp chưa đạt được các mục tiêu này, Campuchia có thể đề nghị Ủy ban Hòa giải đưa ra các khuyến nghị làm cơ sở cho các cuộc đàm phán trong tương lai, phù hợp với nghĩa vụ của hai nước theo UNCLOS.

Tranh chấp biển giữa Thái Lan và Campuchia bắt nguồn từ các khu vực có yêu sách chồng lấn tại Vịnh Thái Lan, bao gồm những vùng được đánh giá có tiềm năng dầu khí ngoài khơi. Tiến trình hòa giải hiện nay được Campuchia đề xuất vào tháng 6/2026, sau khi Thái Lan chấm dứt Bản ghi nhớ năm 2001 về đàm phán phân định ranh giới biển và hợp tác phát triển chung các nguồn tài nguyên hydrocarbon trong khu vực tranh chấp.

thai-lan-timor-2.jpg

Thái Lan cam kết hỗ trợ Timor Leste hội nhập sâu rộng vào ASEAN

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão tại Bangkok ngày 9/10, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Timor Leste tham gia đầy đủ, sâu rộng vào Cộng đồng ASEAN, đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thái Lan nâng cấp hạ tầng theo tiêu chuẩn World Cup phục vụ Hội nghị IMF - WB 2026
Thái Lan nâng cấp hạ tầng theo tiêu chuẩn World Cup phục vụ Hội nghị IMF - WB 2026

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) 2026 diễn ra từ ngày 12-18/10 tại Bangkok, Thái Lan đã sẵn sàng đón hơn 15.000 đại biểu đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự một trong những sự kiện kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

Thái Lan nâng cấp hạ tầng theo tiêu chuẩn World Cup phục vụ Hội nghị IMF - WB 2026

Thái Lan nâng cấp hạ tầng theo tiêu chuẩn World Cup phục vụ Hội nghị IMF - WB 2026

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) 2026 diễn ra từ ngày 12-18/10 tại Bangkok, Thái Lan đã sẵn sàng đón hơn 15.000 đại biểu đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự một trong những sự kiện kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

Cận cảnh hạ tầng Thái Lan được nâng cấp phục vụ Hội nghị IMF - WB 2026
Cận cảnh hạ tầng Thái Lan được nâng cấp phục vụ Hội nghị IMF - WB 2026

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị Thường niên IMF - WB 2026 diễn ra từ ngày 12-18/10 tại Bangkok, Thái Lan đã nâng cấp hạ tầng theo tiêu chuẩn World Cup, sẵn sàng đón hơn 15.000 đại biểu từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cận cảnh hạ tầng Thái Lan được nâng cấp phục vụ Hội nghị IMF - WB 2026

Cận cảnh hạ tầng Thái Lan được nâng cấp phục vụ Hội nghị IMF - WB 2026

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị Thường niên IMF - WB 2026 diễn ra từ ngày 12-18/10 tại Bangkok, Thái Lan đã nâng cấp hạ tầng theo tiêu chuẩn World Cup, sẵn sàng đón hơn 15.000 đại biểu từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ô nhiễm không khí: Singapore lập đỉnh năm 2026, Malaysia đóng cửa loạt trường học
Ô nhiễm không khí: Singapore lập đỉnh năm 2026, Malaysia đóng cửa loạt trường học

VOV.VN - Tình trạng ô nhiễm không khí tại Singapore tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, với chỉ số ô nhiễm ở khu vực trung tâm lên mức cao nhất từ đầu năm 2026. Trong khi đó, Malaysia ghi nhận 37 khu vực có chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe.

Ô nhiễm không khí: Singapore lập đỉnh năm 2026, Malaysia đóng cửa loạt trường học

Ô nhiễm không khí: Singapore lập đỉnh năm 2026, Malaysia đóng cửa loạt trường học

VOV.VN - Tình trạng ô nhiễm không khí tại Singapore tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, với chỉ số ô nhiễm ở khu vực trung tâm lên mức cao nhất từ đầu năm 2026. Trong khi đó, Malaysia ghi nhận 37 khu vực có chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe.

Hoàng hậu Thái Lan hoàn thành chuyến bay đơn đầu tiên trên tiêm kích Gripen
Hoàng hậu Thái Lan hoàn thành chuyến bay đơn đầu tiên trên tiêm kích Gripen

VOV.VN - Hoàng hậu Suthida của Thái Lan, 48 tuổi, đã hoàn thành chuyến bay đơn đầu tiên trên tiêm kích JAS 39C Gripen trong ngày hôm nay (9/10).

Hoàng hậu Thái Lan hoàn thành chuyến bay đơn đầu tiên trên tiêm kích Gripen

Hoàng hậu Thái Lan hoàn thành chuyến bay đơn đầu tiên trên tiêm kích Gripen

VOV.VN - Hoàng hậu Suthida của Thái Lan, 48 tuổi, đã hoàn thành chuyến bay đơn đầu tiên trên tiêm kích JAS 39C Gripen trong ngày hôm nay (9/10).

Vì sao Mỹ tăng cường đối thoại với Myanmar?
Vì sao Mỹ tăng cường đối thoại với Myanmar?

VOV.VN - Từ vấn đề bảo hộ công dân, hợp tác phòng chống tội phạm mạng đến các lợi ích kinh tế, nhiều yếu tố đang thúc đẩy Mỹ tăng cường tiếp xúc với Myanmar sau nhiều năm quan hệ gặp nhiều trở ngại.

Vì sao Mỹ tăng cường đối thoại với Myanmar?

Vì sao Mỹ tăng cường đối thoại với Myanmar?

VOV.VN - Từ vấn đề bảo hộ công dân, hợp tác phòng chống tội phạm mạng đến các lợi ích kinh tế, nhiều yếu tố đang thúc đẩy Mỹ tăng cường tiếp xúc với Myanmar sau nhiều năm quan hệ gặp nhiều trở ngại.