Thái Lan ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới ít nhất trong 6 tháng

VOV.VN - Ngày 12/12, Thái Lan ghi nhận 3787 ca mắc COVID-19 mới, thấp nhất kể từ ngày 14/6 cho tới nay, thấp hơn rất nhiều so với con số 23.418 ca được ghi nhận vào ngày 13/8.

Số ca mắc COVID-19 mới tại Thái Lan liên tục giảm trong thời gian vừa qua nhờ chiến dịch tiêm chủng tại nước này. Thái Lan ngày 12/12 ghi nhận chỉ có 3787 ca và 20 trường hợp tử vong, thấp nhất trong vòng 6 tháng vừa qua. Trong đó, thủ đô Bangkok và vùng lân cận vẫn là nơi có nhiều ca mắc mới nhất được ghi nhận với 631 trường hợp.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Thái Lan đã có hơn 2,1 triệu ca dương tính trong đó có hơn 2 triệu ca đã được chữa khỏi. Nước này cũng ghi nhận hơn 21.000 trường hợp tử vong. Phần lớn trong các thống kê trên đều ở đợt bùng phát dịch thứ 3 tại Thái Lan được tính từ ngày 1 tháng 4 năm nay.

Trước tình hình dịch bệnh có nhiều tiến triển kể cả việc Thái Lan đã mở cửa cho du khách tới nước này mà không cần phải cách ly, chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ tiếp tục nới rộng hơn nữa các biện pháp phục hồi.

Theo đó, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha vào ngày 13/12 sẽ có cuộc họp với trung tâm quản lý tình hình COVID-19 của nước này để bàn về việc nới lỏng hơn nữa các hạn chế bao gồm mở lại các cửa khẩu ở biên giới phía Nam tiếp giáp với Malaysia. Các lệnh hạn chế khác như không cho phép mở cửa các tụ điểm vui chơi giải trí nhiều khả năng sẽ được dỡ bỏ trong vòng tháng 1 năm tới.

Ngoài ra, giới chức Y tế Thái Lan cho biết, ngoài ba trường hợp nhiễm biến thể Omicron tới từ nước ngoài, nước này không ghi nhận các trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết, thủ tướng nước này kêu gọi giới doanh nghiệp không nên chủ quan với tình hình dịch bệnh hiện tại mà cần tuân thủ nghiêm ngặt chính sách của chính phủ về việc thuê lao động nhập cư. Chính phủ Thái Lan hiện tại đã cho phép lao động nhập cư từ các nước láng giềng tới làm việc theo các biên bản ghi nhớ để giảm bớt tình trạng thiếu lao động cũng như vấn nạn vượt biên trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm chính thức Thái Lan
Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Chuyến thăm Thái Lan của Ngoại trưởng Mỹ nằm trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên của nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tới khu vực Đông Nam Á.

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm chính thức Thái Lan

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Chuyến thăm Thái Lan của Ngoại trưởng Mỹ nằm trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên của nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tới khu vực Đông Nam Á.

Thái Lan đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm biến thể Omicron
Thái Lan đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm biến thể Omicron

VOV.VN - Hôm nay, Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của chính phủ Thái Lan đã thông báo, nước này đã phát hiện thêm 2 trường hợp nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, nâng số ca mắc biến thể mới này lên 3 trường hợp.

Thái Lan đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm biến thể Omicron

Thái Lan đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm biến thể Omicron

VOV.VN - Hôm nay, Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của chính phủ Thái Lan đã thông báo, nước này đã phát hiện thêm 2 trường hợp nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, nâng số ca mắc biến thể mới này lên 3 trường hợp.

Thái Lan xác nhận có ca nhiễm Covid-19 biến chủng Omicron
Thái Lan xác nhận có ca nhiễm Covid-19 biến chủng Omicron

VOV.VN - Ngày 6/12, Thái Lan đã xác nhận tìm thấy ca nhiễm Covid-19 mang biến chủng Omicron đầu tiên tại nước này, khi một công dân Mỹ đến từ Tây Ban Nha nhập cảnh vào Thái Lan từ ngày 29/11.

Thái Lan xác nhận có ca nhiễm Covid-19 biến chủng Omicron

Thái Lan xác nhận có ca nhiễm Covid-19 biến chủng Omicron

VOV.VN - Ngày 6/12, Thái Lan đã xác nhận tìm thấy ca nhiễm Covid-19 mang biến chủng Omicron đầu tiên tại nước này, khi một công dân Mỹ đến từ Tây Ban Nha nhập cảnh vào Thái Lan từ ngày 29/11.