Thái Lan mạnh tay tinh gọn bộ máy, giải thể các cơ quan nhà nước yếu kém

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan vừa quyết định sẽ bắt đầu giải thể hàng loạt cơ quan nhà nước từ tháng 9/2026. Đây là bước đi chiến lược trong chương trình tinh gọn khu vực công nhằm xóa bỏ tình trạng chồng chéo chức năng, giảm chi phí ngân sách và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.

Trong kế hoạch tinh gọn bộ máy tại Thái Lan, cơ quan đầu tiên bị đưa vào "danh sách giải thể" là Viện Quản lý Ngân hàng Đất đai (một tổ chức công). Toàn bộ nhiệm vụ của cơ quan này sẽ được chuyển giao về Văn phòng Ủy ban Chính sách Đất đai Quốc gia.

Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nilprapunt cho biết, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu. Ngoài Viện Quản lý Ngân hàng Đất đai, chính phủ Thái Lan cũng đang xem xét xóa bỏ Văn phòng Chuyển đổi Chiến lược cùng khoảng 4 -5 tổ chức công khác, những đơn vị đã nhiều năm liên tiếp không đạt yêu cầu trong các kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động.

Quyết định này xuất phát từ thực trạng bộ máy hành chính phức tạp của Thái Lan. Ngoài 3 cấp quản lý truyền thống (Trung ương, tỉnh và địa phương), từ năm 1999, Thái Lan đã thành lập thêm các "tổ chức công" với cơ chế tự chủ cao hơn cùng các doanh nghiệp nhà nước và cơ quan điều tiết độc lập. Tuy nhiên, mô hình này sau nhiều năm đã bộc lộ bất cập: Xuất hiện nhiều cơ quan với chức năng chồng chéo, tiêu tốn lớn ngân sách do các chế độ phúc lợi đặc thù.

Điểm đáng chú ý trong đợt tinh gọn này là Thái Lan sẽ đưa toàn bộ nhân sự khu vực công về một hệ thống quản lý chung, bãi bỏ các đặc quyền đãi ngộ riêng của các tổ chức công bị giải thể nhằm giảm chi phí phát sinh. Để hạn chế sự xáo trộn, chính phủ Thái Lan đưa ra 2 lựa chọn cho công chức chịu ảnh hưởng: Nghỉ hưu sớm tự nguyện hoặc điều chuyển sang cơ quan khác với chế độ lương, phúc lợi theo khung công chức thống nhất.

Việc tái cơ cấu lần này được chính phủ Thái Lan kỳ vọng sẽ thu gọn đầu mối, cắt giảm chi phí vận hành, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công và năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời gian tới.

Đáng chú ý, chính phủ Thái Lan đang hướng tới mục tiêu từng bước thu hẹp quy mô nhân sự bộ máy từ hơn 3 triệu người xuống còn khoảng 2 triệu người. Lộ trình này bắt đầu bằng việc lấy ý kiến công chúng về đề xuất chương trình nghỉ hưu sớm từ ngày 22/7 - 5/8. Dự kiến trong tháng 8, Nội các Thái Lan sẽ xem xét thông qua các biện pháp kiểm soát trần biên chế đối với lực lượng công chức, quân nhân và cảnh sát, không để quy mô nhân sự tiếp tục tăng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác quân sự với Thái Lan
Trung Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác quân sự với Thái Lan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân khẳng định Bắc Kinh luôn coi Thái Lan là đối tác tin cậy trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác quân sự song phương theo hướng ngày càng thực chất.

Trung Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác quân sự với Thái Lan

Trung Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác quân sự với Thái Lan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân khẳng định Bắc Kinh luôn coi Thái Lan là đối tác tin cậy trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác quân sự song phương theo hướng ngày càng thực chất.

Gần 1.500 trẻ ở Thái Lan nghi có quốc tịch nhờ hồ sơ khai sinh giả
Gần 1.500 trẻ ở Thái Lan nghi có quốc tịch nhờ hồ sơ khai sinh giả

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan đang mở rộng điều tra đường dây tội phạm chuyên làm giả hồ sơ để trẻ sơ sinh nước ngoài được cấp quốc tịch Thái Lan trái phép.

Gần 1.500 trẻ ở Thái Lan nghi có quốc tịch nhờ hồ sơ khai sinh giả

Gần 1.500 trẻ ở Thái Lan nghi có quốc tịch nhờ hồ sơ khai sinh giả

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan đang mở rộng điều tra đường dây tội phạm chuyên làm giả hồ sơ để trẻ sơ sinh nước ngoài được cấp quốc tịch Thái Lan trái phép.

Thái Lan cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 61 tỉnh
Thái Lan cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 61 tỉnh

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan vừa phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại 61 tỉnh do mưa lớn trên diện rộng. Trong khi đó, 3 tỉnh ven biển Andaman đối mặt với nguy cơ sóng lớn và biển động.

Thái Lan cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 61 tỉnh

Thái Lan cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 61 tỉnh

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan vừa phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại 61 tỉnh do mưa lớn trên diện rộng. Trong khi đó, 3 tỉnh ven biển Andaman đối mặt với nguy cơ sóng lớn và biển động.

Thái Lan cảnh báo phụ huynh, học sinh về ma túy LSD “đội lốt” tem hoạt hình
Thái Lan cảnh báo phụ huynh, học sinh về ma túy LSD “đội lốt” tem hoạt hình

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan vừa qua đã ban hành cảnh báo đến các trường học và phụ huynh trước nguy cơ trẻ em và thanh thiếu niên có thể bị dụ dỗ, lừa gạt sử dụng ma túy LSD “đội lốt” trong các tem hình sặc sỡ hoặc nhân vật hoạt hình bắt mắt. 

Thái Lan cảnh báo phụ huynh, học sinh về ma túy LSD “đội lốt” tem hoạt hình

Thái Lan cảnh báo phụ huynh, học sinh về ma túy LSD “đội lốt” tem hoạt hình

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan vừa qua đã ban hành cảnh báo đến các trường học và phụ huynh trước nguy cơ trẻ em và thanh thiếu niên có thể bị dụ dỗ, lừa gạt sử dụng ma túy LSD “đội lốt” trong các tem hình sặc sỡ hoặc nhân vật hoạt hình bắt mắt. 

Thái Lan chính thức hủy siêu dự án “Cầu cạn” trị giá 1.000 tỷ baht
Thái Lan chính thức hủy siêu dự án “Cầu cạn” trị giá 1.000 tỷ baht

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã chính thức quyết định dừng triển khai siêu dự án Cầu cạn (Landbridge) trị giá 1.000 tỷ baht (khoảng 28-31 tỷ USD).

Thái Lan chính thức hủy siêu dự án “Cầu cạn” trị giá 1.000 tỷ baht

Thái Lan chính thức hủy siêu dự án “Cầu cạn” trị giá 1.000 tỷ baht

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã chính thức quyết định dừng triển khai siêu dự án Cầu cạn (Landbridge) trị giá 1.000 tỷ baht (khoảng 28-31 tỷ USD).