Thái Lan nóng bỏng trước giờ G

VOV.VN - 9h sáng nay (9/12), người biểu tình chống Chính phủ sẽ tập trung tại Phủ Thủ tướng Thái Lan.

Trước đó vào cuối giờ chiều 8/12, đảng Dân chủ đối lập tuyên bố toàn bộ Hạ Nghị sỹ đảng này từ chức. Một nghị quyết đầy bất ngờ của đảng Dân chủ đối lập được Chủ tịch đảng Abhisit Vejjajiva công bố: “Toàn bộ Hạ Nghị sỹ đảng Dân chủ tuyên bố từ chức để khẳng định sự tồn tại của Hạ viện hiện nay là không phù hợp”.

Tuyên bố được đưa ra sau động thái thỏa hiệp chiều qua của Thủ tướng Yingluck Shinawatra với đề xuất thành lập Hội đồng nhân dân và Chính phủ nhân dân hoặc giải tán Hạ viện.

Phủ Thủ tướng Thái Lan, mục tiêu hàng đầu của những người biểu tình chống Chính phủ

Lãnh đạo biểu tình Suthep Thausuban nhấn mạnh: “Chính phủ đề xuất thành lập diễn đàn đối thoại về đề xuất của người biểu tình, nếu các bên không thống nhất được quan điểm chung, sau đó một cuộc trưng cầu ý dân toàn quốc về đề xuất này được tổ chức. Đây sẽ là lối thoát nhằm giải quyết tận gốc các mâu thuẫn hiện nay tại Thái Lan”.

Tiếp tục khẳng định nội dung đề xuất của người biểu tình là phi lý bởi không thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiến pháp hiện nay, nhưng đây có thể là bước lùi cuối cùng khi lần đầu tiên, Thủ tướng Yingluck Shinawatra chấp nhận trưng cầu ý dân về yêu sách này, mà theo quy định của Hiến pháp, các bên phải tuân thủ kết quả của cuộc trưng cầu.

Tuyên bố của Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhằm hạ nhiệt cuộc đại biểu tình ngày 9/12, được thực hiện đi đôi biện pháp mời đại diện các Đại sứ quán nước ngoài và báo chí chứng kiến trực tiếp việc chính phủ Thái Lan đối phó hòa bình với người biểu tình.

Trong khi đó, Hạ viện nước này không thể bị giải tán sau tuyên bố 152 Hạ Nghị sỹ đảng Dân chủ đối lập đồng loạt từ chức cuối giờ chiều 8/12, bởi liên minh đảng cầm quyền vẫn chiếm quá bán số ghế. Chỉ có ý nguyện của người dân Thái Lan qua cuộc trưng cầu ý dân nếu có, hoặc Thủ tướng quyết định - điều mà bà Yingluck Shinawatra cho rằng, không dễ dàng xóa bỏ định chế lập pháp hợp hiến này bởi những yêu sách vô căn cứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vua Thái Lan kêu gọi đoàn kết để ổn định tình hình đất nước
Vua Thái Lan kêu gọi đoàn kết để ổn định tình hình đất nước

VOV.VN -Nhà Vua Thái Lan cho rằng, mỗi người dân Thái đều phải thể hiện vai trò của mình vì lợi ích của quốc gia.

Vua Thái Lan kêu gọi đoàn kết để ổn định tình hình đất nước

Vua Thái Lan kêu gọi đoàn kết để ổn định tình hình đất nước

VOV.VN -Nhà Vua Thái Lan cho rằng, mỗi người dân Thái đều phải thể hiện vai trò của mình vì lợi ích của quốc gia.

Thái Lan mở cổng trụ sở Cảnh sát Hoàng gia
Thái Lan mở cổng trụ sở Cảnh sát Hoàng gia

VOV.VN - Đây là trụ sở công quyền quan trọng thứ 3 được mở cửa cho người biểu tình sau khi ngày 3/12.

Thái Lan mở cổng trụ sở Cảnh sát Hoàng gia

Thái Lan mở cổng trụ sở Cảnh sát Hoàng gia

VOV.VN - Đây là trụ sở công quyền quan trọng thứ 3 được mở cửa cho người biểu tình sau khi ngày 3/12.

Chính phủ Thái Lan tăng cường đối phó với biểu tình
Chính phủ Thái Lan tăng cường đối phó với biểu tình

VOV.VN - Thái Lan thành lập 4 Ủy ban để giải quyết tình hình chính trị bất ổn.

Chính phủ Thái Lan tăng cường đối phó với biểu tình

Chính phủ Thái Lan tăng cường đối phó với biểu tình

VOV.VN - Thái Lan thành lập 4 Ủy ban để giải quyết tình hình chính trị bất ổn.

Thủ tướng Thái Lan hoãn công du nước ngoài do biểu tình
Thủ tướng Thái Lan hoãn công du nước ngoài do biểu tình

VOV.VN - Bà Yingluck đã cử một số bộ trưởng tham dự một số sự kiện ở Myanmar và Nhật Bản.

Thủ tướng Thái Lan hoãn công du nước ngoài do biểu tình

Thủ tướng Thái Lan hoãn công du nước ngoài do biểu tình

VOV.VN - Bà Yingluck đã cử một số bộ trưởng tham dự một số sự kiện ở Myanmar và Nhật Bản.

Phe đối lập Thái Lan lại chuẩn bị biểu tình chống Chính phủ
Phe đối lập Thái Lan lại chuẩn bị biểu tình chống Chính phủ

VOV.VN -Trong ngày 6/12, Thái Lan đã phải  triệu tập cuộc họp gấp để chuẩn bị đối phó với những diễn diến sắp tới tại nước này.

Phe đối lập Thái Lan lại chuẩn bị biểu tình chống Chính phủ

Phe đối lập Thái Lan lại chuẩn bị biểu tình chống Chính phủ

VOV.VN -Trong ngày 6/12, Thái Lan đã phải  triệu tập cuộc họp gấp để chuẩn bị đối phó với những diễn diến sắp tới tại nước này.

Căng thẳng ở Thái Lan: Chính phủ Yingluck giành thế thắng?
Căng thẳng ở Thái Lan: Chính phủ Yingluck giành thế thắng?

VOV.VN - Phe biểu tình vẫn chưa chịu buông cờ, quyết chơi canh bạc cuối. Trong khi đó, "nữ tướng" Yingluck tỉnh táo lấy nhu trị cương.

Căng thẳng ở Thái Lan: Chính phủ Yingluck giành thế thắng?

Căng thẳng ở Thái Lan: Chính phủ Yingluck giành thế thắng?

VOV.VN - Phe biểu tình vẫn chưa chịu buông cờ, quyết chơi canh bạc cuối. Trong khi đó, "nữ tướng" Yingluck tỉnh táo lấy nhu trị cương.

Đảng Dân chủ Thái Lan ra đòn: Toàn bộ nghị sĩ của họ từ chức
Đảng Dân chủ Thái Lan ra đòn: Toàn bộ nghị sĩ của họ từ chức

VOV.VN - Phe đối lập tiếp tục gây sức ép lên chính phủ trước khi diễn ra đại biểu tình lần cuối vào ngày mai (9/12).

Đảng Dân chủ Thái Lan ra đòn: Toàn bộ nghị sĩ của họ từ chức

Đảng Dân chủ Thái Lan ra đòn: Toàn bộ nghị sĩ của họ từ chức

VOV.VN - Phe đối lập tiếp tục gây sức ép lên chính phủ trước khi diễn ra đại biểu tình lần cuối vào ngày mai (9/12).

Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu là ý dân
Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu là ý dân

VOV.VN -Hàn Quốc chiều 8/12 công bố mở rộng vùng phòng không, Thủ tướng Thái Lan đề xuất trưng cầu dân ý, Cựu Tổng Thống Nam Phi qua đời...

Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu là ý dân

Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu là ý dân

VOV.VN -Hàn Quốc chiều 8/12 công bố mở rộng vùng phòng không, Thủ tướng Thái Lan đề xuất trưng cầu dân ý, Cựu Tổng Thống Nam Phi qua đời...

Thái Lan sẽ không sử dụng quân đội chống lại người biểu tình
Thái Lan sẽ không sử dụng quân đội chống lại người biểu tình

VOV.VN - Bà Yingluck Shinawatra tuyên bố ngày 9/12 tới sẽ là “ngày quyết định” đối với những người biểu tình.

Thái Lan sẽ không sử dụng quân đội chống lại người biểu tình

Thái Lan sẽ không sử dụng quân đội chống lại người biểu tình

VOV.VN - Bà Yingluck Shinawatra tuyên bố ngày 9/12 tới sẽ là “ngày quyết định” đối với những người biểu tình.

Tình hình Thái Lan đã bớt căng thẳng
Tình hình Thái Lan đã bớt căng thẳng

VOV.VN - Hôm nay (6/12), các cuộc biểu tình chống Chính phủ không tuần hành và có ít người tham gia.

Tình hình Thái Lan đã bớt căng thẳng

Tình hình Thái Lan đã bớt căng thẳng

VOV.VN - Hôm nay (6/12), các cuộc biểu tình chống Chính phủ không tuần hành và có ít người tham gia.