Tình hình Thái Lan đã bớt căng thẳng

VOV.VN - Hôm nay (6/12), các cuộc biểu tình chống Chính phủ không tuần hành và có ít người tham gia.

Hôm nay (6/12), Đại tướng Thanasak, Tổng Tư lệnh Quân đội Thái Lan cho biết, quân đội theo dõi chặt chẽ tình hình và cho rằng, việc mở diễn đàn thảo luận là một biện pháp tốt để mọi người cùng hợp tác giúp nhau giải quyết bất ổn hiện nay tại Thái Lan. Đây được coi là một trong những tín hiệu tích cực cho việc tìm ra lối thoát tình hình căng thẳng tại Thái Lan hiện nay.

Người biểu tình chiều 6/12 tại sân khấu cạnh Phủ Thủ tướng Thái Lan phần lớn đã về nhà (Ảnh: Xuân Sơn)

Tình hình chính trị Thái Lan tiếp tục bớt căng thẳng. Qua quan sát, các cuộc biểu tình chống Chính phủ không tuần hành và có ít người tham gia. Trong khi đó lãnh đạo cuộc biểu tình Suthep sẽ có tuyên bố lúc 19h30 phút hôm nay (6/12) về phương hướng biểu tình sắp tới. Đáng chú ý, một số thành viên ban lãnh đạo biểu tình khẳng định biểu tình chống Chính phủ sẽ diễn ra hòa bình. Còn Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập Abhisit cũng tuyên bố, đấu tranh chính trị là vấn đề  phức tạp và nhạy cảm, nhưng tốt nhất là tiến hành bằng biện pháp hòa bình.

Cũng trong ngày 6/12, Chính phủ Thái Lan cũng đang khẩn trương tập hợp các ý kiến đóng góp của các tầng lớp xã hội để sớm mở diễn đàn thảo luận về giải pháp tình thế trước mắt nhằm khôi phục sự ổn định của đất nước. Phó Thủ tướng Thái Lan Pongthep khẳng định giải pháp này phải theo Hiến pháp, đảm bảo dân chủ và được đa số người dân chấp nhận.

Phó Thủ tướng Thái Lan Pongthep nói: “Chúng tôi ủng hộ các phe nhóm tổ chức diễn đàn thảo luận để mọi người tự do đóng góp ý kiến. Nhưng chúng tôi mong muốn các phe nhóm trình bày chi tiết cụ thể các đề nghị của họ”.

Chiều 6/12, trong Trung tâm Hành chính Quốc gia chỉ còn lác đác vài chục người biểu tình. Tuy nhiên đến tối, số lượng sẽ tăng lên khi có mặt của lãnh đạo biểu tình Suthep (Ảnh: Xuân Sơn)

Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan vẫn đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp đối phó với biểu tình. Chính phủ Thái Lan quyết định thành lập 4 Ủy ban để giải quyết tình hình chính trị bất ổn hiện nay do các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng hữu quan phụ trách.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Surapong cho biết: Chính phủ sẽ thu thập bằng chứng và xin Tòa án hình sự cấp lệnh bắt các đối tượng và tổ chức có hành vi tiếp tay cho biểu tình bất hợp pháp. Phó Thủ tướng Surapong kêu gọi chấm dứt biểu tình; vì hòa bình, ổn định của đất nước là mong muốn của Nhà Vua và toàn xã hội Thái Lan.

Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Quốc phòng Thái Lan Yingluck Shinawatra cũng quyết định hoãn chuyến thăm Nga hai ngày 8 và 9/12 để tập trung giải quyết tình hình bất ổn của Thái Lan.

Ngày 7 và ngày 8/12 tới, Chính phủ Thái Lan sẽ tổ chức Lễ mừng thọ Nhà Vua 86 tuổi tại Phủ Thủ tướng với sự tham dự của đại diện Hoàng gia Thái Lan và ngoại giao đoàn tại Thái Lan.

Trong khi đó ngày 6/12, cảnh sát đang tiến hành thương lượng để người biểu tình rút khỏi khu vực xung quanh Phủ Thủ tướng, mở lại đường giao thông. Do đó, các cuộc biểu tình chống Chính phủ ở Bangkok có thể sẽ tạm thời diễn ra hòa bình và trật tự, ít nhất trong một vài ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người biểu tình Thái Lan được vào Trụ sở cảnh sát Bangkok
Người biểu tình Thái Lan được vào Trụ sở cảnh sát Bangkok

VOV.VN - Trưa nay (3/12), cuộc gặp mặt giữa người biểu tình và cảnh sát tại đây diễn ra ôn hòa. Còn Thủ tướng làm lễ mừng thọ Nhà Vua.

Người biểu tình Thái Lan được vào Trụ sở cảnh sát Bangkok

Người biểu tình Thái Lan được vào Trụ sở cảnh sát Bangkok

VOV.VN - Trưa nay (3/12), cuộc gặp mặt giữa người biểu tình và cảnh sát tại đây diễn ra ôn hòa. Còn Thủ tướng làm lễ mừng thọ Nhà Vua.

Thái Lan: Không sử dụng bạo lực đối phó người biểu tình
Thái Lan: Không sử dụng bạo lực đối phó người biểu tình

VOV.VN -Chính phủ yêu cầu cảnh sát và quân đội không sử dụng bạo lực để trấn áp những người biểu tình.

Thái Lan: Không sử dụng bạo lực đối phó người biểu tình

Thái Lan: Không sử dụng bạo lực đối phó người biểu tình

VOV.VN -Chính phủ yêu cầu cảnh sát và quân đội không sử dụng bạo lực để trấn áp những người biểu tình.

Vua Thái Lan kêu gọi đoàn kết để ổn định tình hình đất nước
Vua Thái Lan kêu gọi đoàn kết để ổn định tình hình đất nước

VOV.VN -Nhà Vua Thái Lan cho rằng, mỗi người dân Thái đều phải thể hiện vai trò của mình vì lợi ích của quốc gia.

Vua Thái Lan kêu gọi đoàn kết để ổn định tình hình đất nước

Vua Thái Lan kêu gọi đoàn kết để ổn định tình hình đất nước

VOV.VN -Nhà Vua Thái Lan cho rằng, mỗi người dân Thái đều phải thể hiện vai trò của mình vì lợi ích của quốc gia.

Thái Lan mở cổng trụ sở Cảnh sát Hoàng gia
Thái Lan mở cổng trụ sở Cảnh sát Hoàng gia

VOV.VN - Đây là trụ sở công quyền quan trọng thứ 3 được mở cửa cho người biểu tình sau khi ngày 3/12.

Thái Lan mở cổng trụ sở Cảnh sát Hoàng gia

Thái Lan mở cổng trụ sở Cảnh sát Hoàng gia

VOV.VN - Đây là trụ sở công quyền quan trọng thứ 3 được mở cửa cho người biểu tình sau khi ngày 3/12.

Chính phủ Thái Lan tăng cường đối phó với biểu tình
Chính phủ Thái Lan tăng cường đối phó với biểu tình

VOV.VN - Thái Lan thành lập 4 Ủy ban để giải quyết tình hình chính trị bất ổn.

Chính phủ Thái Lan tăng cường đối phó với biểu tình

Chính phủ Thái Lan tăng cường đối phó với biểu tình

VOV.VN - Thái Lan thành lập 4 Ủy ban để giải quyết tình hình chính trị bất ổn.

Thủ tướng Thái Lan hoãn công du nước ngoài do biểu tình
Thủ tướng Thái Lan hoãn công du nước ngoài do biểu tình

VOV.VN - Bà Yingluck đã cử một số bộ trưởng tham dự một số sự kiện ở Myanmar và Nhật Bản.

Thủ tướng Thái Lan hoãn công du nước ngoài do biểu tình

Thủ tướng Thái Lan hoãn công du nước ngoài do biểu tình

VOV.VN - Bà Yingluck đã cử một số bộ trưởng tham dự một số sự kiện ở Myanmar và Nhật Bản.

Hình ảnh người biểu tình tràn vào Phủ Thủ tướng Thái Lan
Hình ảnh người biểu tình tràn vào Phủ Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Sau 3 ngày đụng độ với người biểu tình, cảnh sát Thái Lan hôm 3/12 đã được lệnh án binh bất động.

Hình ảnh người biểu tình tràn vào Phủ Thủ tướng Thái Lan

Hình ảnh người biểu tình tràn vào Phủ Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Sau 3 ngày đụng độ với người biểu tình, cảnh sát Thái Lan hôm 3/12 đã được lệnh án binh bất động.

Biểu tình Thái Lan tạm lắng trước sinh nhật Nhà Vua
Biểu tình Thái Lan tạm lắng trước sinh nhật Nhà Vua

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan ra lệnh cho cảnh sát ngừng đối phó với người biểu tình và người biểu tình cũng đã rút hết khỏi đường phố.

Biểu tình Thái Lan tạm lắng trước sinh nhật Nhà Vua

Biểu tình Thái Lan tạm lắng trước sinh nhật Nhà Vua

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan ra lệnh cho cảnh sát ngừng đối phó với người biểu tình và người biểu tình cũng đã rút hết khỏi đường phố.