Thái Lan xét xử thủ phạm gây nổ tại Bangkok

VOV.VN -Chiều 17/3, Tòa án Thái Lan tuyên bản án 5 tháng tù mỗi người mà không chờ kháng cáo đối với 2 nghi can vụ ném lựu đạn vào tòa án hình sự tối 7/3.

Theo bản án tuyên trước tòa với sự có mặt của các bên, 2 nghi can đã nhận tội thực hiện vụ ném lựu đạn vào tòa và bị bắt sau khi đấu súng với lực lượng an ninh ngay sau đó. Trong khi đó, ngày 18/3, Người phát ngôn chính quyền quân sự Thái Lan Winthai Suvaree đã phủ nhận thông tin cho rằng an ninh Thái Lan đã tra tấn khi giam giữ 4 nghi phạm. Hiện Thái Lan đã bắt được 8 trong tổng số 10 nghi phạm được cho là nằm trong tổ chức định gây ra 100 vụ đánh bom trên toàn lãnh thổ Thái Lan.

Liên quan vụ xét xử các nghi phạm, các quan chức tư pháp Thái Lan (Bộ trưởng Tư pháp Phaybun) cho biết, việc xét xử dựa trên nguyên tắc tách bạch các hành vi của nghi can để không gây lẫn lộn giữa một vụ án hình sự và một vụ án chính trị.

Hai vụ nổ tại Siam Paragon hiện chưa tìm ra thủ phạm. (Ảnh: Xuân Sơn)
Trước đó, các quan chức an ninh Thái Lan cho biết, qua lời khai cũng như chứng cứ có được cho thấy, các đương sự nhận được lệnh từ nước ngoài để gây ra khoảng 100 vụ đánh bom trên toàn lãnh thổ Thái Lan, gây rối loạn an ninh và trật tự xã hội. Hiện Thái Lan đang xem xét truy tố tội khủng bố với một số nghi can trong tổ chức 10 nghi phạm đánh bom này, đồng thời liên hệ với cảnh sát hình sự quốc tế Interpol để truy nã đỏ nghi phạm hiện được cho là đang lẩn trốn bên ngoài Thái Lan.

An ninh Thái Lan cho rằng, vụ ném lựu đạn tối 7/3 và 2 vụ nổ tại đại siêu thị Siam Paragon tối ngày 1/2 có liên quan với nhau và do một nhóm gây ra. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, vẫn không thấy lực lượng điều tra đưa ra những chứng cứ cơ bản cũng như truy tố nghi phạm mặc dù hiện nay họ đã có trong tay 8 nghi phạm của vụ nổ hôm 7/3 và kết án 2 trong 8 nghi phạm này.

Trước đó một số cựu quân nhân và cảnh sát cấp cao trong chế độ trước đây cũng như lãnh đạo lực lượng Áo Đỏ tại Thái Lan đã tuyên bố không có một liên quan nào đến nhóm đánh bom này cũng như các vụ nổ tại Bangkok từ đầu năm đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận Thái Lan lo ngại về năng lực lãnh đạo của Chính phủ
Dư luận Thái Lan lo ngại về năng lực lãnh đạo của Chính phủ

VOV.VN -Có tới 85,68% số người được hỏi lo ngại Chính phủ không giải quyết được các vấn đề về kinh tế, giá cả hàng hóa leo thang...

Dư luận Thái Lan lo ngại về năng lực lãnh đạo của Chính phủ

Dư luận Thái Lan lo ngại về năng lực lãnh đạo của Chính phủ

VOV.VN -Có tới 85,68% số người được hỏi lo ngại Chính phủ không giải quyết được các vấn đề về kinh tế, giá cả hàng hóa leo thang...

Thái Lan bắt kẻ chủ mưu vụ nổ tại Bangkok
Thái Lan bắt kẻ chủ mưu vụ nổ tại Bangkok

VOV.VN - Thái Lan vừa bắt được nữ nghi phạm có tên hiệu là Deer, kẻ chủ mưu trong vụ ném lựu đạn vào tòa án hình sự hôm 7/3 vừa qua.

Thái Lan bắt kẻ chủ mưu vụ nổ tại Bangkok

Thái Lan bắt kẻ chủ mưu vụ nổ tại Bangkok

VOV.VN - Thái Lan vừa bắt được nữ nghi phạm có tên hiệu là Deer, kẻ chủ mưu trong vụ ném lựu đạn vào tòa án hình sự hôm 7/3 vừa qua.

Thái Lan thúc đẩy soạn thảo Hiến pháp chính thức
Thái Lan thúc đẩy soạn thảo Hiến pháp chính thức

VOV.VN - Bản hiến pháp chính thức tới đây sẽ là bản hiến pháp thứ 20 trong lịch sử Thái Lan.

Thái Lan thúc đẩy soạn thảo Hiến pháp chính thức

Thái Lan thúc đẩy soạn thảo Hiến pháp chính thức

VOV.VN - Bản hiến pháp chính thức tới đây sẽ là bản hiến pháp thứ 20 trong lịch sử Thái Lan.

Thái Lan chuẩn bị xem xét bãi nhiệm 250 cựu hạ nghị sĩ
Thái Lan chuẩn bị xem xét bãi nhiệm 250 cựu hạ nghị sĩ

VOV.VN - Trong trường hợp bị bãi nhiệm, các cựu hạ nghị sĩ sẽ bị cấm hoạt động chính trị 5 năm.

Thái Lan chuẩn bị xem xét bãi nhiệm 250 cựu hạ nghị sĩ

Thái Lan chuẩn bị xem xét bãi nhiệm 250 cựu hạ nghị sĩ

VOV.VN - Trong trường hợp bị bãi nhiệm, các cựu hạ nghị sĩ sẽ bị cấm hoạt động chính trị 5 năm.

Thái Lan: Không xảy ra các vụ đánh bom trong ngày 15/3
Thái Lan: Không xảy ra các vụ đánh bom trong ngày 15/3

VOV.VN - Hiện các lực lượng an ninh Thái Lan được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Thái Lan: Không xảy ra các vụ đánh bom trong ngày 15/3

Thái Lan: Không xảy ra các vụ đánh bom trong ngày 15/3

VOV.VN - Hiện các lực lượng an ninh Thái Lan được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.