Tham mưu trưởng phòng vệ Nhật thăm Myanmar lần đầu sau Thế chiến

VOV.VN - Nhật Bản tăng cường quan hệ hợp tác quân sự, an ninh và kinh tế với Myanmar.

Tham mưu trưởng Liên quân Phòng vệ Nhật Bản tướng Shigeru Iwasaki hôm qua (26/5) đến thăm Myanmar.

Đây là lần đầu tiên một Tham mưu trưởng Liên quân phòng vệ Nhật Bản đến thăm Myanmar kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Ông Iwasaki sẽ có cuộc gặp với người đứng đầu quân đội Myanmar nhằm thảo luận các biện pháp xây dựng mối quan hệ hợp tác quân sự, cũng như hợp tác trong vấn đề an ninh và giảm nhẹ các thảm họa thiên tai.

Không chỉ tăng cường hợp tác quân sự, Nhật Bản cũng thúc đẩy hợp tác với Myanmar trong nhiều lĩnh vực.

Tháng 5/2013, trong chuyến thăm chính thức đến Myanmar, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết viện trợ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng cho Myanama, phát triển khu vực nông thôn, giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực.

Nhật Bản cũng miễn khoản nợ cho Myanmar.

Tính đến cuối năm 2013, Nhật Bản xếp thứ 10 trong danh sách đầu tư nước ngoài vào Myanmar với hơn 301 triệu USD./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên