Thảm sát tại Kenya, 28 người bị bắt xếp hàng và bắn chết

VOV.VN - Ngày 22/11, các tay súng thuộc nhóm vũ trang Somalia al-Shabab đã thảm sát ít nhất 28 người trong một cuộc tấn công vào chiếc xe buýt ở miền Bắc Kenya.

Sau khi ép chiếc xe buýt ra khỏi đường lớn, các tay súng tách những người mà họ cho là không theo đạo Hồi sang một bên rồi xả súng bắn chết.

Theo Bộ Nội vụ Kenya, có khoảng 60 hành khách trên xe buýt. Thời điểm đó, xe đang hướng tới thủ đô Nairobi và bị chặn lại ở quận Mandera, gần biên giới Somalia. Nhóm vũ trang al-Shabab ngay sau đó đã nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Một người dân địa phương đã chụp được bức ảnh này sau khi vụ thảm sát xảy ra (Ảnh: aljazeera.com

Cuộc tấn công này làm dấy lên những lo ngại về sự mất an ninh, đặc biệt ở những vùng xa xôi phía Bắc Kenya. Các tay súng đã giết 20 cảnh sát và trong cuộc phục kích ở huyện Turkana phía Tây Bắc Kenya hồi đầu tháng 11. Bộ Nội vụ Kenya cho biết, các cơ quan an ninh “đang truy lùng băng nhóm tội phạm” đã tiến hành vụ tấn công đồng thời đảm bảo an ninh cho cư dân trong khu vực.

Ông David Kimaiyo-Tổng thanh tra cảnh sát nói: "Những kẻ tấn công được trang bị vũ khí sau đó bỏ chạy về phía biên giới giữa Kenya và Somalia. Tôi đã ra lệnh cho một đội an ninh hỗn hợp truy đuổi những kẻ tấn công. Tôi muốn đảm bảo với người dân và các cư dân của Mandera, rằng an ninh sẽ được tăng cường và có nhiều sĩ quan sẽ được triển khai tại một số khu vực cụ thể".

Nhóm al-Shabab đóng tại Somalia đã tiến hành nhiều vụ tấn công ở Kenya kể từ năm 2011. Đó là thời gian Kenya đưa quân sang Somalia để hỗ trợ đối phó với al-Shabab.  

Mandera là một khu vực xa xôi ở phía Đông Bắc Kenya đã trở thành một trong những khu vực chìm trong khói đạn vì khu vực này gần Somalia, nơi tổ chức khủng bố al-Shabab giao tranh với chính phủ nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thảm sát ít nhất 5.000 người đàn ông ở Iraq
Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thảm sát ít nhất 5.000 người đàn ông ở Iraq

VOV.VN -Tổ chức này cũng đã bắt giữ khoảng 7.000 phụ nữ, trong đó có cả trẻ em làm nô lệ tình dục.

Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thảm sát ít nhất 5.000 người đàn ông ở Iraq

Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thảm sát ít nhất 5.000 người đàn ông ở Iraq

VOV.VN -Tổ chức này cũng đã bắt giữ khoảng 7.000 phụ nữ, trong đó có cả trẻ em làm nô lệ tình dục.

Nhà nước Hồi giáo IS thảm sát hơn 85 người ở tỉnh Anbar, Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS thảm sát hơn 85 người ở tỉnh Anbar, Iraq

VOV.VN - Đây là một phần trong chiến dịch giết người hàng loạt nhằm đe dọa sự phản kháng của người dân địa phương trước sự khủng bố của IS.

Nhà nước Hồi giáo IS thảm sát hơn 85 người ở tỉnh Anbar, Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS thảm sát hơn 85 người ở tỉnh Anbar, Iraq

VOV.VN - Đây là một phần trong chiến dịch giết người hàng loạt nhằm đe dọa sự phản kháng của người dân địa phương trước sự khủng bố của IS.

Thảm sát tại căn nhà riêng ở Mỹ khiến 4 người thiệt mạng
Thảm sát tại căn nhà riêng ở Mỹ khiến 4 người thiệt mạng

Bốn người, trong đó có một phụ nữ mang thai 6 tháng, đã bị bắn chết tại một ngôi nhà ở Cleveland, bang Ohio, Mỹ.

Thảm sát tại căn nhà riêng ở Mỹ khiến 4 người thiệt mạng

Thảm sát tại căn nhà riêng ở Mỹ khiến 4 người thiệt mạng

Bốn người, trong đó có một phụ nữ mang thai 6 tháng, đã bị bắn chết tại một ngôi nhà ở Cleveland, bang Ohio, Mỹ.

Biểu tình bạo động ở Mexico vì vụ thảm sát 43 sinh viên
Biểu tình bạo động ở Mexico vì vụ thảm sát 43 sinh viên

VOV.VN - Hàng trăm người biểu tình ở tiểu bang Guerrero, Mexico đã tấn công vào các tòa nhà Chính phủ ở thủ phủ Chilpancingo và đốt cháy nhiều xe ô tô.

Biểu tình bạo động ở Mexico vì vụ thảm sát 43 sinh viên

Biểu tình bạo động ở Mexico vì vụ thảm sát 43 sinh viên

VOV.VN - Hàng trăm người biểu tình ở tiểu bang Guerrero, Mexico đã tấn công vào các tòa nhà Chính phủ ở thủ phủ Chilpancingo và đốt cháy nhiều xe ô tô.