Thế giới 24h: Campuchia nói gì vụ bắt giữ nghị sĩ chống phá Việt Nam?

VOV.VN - Campuchia nhấn mạnh, trong trường hợp nghị sĩ phạm tội có bằng chứng rõ ràng, ngành tư pháp được phép bắt ngay mà không cần tước quyền miễn trừ.

1. Giải thích về việc bắt nghị sĩ Quốc hội mà không cần tước quyền miễn trừ, ông Chin Ma Lin- Người phát ngôn Bộ Tư pháp Campuchia cho biết: “Trong trường hợp nghị sĩ phạm tội có bằng chứng rõ ràng cụ thể, ngành tư pháp được phép bắt ngay tại chỗ mà không cần tước quyền miễn trừ."

Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Campuchia. Ảnh Reuters


Nghị sĩ Um Som An thuộc Đảng Cứu quốc đối lập đã bị bắt khi ông này đặt chân đến tỉnh Siem Reap, sau khoảng 7 tháng sống tại Mỹ. Ông Um Som An bị cáo buộc phạm tội tuyên truyền gây kích động hận thù dân tộc về vấn đề bản đồ biên giới Việt Nam-Campuchia.

2. Ngày 12/4, các ứng cử viên cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lần đầu tiên phát biểu và trả lời chất vấn về hàng loạt các vấn đề trên toàn cầu.

Việc mở phiên chất vấn kéo dài 3 ngày này đã phá bỏ những tiền lệ về sự kín đáo của quá trình lựa chọn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong lịch sử 70 năm hình thành và phát triển của cơ quan này.

Liên Hợp Quốc đang lựa chọn người thay thế Tổng thư ký Ban Ki-moon. Ảnh AP


Hàng chục năm qua, việc lựa chọn Tổng thư ký vốn nằm trong tay của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó quyền quyết định chủ yếu thuộc về 5 nước Ủy viên thường trực là Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Mỹ.

Tuy nhiên, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm ngoái đã bỏ phiếu thông qua việc thay đổi tiến trình này, trong đó yêu cầu các ứng viên nộp một đơn ứng cử chính thức cùng với hồ sơ lý lịch đi kèm và phải chuẩn bị trả lời chất vấn của cơ quan này.

Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Hội đồng Bảo an nhưng sự cởi mở minh bạch này phần nào tạo áp lực lên những nước lớn, buộc họ phải lựa chọn ứng viên thuyết phục hơn cả đối với số đông các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc Mogens Lykketoft tin rằng, đây là một thay đổi mang tính bước ngoặt của thể chế toàn cầu này.

3. Đảng cầm quyền Saenuri của Tổng thống Park Geun-hye được dự đoán sẽ giành chiến thắng cách biệt trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 13/4.

Thăm dò dư luận mới đây của công ty nghiên cứu thị trường Gallup tại Hàn Quốc cho thấy số người nhận định Tổng thống Park Geun-hye đang làm tốt chức trách của bà đã tăng 5% so với mức 43% của tuần trước.

Người dân Hàn Quốc tham gia bầu cử. Ảnh AP


Theo kết quả thăm dò dư luận này, những người ủng hộ bà Park Geun-hye đánh giá cao chính sách ngoại giao và các biện pháp cứng rắn đối với Triều Tiên như trừng phạt kinh tế, đóng cửa khu công nghiệp chung…

Các quan chức từ Đảng đối lập chính Minjoo từng bày tỏ quan ngại rằng Đảng cầm quyền Saenuri của bà Park Geun-hye có thể giành thế đa số tuyệt đối 2/3 trong 300 ghế Quốc hội.

Trong khi đó, kể từ khi để tuột mất chiếc ghế Tổng thống lần thứ hai liên tiếp năm 2012, Đảng Minjoo chứng kiến những bất đồng nội bộ và số ghế trong quốc hội giảm từ 127 xuống còn 102 ghế.

4. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work ngày 12/4 cho biết, quân đội Mỹ đã lần đầu tiên tiến hành tấn công mạng nhằm vào IS.

Phát biểu của ông Work được đưa ra ngay trong chuyến thăm tới một căn cứ Không quân Mỹ tại bang Colorado, miền Trung nước này.

Phiến quân IS trở thành đối tượng tấn công mạng của quân đội Mỹ. Ảnh AP


Ông Work cho biết, các cuộc tấn công điện tử của Mỹ nhằm gia tăng áp lực lên IS trong bối cảnh tổ chức khủng bố này đang thất thế trên nhiều mặt trận ở Iraq và Syria. Hiện Mỹ đang sử dụng mọi biện pháp để làm tiêu diệt tận gốc tổ chức khủng bố nguy hiểm này.

Thời gian qua, Mỹ dẫn đầu Liên minh quân sự quốc tế  đã tiến hành không kích IS tại Iraq và Syria.

Với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích này, quân đội Iraq và Syria gần đây đã giành lại quyền kiểm soát đối với nhiều khu vực quan trọng từ tay tổ chức khủng bố IS, đồng thời tiêu diệt một lượng lớn các tay súng khủng bố.

Thất thế, thiệt hại lớn về số lượng binh sĩ, IS đã đẩy mạnh các hoạt động tuyển binh trên các trang mạng của tổ chức này. Do đó, việc Mỹ tấn công các trang mạng của IS sẽ là đòn giáng mạnh, làm suy yếu tổ chức khủng bố này.


5. Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga Alexey Pushkov khẳng định, Moscow không nóng vội muốn quay trở lại G7.

Tuyên bố của ông Pushkov được đưa ra ngày 12/4 sau khi Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nêu ý tưởng đưa Nga trở lại với nhóm G7 vì vai trò quan trọng của Moscow trong việc giải quyết những cuộc xung đột lớn trên thế giới.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh AFP


Báo Đức dẫn lời ông Steinmeier bên lề hội nghị Ngoại trưởng G7 ở Nhật Bản cuối tuần qua, cho rằng các nước này nên quan sát trong vòng một năm tới xem Nga có duy trì vai trò xây dựng hiện nay hay không để từ đó thảo luận nội bộ về sự trở lại của Moscow.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia hoàn thành trùng tu Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam
Campuchia hoàn thành trùng tu Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN - Sáng 11/3, Campuchia đã long trọng tổ chức lễ hoàn thành việc trùng tu Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Kampot.

Campuchia hoàn thành trùng tu Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam

Campuchia hoàn thành trùng tu Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN - Sáng 11/3, Campuchia đã long trọng tổ chức lễ hoàn thành việc trùng tu Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Kampot.

Nước biển Campuchia đổi màu, có ảnh hưởng tới biển Việt Nam?
Nước biển Campuchia đổi màu, có ảnh hưởng tới biển Việt Nam?

VOV.VN -Nước biển đổi màu làm cho sinh vật biển chết hàng loạt tại khu vực này. Nếu hiện tượng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến vùng biển Việt Nam  

Nước biển Campuchia đổi màu, có ảnh hưởng tới biển Việt Nam?

Nước biển Campuchia đổi màu, có ảnh hưởng tới biển Việt Nam?

VOV.VN -Nước biển đổi màu làm cho sinh vật biển chết hàng loạt tại khu vực này. Nếu hiện tượng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến vùng biển Việt Nam  

Campuchia bắt nghị sĩ đảng đối lập chống phá quan hệ với Việt Nam
Campuchia bắt nghị sĩ đảng đối lập chống phá quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Khoảng 00h sáng 11/4 (giờ địa phương), lực lượng an ninh Campuchia đã tiến hành bắt khẩn cấp nghị sĩ Um Som An của Đảng Cứu quốc (CNRP).

Campuchia bắt nghị sĩ đảng đối lập chống phá quan hệ với Việt Nam

Campuchia bắt nghị sĩ đảng đối lập chống phá quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Khoảng 00h sáng 11/4 (giờ địa phương), lực lượng an ninh Campuchia đã tiến hành bắt khẩn cấp nghị sĩ Um Som An của Đảng Cứu quốc (CNRP).

Campuchia lý giải việc bắt giữ nghị sĩ đối lập chống phá Việt Nam
Campuchia lý giải việc bắt giữ nghị sĩ đối lập chống phá Việt Nam

VOV.VN - Campuchia tuyên bố, trong trường hợp nghị sĩ phạm tội có bằng chứng rõ ràng, ngành tư pháp được phép bắt ngay mà không cần tước quyền miễn trừ.

Campuchia lý giải việc bắt giữ nghị sĩ đối lập chống phá Việt Nam

Campuchia lý giải việc bắt giữ nghị sĩ đối lập chống phá Việt Nam

VOV.VN - Campuchia tuyên bố, trong trường hợp nghị sĩ phạm tội có bằng chứng rõ ràng, ngành tư pháp được phép bắt ngay mà không cần tước quyền miễn trừ.