Thế giới 24h: Mỹ áp đặt lệnh cấm vận thương mại toàn diện Triều Tiên

VOV.VN - Theo đó, chính quyền Mỹ sẽ đóng băng tất cả các tài sản của chính phủ Triều Tiên tại Mỹ và cấm xuất khẩu hàng hóa từ Mỹ đến Triều Tiên.

1. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/3, quyết định áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với CHDCND Triều Tiên, trong một bước đi được xem là nhằm gia tăng sức ép với nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau tuyên bố của Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục các vụ thử hạt nhân trong tương lai.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm một đơn vị chế tạo tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest trong một tuyên bố nêu rõ: “Các biện pháp này phù hợp với cam kết lâu nay của chúng tôi về gây sức ép liên tục lên chính quyền Triều Tiên. Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ không dung thứ các hoạt động hạt nhân và tên lửa đạn đạo trái phép của Triều Tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục khiến Triều Tiên phải trả giá cho đến khi họ tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế”.

Theo sắc lệnh mới này, chính quyền Mỹ sẽ đóng băng tất cả các tài sản của chính phủ Triều Tiên tại Mỹ và cấm xuất khẩu hàng hóa từ Mỹ đến Triều Tiên. Sắc lệnh cũng cho phép chính phủ Mỹ xếp vào danh sách đen tất cả các cá nhân, dù có phải là công dân Mỹ hay không, song có liên quan tới các lĩnh vực chính yếu của nền kinh tế Triều Tiên.

Phản ứng trước động thái này của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/3 tuyên bố, nước này phản đối bất cứ lệnh trừng phạt đơn phương nào nhằm vào Triều Tiên.

Các quan chức Mỹ trước đó tin rằng lệnh cấm thương mại sẽ không hiệu quả nếu thiếu vắng một cam kết mạnh mẽ hơn từ phía Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên.

2. Tổng thống đắc cử của Myanmar Htin Kyaw hôm nay (17/3) đã đệ trình lên Quốc hội nước này bản kế hoạch đề xuất thành lập Chính phủ mới. Đây là một phần của quá trình chuẩn bị cho lễ nhậm chức chính thức của ông vào cuối tháng này.

Tổng thống đắc cử của Myanmar Htin Kyaw (người đeo kính). (Ảnh: EPA)

Bản kế hoạch đề xuất của ông Htin Kyaw được trình lên Quốc hội Myanmar hai ngày sau khi ông giành được chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu được xem là có nghĩa lịch sử đối với Myanmar.

Theo đề xuất của ông  Htin Kyaw, Chính phủ mới dự định được thành lập gồm 21 bộ với 18 Bộ trưởng. Bộ máy này gọn gàng hơn so với Chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống U Thein Sein gồm 36 bộ với 32 Bộ trưởng. 

Danh tính các Bộ trưởng phụ trách 21 Bộ dự kiến sẽ được công bố sau đó.

3. Nhóm Chim Ưng Tự do người Kurd (TAK) – một tổ chức chiến binh hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công bom liều chết khiến 37 người thiệt mạng ở thủ đô Ankara, theo tuyên bố trên website tổ chức này vào ngày 17/3.

Hiện trường vụ đánh bom tối 13/3 tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Nhóm này coi vụ đánh bom xe vào ngày 13/3 (giờ địa phương) là một hành động trả thù nhằm đáp lại các chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực đông nam chủ yếu có người Kurd sinh sống. Các chiến dịch này bắt đầu từ tháng 7/2015, khiến hàng trăm dân thường, nhân viên an ninh và các chiến binh thiệt mạng.

Tổ chức TAK trước đó lãnh trách nhiệm về một vụ đánh bom bằng xe hơi khác ở Ankara vào tháng 2 làm 29 người chết.

4. Bộ Ngoại giao Đức ngày 17/3 cho biết, nước này vừa đóng cửa Đại sứ quán tại thủ đô Ankara và Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nhận được cảnh báo về các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các cơ quan này.

Đại sứ quán Đức tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: independent)

Ngoài các cơ quan trên, một trường học của Đức tại thành phố Istanbul cũng phải đóng cửa do nhận được mối đe dọa tương tự.

Ngày 15/3 vừa qua, Đức đã ban hành cảnh báo đối với công dân của nước này tại thủ đô Ankara về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố. Động thái này diễn ra sau khi xảy ra vụ đánh bom xe tại Ankara vào cuối tuần qua khiến 37 người thiệt mạng và ít nhất 125 người khác bị thương.

5. Hôm nay (17/3) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 12 chiếc xe tại một đường hầm ở tỉnh Hiroshima phía Tây Nhật Bản, làm 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Lối vào đường hầm Hachihommatsu nằm trên đường cao tốc Sanyo. (Ảnh: AFP)

Kênh truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7h30’ sáng nay (giờ địa phương) tại đường hầm Hachihommatsu nằm trên đường cao tốc Sanyo, thuộc thành phố Higashi Hiroshima.

Trong số 12 chiếc xe liên quan vụ tai nạn, có 5 chiếc đã bị bốc cháy. Cảnh sát cho biết, 24 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Khoảng 70 người, bao gồm cả các lái xe và hành khách cũng được sơ tán khỏi hiện trường vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên kết án 15 năm tù khổ sai với một du khách Mỹ
Triều Tiên kết án 15 năm tù khổ sai với một du khách Mỹ

VOV.VN - Sinh viên Mỹ Warmbier bị kết án với tội danh chống phá nhà nước Triều Tiên, vi phạm điều 60 của Bộ luật hình sự nước này.

Triều Tiên kết án 15 năm tù khổ sai với một du khách Mỹ

Triều Tiên kết án 15 năm tù khổ sai với một du khách Mỹ

VOV.VN - Sinh viên Mỹ Warmbier bị kết án với tội danh chống phá nhà nước Triều Tiên, vi phạm điều 60 của Bộ luật hình sự nước này.

Triều Tiên cảnh báo sẽ sớm thử nghiệm hạt nhân, tên lửa
Triều Tiên cảnh báo sẽ sớm thử nghiệm hạt nhân, tên lửa

VOV.VN - Cảnh báo thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên được Hàn Quốc và Mỹ đón nhận khá thận trọng.

Triều Tiên cảnh báo sẽ sớm thử nghiệm hạt nhân, tên lửa

Triều Tiên cảnh báo sẽ sớm thử nghiệm hạt nhân, tên lửa

VOV.VN - Cảnh báo thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên được Hàn Quốc và Mỹ đón nhận khá thận trọng.

Mỹ chính thức áp đặt lệnh trừng phạt Triều Tiên
Mỹ chính thức áp đặt lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực vận chuyển, tài chính và năng lượng của CHDCND Triều Tiên.

Mỹ chính thức áp đặt lệnh trừng phạt Triều Tiên

Mỹ chính thức áp đặt lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực vận chuyển, tài chính và năng lượng của CHDCND Triều Tiên.

Mỹ hối thúc Triều Tiên trả tự do cho sinh viên Warmbier
Mỹ hối thúc Triều Tiên trả tự do cho sinh viên Warmbier

VOV.VN - Phía Mỹ yêu cầu Triều Tiên không sử dụng công dân Mỹ cho mục đích chính trị và ngay lập tức trả tự do cho Warmbier.

Mỹ hối thúc Triều Tiên trả tự do cho sinh viên Warmbier

Mỹ hối thúc Triều Tiên trả tự do cho sinh viên Warmbier

VOV.VN - Phía Mỹ yêu cầu Triều Tiên không sử dụng công dân Mỹ cho mục đích chính trị và ngay lập tức trả tự do cho Warmbier.

Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Triều Tiên
Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc ủng hộ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên nhưng lại phản đối các trừng phạt đơn phương nhằm vào quốc gia này.

Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Triều Tiên

Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc ủng hộ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên nhưng lại phản đối các trừng phạt đơn phương nhằm vào quốc gia này.