Thế giới 24h: Nhật Hoàng gửi thông điệp quan trọng tới người dân

VOV.VN - Nhật Hoàng cho biết tình hình sức khỏe của ông không tốt sau khi liên tiếp phẫu thuật nên việc đảm trách trách nhiệm hiện tại đang gặp nhiều khó khăn.

1. 15h ngày 8/8 (tức 13h giờ Việt Nam), Nhật Hoàng Akihito đã gửi tới người dân Nhật Bản thông điệp trong một đoạn video, bày tỏ những suy nghĩ của mình giữa lúc mọi người đang suy đoán về ý định thoái vị của Nhật Hoàng. 

Người dân Nhật Bản theo dõi bài phát biểu của Nhật Hoàng. (ảnh: CNN).

Trong thông điệp, Nhật Hoàng Akihito đã không bày tỏ trực tiếp việc thoái vị hay không, nhưng đã nói rằng: “Năm nay tôi đã 82 tuổi. Do vậy, việc đảm trách trách nhiệm của mình một cách tốt nhất là việc làm khó”, và mong toàn nhân dân Nhật Bản hiểu tâm nguyện của mình. 

Nhật Hoàng cũng đã nói rõ về tình hình sức khỏe của mình không tốt sau khi liên tiếp phải phẫu thuật trong những năm vừa qua.

Nhật Hoàng nói rằng trong thời gian tại vị 28 năm nay, Nhật Hoàng đã cùng với nhân dân Nhật Bản trải qua những niềm vui nỗi buồn và luôn luôn hy vọng sự ổn định của đất nước và hạnh phúc của nhân dân sẽ tiếp tục. 

2. Nhật Bản ngày 8/8 cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ sau khi tố cáo tàu Chính phủ Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản 14 lần vào cuối tuần qua. 

Khu vực quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Ảnh AP.

Reuters dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Tokyo sẽ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc không được gây leo thang căng thẳng trên biển Hoa Đông và sẽ phản ứng bình tĩnh nhưng kiên quyết về những vụ vi phạm của tàu Trung Quốc.

Ông Suga nhấn mạnh, 14 tàu của Chính phủ Trung Quốc đã đi vào vùng tiếp giáp lãnh hải của Nhật Bản trên biển Hoa Đông và Chính phủ Nhật Bản hoàn toàn có quyền bắt giữ những tàu này vì hành vi xâm phạm trái phép.

Cũng theo ông Suga, đến sáng ngày 8/8, 12 tàu Trung Quốc vẫn ở trong khu vực nói trên và chưa chịu rời đi. Ông Suga khẳng định, các cơ quan chức năng của Nhật Bản, trong đó có lực lượng tuần duyên nước này sẽ hợp tác chặt chẽ để xử lý những tàu vi phạm nói trên.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, không chỉ có các tàu của Chính phủ Trung Quốc, trong ngày 6/8, có khoảng 230 tàu cá của Trung Quốc cũng có mặt trong vùng tiếp giáp lãnh hải của Nhật Bản. 

3. Ngày 8/8, cựu Tổng thống Philippines, ông Fidel Ramos đến Trung Quốc với vai trò Đặc phái viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhằm nối lại các cuộc đàm phán về cải thiện quan hệ giữa hai nước vốn căng thẳng trong nhiều năm qua liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông. 

 Cựu Tổng thống Philippines, Đặc phái viên của Philippines đến Trung Quốc, ông Fidel Ramos. (ảnh: ABS-CBN News).

Đặc phái viên của Tổng thống Philippines thăm Trung Quốc trong bối cảnh Tòa trọng tài quốc tế ở La Haye hôm 12/7 vừa qua ra phán quyết bác bỏ hầu hết các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, khẳng định Trung Quốc không có “quyền lợi lịch sử” đối với các vùng biển ở Biển Đông và không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố về “các quyền lịch sử” đối với những nguồn tài nguyên trong cái gọi là “đường 9 đoạn”. 

Để cải thiện quan hệ với Trung Quốc, sau khi lên nắm quyền, tân Tổng thống Philippines Duterte đã chỉ định ông Ramos làm Đặc phái viên đến Bắc Kinh thực hiện nhiệm vụ nối lại các cơ chế đàm phán với Trung Quốc.

Phía Trung Quốc trước đó đã lên tiếng hoan nghênh Tổng thống Philippines cử Đặc phái viên đến Trung Quốc. Trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh hồi giữa tháng 7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố “Trung Quốc hoan nghênh Đặc phái viên của Tổng thống Duterte đến Trung Quốc” và cho rằng “cánh cửa hiệp thương đối thoại với Philipines chưa bao giờ đóng”. 

4. Hàn Quốc vừa bảo vệ quyết định cho phép Mỹ triển khai hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ nước mình.

Hàn Quốc hối thúc Trung Quốc từ bỏ các chỉ trích về vấn đề này và đóng một vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ khu vực trước các “đe dọa” từ Bình Nhưỡng. 

Phóng tên lửa THAAD. Ảnh: Reuters.

Văn phòng Tổng thống Park Geun-hye đã ra một thông cáo hối thúc Trung Quốc hãy đóng vai trò tích cực hơn trong việc xử lý thách thức từ phía Triều Tiên. Văn phòng Tổng thống Park cũng tái bảo đảm rằng việc triển khai hệ thống THAAD không nhằm phá hoại an ninh Trung Quốc.

Kim Sung-woo, thư ký của Tổng thống Park phụ trách các vấn đề công chúng, tuyên bố trong một thông báo: “Truyền thông Trung Quốc đang đặt xe kéo trước con ngựa khi họ cứ khăng khăng rằng quyết định của Seoul về triển khai hệ thống THAAD là nguyên nhân của việc Bình Nhưỡng liên tục phóng tên lửa đạn đạo và có những hành động quân sự khiêu khích khác”. 

5. Ngày 9/8 tới, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sang thăm Nga, mang theo hy vọng sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ 2 nước.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS của Nga trước thềm chuyến thăm Nga dự kiến diễn ra vào ngày 9/8 tới, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhấn mạnh, đây sẽ là một chuyến thăm lịch sử, một sự khởi đầu mới, góp phần mở ra một chương mới trong quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng cho biết, giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều lĩnh vực để hợp tác với nhau. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ rất quan trọng đối với toàn khu vực. (ảnh: Reuters).

Ông Erdogan nói: "Thật đáng tiếc, chúng tôi đã gặp phải sự cố không mong muốn với tai nạn máy bay của Nga. Những diễn biến tiêu cực về vụ việc đã kéo dài suốt 8 tháng qua. Sau đó tôi đã viết một lá thư với nội dung rằng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Nga đóng vai trò rất quan trọng đối với toàn bộ khu vực nên thật sai lầm nếu hai bên vẫn tiếp tục chia rẽ".

Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được giới phân tích nhìn nhận là Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn xích lại gần Nga nhằm giành sự ủng hộ hơn trong bối cảnh chính sách thanh lọc bộ máy chính quyền mà ông Erdogan đang tiến hành sau vụ đảo chính hôm 15/7 vừa qua, đang vấp phải sự phản ứng của không ít nước phương Tây./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản lo ngại Trung Quốc quân sự hóa biển Hoa Đông  ​
Nhật Bản lo ngại Trung Quốc quân sự hóa biển Hoa Đông ​

VOV.VN -Từ tháng 7 năm ngoái, Nhật Bản đã thu thập các hình ảnh về các cấu trúc, cho thấy Trung Quốc đơn phương khai thác các tài nguyên ở khu vực tranh chấp. 

Nhật Bản lo ngại Trung Quốc quân sự hóa biển Hoa Đông  ​

Nhật Bản lo ngại Trung Quốc quân sự hóa biển Hoa Đông ​

VOV.VN -Từ tháng 7 năm ngoái, Nhật Bản đã thu thập các hình ảnh về các cấu trúc, cho thấy Trung Quốc đơn phương khai thác các tài nguyên ở khu vực tranh chấp. 

Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc không gây hấn trên biển Hoa Đông
Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc không gây hấn trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản ngày 8/8 cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ sau khi tố cáo tàu Chính phủ Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản 14 lần vào cuối tuần qua.

Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc không gây hấn trên biển Hoa Đông

Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc không gây hấn trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản ngày 8/8 cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ sau khi tố cáo tàu Chính phủ Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản 14 lần vào cuối tuần qua.

Nhật Bản lên án giàn khoan “trá hình” của Trung Quốc ở biển Hoa Đông
Nhật Bản lên án giàn khoan “trá hình” của Trung Quốc ở biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản lo ngại rằng, Trung Quốc có ý định sử dụng giàn khoan thăm dò khí đốt ở biển Hoa Đông cho mục đích quân sự.

Nhật Bản lên án giàn khoan “trá hình” của Trung Quốc ở biển Hoa Đông

Nhật Bản lên án giàn khoan “trá hình” của Trung Quốc ở biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản lo ngại rằng, Trung Quốc có ý định sử dụng giàn khoan thăm dò khí đốt ở biển Hoa Đông cho mục đích quân sự.

Nhật hoàng Akihito “muốn thoái vị”?
Nhật hoàng Akihito “muốn thoái vị”?

VOV.VN - Hoàng đế Nhật Bản Akihito vừa bày tỏ nguyện ước được thoái vị trong vài năm tới, theo hãng phát thanh truyền hình NHK.

Nhật hoàng Akihito “muốn thoái vị”?

Nhật hoàng Akihito “muốn thoái vị”?

VOV.VN - Hoàng đế Nhật Bản Akihito vừa bày tỏ nguyện ước được thoái vị trong vài năm tới, theo hãng phát thanh truyền hình NHK.

Nhật Hoàng gửi thông điệp “đặc biệt” đến người dân Nhật Bản
Nhật Hoàng gửi thông điệp “đặc biệt” đến người dân Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Hoàng chia sẻ: “Năm nay tôi đã 82 tuổi. Do vậy, việc đảm trách trách nhiệm của mình một cách tốt nhất là việc làm khó”

Nhật Hoàng gửi thông điệp “đặc biệt” đến người dân Nhật Bản

Nhật Hoàng gửi thông điệp “đặc biệt” đến người dân Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Hoàng chia sẻ: “Năm nay tôi đã 82 tuổi. Do vậy, việc đảm trách trách nhiệm của mình một cách tốt nhất là việc làm khó”