Thế giới 24h: Putin nói phương Tây không hành động vì lợi ích Ukraine

VOV.VN - “Tôi chắc chắn rằng phương Tây không hành động vì lợi ích của Ukraine, họ hành động để ngăn chặn sự khôi phục Liên bang Xô viết", ông Putin nói.

1, Trong một phóng sự tài liệu phát trên truyền hình hôm chủ nhật (20/12), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: "Với Ukraine và các khu vực khác thuộc Liên Xô cũ, tôi chắc chắn rằng phương Tây không hành động vì lợi ích của Ukraine, họ hành động để ngăn chặn sự khôi phục Liên bang Xô viết”. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (ảnh: AFP).

Tổng thống Nga nhấn mạnh thêm, nước này không có ý định khôi phục Liên Xô trở lại nhưng mà nhiều người không chịu tin vào điều đó.

Trong đoạn phóng sự, ông Putin cũng đã lên án sự can thiệp của phương Tây ở Bắc Phi và Trung Đông. "Anh không thể áp đặt các khái niệm dân chủ, cái thiện và ác lên những con người ở nền văn hóa khác, với tôn giáo và truyền thống khác một cách cơ học được", ông nói trong phóng sự.

"Rõ ràng phương Tây nghĩ rằng họ không thể mắc sai lầm, nhưng ở thời điểm phải chịu trách nhiệm, thì họ lại biến mất". 

2, Đến 14h30 - chiều 22/12 (theo giờ địa phương), cơ quan chức năng Trung Quốc thông báo danh sách những người được cho là mất tích trong vụ lở đất hiện còn 76 người, trong đó 73 người đã được làm rõ danh tính và những thông tin liên quan. 

Cũng theo thông báo trên, 15 người trong danh sách 91 người mất tích được đưa ra trước đây đã được loại trừ do những người này đã liên lạc với cơ quan chức năng. 

3, Liên minh do Saudi Arabia đứng đầu ngày 21/12 tuyên bố họ đã đánh chặn một quả tên lửa phóng về phía khu vực biên giới phía nam của Saudi Arabia.

Một thông cáo của liên minh này cho biết, quả tên lửa được phóng đi từ bên trong lãnh thổ Yemen trước lúc rạng sáng. Theo thông cáo này, lực lượng phòng không Saudi đã bắn hạ quả lên lửa trước khi nó đánh vào khu vực Jazan phía nam của vương quốc. 

Một chiến binh Houthi (dòng Hồi giáo Shiite) đứng nhìn một ngôi nhà bị máy bay quân sự Saudi Arabia giội bom. Ảnh: AP.

Liên minh cho biết thêm: “Các lực lượng không quân đã lập tức phá hủy bệ phóng quả tên lửa đó ở bên trong Yemen”.

Cuộc tấn công tên lửa nói trên là hoạt động mới nhất trong chiến sự diễn ra dai dẳng ở khu vực này bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực trong 7 ngày cùng với các cuộc hòa đàm ở Thụy Sĩ.

4, Các nhóm cứu hộ và tìm kiếm Indonesia đang tiếp tục tìm kiếm hơn 70 người vẫn đang mất tích sau vụ chìm tàu tại đảo phía đông Sulawesi cuối tuần qua. 

Hình minh họa: JakartaPost.

Hiện có 44 hành khách đã được cứu sau vụ chìm tàu, trong đó có thuyền trưởng. Lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy 3 thi thể sau vụ chìm tàu.

Các hoạt động tìm kiếm trên không và trên biển đã bước vào ngày thứ 3 nhưng số phận các hành khách vẫn chưa được xác định.

Giới chức địa phương cho biết chiếc tàu chở 118 hành khách, trong đó có 19 trẻ em, cùng 10 nhân viên thủy thủ đoàn, đã gặp nạn do bão lớn vào tối hôm 19/12.

5, 40 thành phố ở miền Bắc Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh và Thiên Tân đã công bố cảnh báo trước tình trạng ô nhiễm không khí. Các thành phố Bảo Định, Hàm Đan, Lan Phường và Hình Đài thuộc tỉnh Hà Bắc có tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất, với cảnh báo màu đỏ. 

Khói xám dày đặc bao phủ thành phố Bắc Kinh. (Ảnh AFP).

Trung tâm quản lý ô nhiễm không không khí khẩn cấp Bắc Kinh cho biết, ngày 22/12, chỉ số PM2.5 (chỉ số hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet) tại Bắc Kinh có thể vượt quá mức 500 microgram/m3 không khí, vượt xa tiêu chuẩn cho phép của Tổ chức y tế thế giới là 25 microgram/ trên 1m3 không khí.

Mức ô nhiễm không khí này, sẽ giảm trong 2 ngày tới, tuy nhiên, trong ngày 23/12 tình hình ô nhiễm vẫn ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân Bắc Kinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin: Nga cởi mở và sẵn sàng hợp tác với châu Âu
Tổng thống Nga Putin: Nga cởi mở và sẵn sàng hợp tác với châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/12 tuyên bố, nước này sẵn sàng làm mới mối quan hệ hợp tác với các đối tác châu Âu trên mọi mặt.

Tổng thống Nga Putin: Nga cởi mở và sẵn sàng hợp tác với châu Âu

Tổng thống Nga Putin: Nga cởi mở và sẵn sàng hợp tác với châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/12 tuyên bố, nước này sẵn sàng làm mới mối quan hệ hợp tác với các đối tác châu Âu trên mọi mặt.

Tổng thống Nga Putin: “Chúng tôi không muốn khôi phục Liên Xô”
Tổng thống Nga Putin: “Chúng tôi không muốn khôi phục Liên Xô”

VOV.VN -Moscow cáo buộc phương Tây sử dụng lại chiêu thức kiềm chế mà họ từng dùng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh trước đây

Tổng thống Nga Putin: “Chúng tôi không muốn khôi phục Liên Xô”

Tổng thống Nga Putin: “Chúng tôi không muốn khôi phục Liên Xô”

VOV.VN -Moscow cáo buộc phương Tây sử dụng lại chiêu thức kiềm chế mà họ từng dùng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh trước đây

Phó Thủ tướng Nga trổ tài thiện xạ, bắn súng 2 tay
Phó Thủ tướng Nga trổ tài thiện xạ, bắn súng 2 tay

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã tiến hành buổi tập tại trường bắn. Tại đây vị quan chức cấp cao này đã phô diễn tài nghệ bắn súng của mình.

Phó Thủ tướng Nga trổ tài thiện xạ, bắn súng 2 tay

Phó Thủ tướng Nga trổ tài thiện xạ, bắn súng 2 tay

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã tiến hành buổi tập tại trường bắn. Tại đây vị quan chức cấp cao này đã phô diễn tài nghệ bắn súng của mình.

EU công bố các biện pháp kéo dài trừng phạt Nga
EU công bố các biện pháp kéo dài trừng phạt Nga

VOV.VN - Truyền thông Nga ngày 21/12 đưa tin các biện pháp trừng phạt kinh tế của Liên minh châu Âu đối với Nga sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22/12 tới.

EU công bố các biện pháp kéo dài trừng phạt Nga

EU công bố các biện pháp kéo dài trừng phạt Nga

VOV.VN - Truyền thông Nga ngày 21/12 đưa tin các biện pháp trừng phạt kinh tế của Liên minh châu Âu đối với Nga sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22/12 tới.

Pháp và Nga tăng cường phối hợp chống IS
Pháp và Nga tăng cường phối hợp chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 21/12 có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Giăng Jean-Yves Le Drian đang thăm Moscow thảo luận chống khủng bố.

Pháp và Nga tăng cường phối hợp chống IS

Pháp và Nga tăng cường phối hợp chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 21/12 có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Giăng Jean-Yves Le Drian đang thăm Moscow thảo luận chống khủng bố.