Thế giới 24h: Thủ lĩnh Baghdadi tuyên bố IS vẫn mạnh và đầy quyết tâm

VOV.VN - Thủ lĩnh IS Baghdadi bất ngờ lên tiếng chế giễu Mỹ, đả kích Saudi Arabia, và tuyên bố tổ chức IS vẫn mạnh và đầy quyết tâm bất chấp bị không kích.

1. Hôm 26/12, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tung ra một đoạn thông điệp bằng audio được cho là ghi lại lời của thủ lĩnh ẩn dật của chúng, trong đó gã này tuyên bố vương quốc Hồi giáo “caliphate” tự phong của y vẫn xoay sở tốt bất chấp việc một liên minh chưa từng có đã được hình thành để chống lại tổ chức này.

Thủ lĩnh tối cao tổ chức IS, al-Baghdadi. Ảnh: AP.

Thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi đã chỉ trích liên minh quân sự Hồi giáo chống lại IS mới được thành lập gần đây và do Saudi Arabia đứng đầu.

Trong đoạn audio 24 phút, al-Baghdadi nói rằng các cuộc không kích của liên minh quốc tế chỉ càng làm tăng thêm lòng quyết tâm của tổ chức IS.

Thông điệp này là thông điệp đầu tiên của al-Baghdadi kể từ tháng 5/2015 và xuất hiện vào thời điểm quân IS đang bị đẩy lui ở nhiều mặt trận.

2. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu và lãnh đạo khu vực người Kurd tại Iraq Nechirvan Barzani hôm 26/12 cam kết hợp tác chống khủng bố.

Ông Barzani có chuyến thăm và gặp các quan chức hàng đầu của nước này trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tại phía bắc Iraq.

Cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và các tổ chức khủng bố quốc tế khác, mối lo ngại an ninh là những vấn đề được thảo luận tại các cuộc gặp.

3. Tuần duyên Nhật Bản cho hay, lần thứ 2 một tàu hải cảnh vũ trang của Trung Quốc đi vào khu vực “ lãnh hải” của Nhật gần quần đảo tranh chấp.

Tàu hải cảnh vũ trang của Trung Quốc mà Nhật Bản phát hiện được. Ảnh: WSJ.

Theo phía Nhật Bản, con tàu Trung Quốc này được vũ trang bằng vài khẩu pháo và hôm 26/12 đã một lần nữa xâm phạm "vùng biển" của họ.

Nhật Bản và Trung Quốc thường đối đầu về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo ở Biển Hoa Đông. Tàu (thường là tuần duyên) và máy bay Trung Quốc thỉnh thoảng lại tiến đến gần quần đảo này để củng cố các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh và thử phản ứng của Nhật Bản.

Tuy nhiên gần đây lần đầu tiên một tàu hải cảnh Trung Quốc với dấu hiệu vũ trang đã “xâm nhập vào vùng lãnh hải gần quần đảo Senkaku” – tuần duyên Nhật Bản thông báo. (Trung Quốc gọi quần đảo do Nhật Bản quản lý trên thực tế là quần đảo Điếu Ngư.)

Hôm 22/12 Nhật Bản cho biết, họ đã lần đầu tiên phát hiện tàu hải cảnh vũ trang của Trung Quốc ở vùng biển cận kề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Theo tuần duyên Nhật Bản, đến hôm 26/12 con tàu nói trên cùng 2 tàu tuần duyên khác không được trang bị vũ khí đã xâm nhập “lãnh hải Nhật Bản” và ở lại đó trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

4. Cuối tháng này (30/12) là thời hạn cuối cùng để Ukraine thanh toán khoản nợ 3 tỷ USD cho Nga. Thời hạn không còn nhiều, song dường như đây lại là vấn đề không thể hòa giải. Nếu Ukraine không thể tìm kiếm con đường hợp pháp để tránh phải trả nợ, thì một cuộc đối đầu pháp lý với Nga là điều không thể tránh khỏi và có thể gây ra những hậu quả kinh tế, chính trị nghiêm trọng không chỉ với Ukraine, mà còn các mối quan hệ quốc tế.

Tranh biếm họa về vấn đề nợ của Ukraine.

Báo chí châu Âu những ngày qua liên tục có những bài viết về khoản nợ 3 tỷ USD gây tranh cãi giữa Nga và Ukraine, tồn tại từ thời cựu Tổng thống Viktor Yanukovytch.  

Về mặt lý thuyết, ngày 20/12 vừa qua là thời hạn chót Ukraine phải trả nợ cho Nga, song chiểu theo các quy định của luật pháp quốc tế, sau thời hạn này, Ukraine sẽ có thêm 10 ngày để thực hiện nghĩa vụ của mình trước khi Nga đưa vấn đề ra trước Tòa trọng tài quốc tế, tức là ngày 30/12 tới.

5. Cảnh sát Mỹ bắt chết 2 người da đen. Người ta đang tiến hành điều tra các nhân viên cảnh sát liên quan vao vụ này.

6. Nhiều khu vực ở phía Tây Bắc nước Anh đang phải đối mặt với tình trạng lụt lội nghiêm trọng trong nhiều tuần gần đây. Cơ quan môi trường đã phải ban bố cảnh báo đỏ do tình trạng lụt lội nghiêm trọng tại một số khu vực. Nhiều khu vực khác cũng đưa ra các cảnh báo thời tiết cực đoan do tình trạng mưa, tuyết, gió, sương mù và băng tuyết.

Nước Anh đang phải đối mặt với tình trạng lụt lội nghiêm trọng trong nhiều tuần gần đây. (Ảnh: Daily Mail)

Tuyên bố nêu rõ, các cơ quan liên quan cùng với người dân cần đưa ra các phản ứng khẩn cấp đối với tình trạng thời tiết cực đoan, có thể gây nguy hiểm tới tính mạng con người cũng như những thiệt hại trên diện rộng.

Theo truyền thông của nước Anh, hơn 110 cảnh báo lụt đã được ban bố trên khắp nước Anh và xứ Wales. Mưa lớn được dự đoán tiếp tục xảy ra tại một số khu vực Tây bắc của nước Anh. Quân đội đã giúp người dân đặt các bao cát cũng như các chướng ngại vật để xây dựng bức tường chống lụt, cũng như có sự hỗ trợ tốt nhất cho người dân trong tình hình hiện nay.

Trong khi đó, hơn 150.000 người các nước Nam Mỹ như Paraguay, Argentina, và Brazil đã phải đi sơ tán do lụt lụi tồi tệ nhất trong nhiều năm qua tại khu vực này.

Tại Paraguay- đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Tổng thống nước này Horacio Cartes đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, với việc đưa ra quĩ cứu trợ trị giá 3,5 triệu USD.

Sông Paraguay ở thủ đô cũng đang có nguy cơ tràn bờ, có thể gây ra tình trạng lụt lội nghiêm trọng tại thủ đô. Gần 200 cột điện cao thế bị phá hủy hay hư hại do gió mạnh, 4 người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoản tiền Ukraine nợ Nga ngày càng bị chính trị hóa
Khoản tiền Ukraine nợ Nga ngày càng bị chính trị hóa

VOV.VN - Các tranh cãi về nợ giữa Nga và Ukraine đã chuyển từ chỗ chủ yếu là kinh tế hoặc tài chính sang thành một công cụ chính trị.

Khoản tiền Ukraine nợ Nga ngày càng bị chính trị hóa

Khoản tiền Ukraine nợ Nga ngày càng bị chính trị hóa

VOV.VN - Các tranh cãi về nợ giữa Nga và Ukraine đã chuyển từ chỗ chủ yếu là kinh tế hoặc tài chính sang thành một công cụ chính trị.

Chuyên viên ngoại giao Hàn Quốc-Nhật Bản họp về “phụ nữ mua vui”
Chuyên viên ngoại giao Hàn Quốc-Nhật Bản họp về “phụ nữ mua vui”

VOV.VN - Cuộc họp giữa chuyên viên ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Nhật Bản bàn về “phụ nữ mua vui” thời chiến tranh đã diễn ra lúc 15h chiều 27/12.

Chuyên viên ngoại giao Hàn Quốc-Nhật Bản họp về “phụ nữ mua vui”

Chuyên viên ngoại giao Hàn Quốc-Nhật Bản họp về “phụ nữ mua vui”

VOV.VN - Cuộc họp giữa chuyên viên ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Nhật Bản bàn về “phụ nữ mua vui” thời chiến tranh đã diễn ra lúc 15h chiều 27/12.

Thủ lĩnh tối cao IS lên tiếng chế giễu Mỹ và thách thức Saudi Arabia
Thủ lĩnh tối cao IS lên tiếng chế giễu Mỹ và thách thức Saudi Arabia

VOV.VN -  Thủ lĩnh tổ chức khủng bố IS đã lên tiếng chế giễu Mỹ là kẻ hèn, đồng thời thách thức liên minh quân sự Hồi giáo chống IS do Saudi Arabia đứng đầu.

Thủ lĩnh tối cao IS lên tiếng chế giễu Mỹ và thách thức Saudi Arabia

Thủ lĩnh tối cao IS lên tiếng chế giễu Mỹ và thách thức Saudi Arabia

VOV.VN -  Thủ lĩnh tổ chức khủng bố IS đã lên tiếng chế giễu Mỹ là kẻ hèn, đồng thời thách thức liên minh quân sự Hồi giáo chống IS do Saudi Arabia đứng đầu.

Tàu “vũ trang” Trung Quốc lại đi gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản
Tàu “vũ trang” Trung Quốc lại đi gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Tuần duyên Nhật Bản cho hay, lần thứ 2 một tàu hải cảnh vũ trang của Trung Quốc đi vào khu vực “ lãnh hải” của Nhật gần quần đảo tranh chấp.

Tàu “vũ trang” Trung Quốc lại đi gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Tàu “vũ trang” Trung Quốc lại đi gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Tuần duyên Nhật Bản cho hay, lần thứ 2 một tàu hải cảnh vũ trang của Trung Quốc đi vào khu vực “ lãnh hải” của Nhật gần quần đảo tranh chấp.

Thủ lĩnh đối lập Syria bị giết, việc sơ tán chiến binh IS bị đình lại
Thủ lĩnh đối lập Syria bị giết, việc sơ tán chiến binh IS bị đình lại

VOV.VN - Sau khi không quân Syria giết chết thủ lĩnh đối lập Syria, việc sơ tán hơn 2.000 chiến binh IS và nhóm khác ra khỏi Damascus đã tạm thời đình lại.

Thủ lĩnh đối lập Syria bị giết, việc sơ tán chiến binh IS bị đình lại

Thủ lĩnh đối lập Syria bị giết, việc sơ tán chiến binh IS bị đình lại

VOV.VN - Sau khi không quân Syria giết chết thủ lĩnh đối lập Syria, việc sơ tán hơn 2.000 chiến binh IS và nhóm khác ra khỏi Damascus đã tạm thời đình lại.