Thế giới lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Afghanistan

(VOV) - Đây là hành động tội ác kinh hoàng, thế giới không thể để các thế lực cản trở hòa bình ở Afghanistan.

Như tin đã đưa, sáng 26/10, một vụ đánh bom đẫm máu đã xảy ra tại một nhà thời Hồi giáo ở Afghanistan, cướp đi mạng sống của ít nhất 40 người đúng vào ngày bắt đầu lễ Hiến sinh, một trong hai lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo trên toàn thế giới. Vụ tấn công đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ của dư luận quốc tế.

 

Nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan bị đánh bom trong ngày đầu tiên của Lễ Hiến sinh (Ảnh: Yahoo)

Phát biểu tại cuộc gặp Ngoại trưởng Ireland Eamon Gilmore đang ở Berlen, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle khẳng định, vụ tấn công là một hành động man rợ: “Đó là một hành động tàn bạo mà không gì có thể biện minh được. Hành động tội ác kinh hoàng này một lần nữa cho thấy, chúng ta nhất quyết không cho phép các thế lực tiếp tục gây bạo lực cản trở nền hòa bình và một tương lai tốt đẹp hơn cho Afghanistan”.

Với quan điểm tương tự, Ngoại trưởng Ireland Gilmore cũng cực lực lên án vụ tấn công, coi đó là một tội ác chống lại những người dân vô tội, nhất là khi nó xảy ra đúng vào ngày cộng đồng người Hồi giáo trên thế giới bắt đầu lễ hội quan trọng nhất trong năm của mình.

Tại quốc gia láng giềng Pakistan, Bộ Ngoại giao Pakistan ra thông cáo nêu rõ, Chính phủ Pakistan chia sẻ nỗi đau với Chính phủ Afghanistan và người thân của các nạn nhân trong vụ tấn công, đồng thời cam kết sẽ sát cánh cùng Chính phủ Afghanistan trong cuộc chiến chống khủng bố và các thế lực gây tội ác.

Cùng ngày, tướng Mỹ John R. Allen, Tư lệnh lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan, cũng ra thông báo cực lực lên án vụ tấn công, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết khả năng để giúp Chính phủ và người dân Afghanistan tạo lập hòa bình.

Về phần mình, ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai một lần nữa ra lời kêu gọi lực lượng Taliban chấm dứt mọi hành động phá hoại và giết hại người dân trong nước. Tổng thống Kazai nói: “Tôi kêu gọi Taliban và các lực lượng đối lập khác hãy chấm dứt việc hủy hoại chính đất nước mình, chấm dứt việc giết hại chính những người dân của mình, chấm dứt việc phá hủy các nhà thờ, bệnh viện, trường học và phục vụ các âm mưu của các thế lực nước ngoài”.

Vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Afghanistan trong ngày đầu tiên của lễ Hiến sinh được coi là đẫm máu nhất trong nhiều tháng qua, một lần nữa làm dấy lên quan ngại của cộng đồng quốc tế trước sức mạnh và sự tàn ác của chủ nghĩa khủng bố tại quốc gia Nam Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom tại Afghanistan, ít nhất 40 người chết
Đánh bom tại Afghanistan, ít nhất 40 người chết

(VOV) - Vụ đánh bom đã làm ít nhất 40 người thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương.

Đánh bom tại Afghanistan, ít nhất 40 người chết

Đánh bom tại Afghanistan, ít nhất 40 người chết

(VOV) - Vụ đánh bom đã làm ít nhất 40 người thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương.

Syria: 47 người chết trong ngày đầu Thánh lễ Eid al-Adha
Syria: 47 người chết trong ngày đầu Thánh lễ Eid al-Adha

Đài truyền hình Syria đưa tin ngày 26/10 xảy ra một vụ đánh bom khủng bố bằng ô tô làm ít nhất 5 người chết và 32 người bị thương.

Syria: 47 người chết trong ngày đầu Thánh lễ Eid al-Adha

Syria: 47 người chết trong ngày đầu Thánh lễ Eid al-Adha

Đài truyền hình Syria đưa tin ngày 26/10 xảy ra một vụ đánh bom khủng bố bằng ô tô làm ít nhất 5 người chết và 32 người bị thương.