Thêm một cơn bão nhiệt đới sắp đổ bộ vào Trung Quốc

VOV.VN - Trong lúc Trung Quốc vẫn đang phải vật lộn với hậu quả bão Doksuri – cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc từ đầu năm, cũng như hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc, bão Khanun đang dần mạnh lên và dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này vào ngày 2/8.

Theo dự báo của Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc, bão nhiệt đới Khanun đã phát triển thành một cơn bão mạnh. Vào khoảng 5h sáng 31/7 giờ địa phương, tốc độ gió vùng gần tâm bão đạt 40m/s, tức cấp 13. Cơn bão này dự kiến ​​sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20km/h và đi vào vùng biển Hoa Đông trong khi tiếp tục mạnh lên.

Đây là cơn bão thứ 6 trong năm nay ở nước này và rất có thể sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển của tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc trong khoảng thời gian từ chiều đến đêm 2/8 với cường độ mạnh, thậm chí là siêu bão với sức gió cấp 14-16.

Bộ Nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc trong một thông báo ngày 30/7 cho biết, do bão Doksuri đã ảnh hưởng đến các khu vực mà bão Khanun dự kiến đi qua, khiến nước trong đất canh tác đã bão hòa, trong khi bão Khanun đổ bộ với cường độ mạnh, lượng nước lớn, khoảng cách thời gian đổ bộ giữa 2 cơn bão ngắn, các khu vực bị ảnh hưởng chồng chéo, do vậy có thể tác động nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp tại các khu vực này.

Trước xu hướng phát triển của bão, Cục Hải sự thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp tại đây lên cấp III từ 15h chiều 30/7. Tính đến 14h chiều cùng ngày, 11 trong tổng số 29 tuyến vận tải phà ở vùng biển Ninh Ba đã bị đình chỉ, 24 dự án ven biển cũng bị tạm dừng, 429 tàu xây dựng đã thực hiện các biện pháp an toàn tránh bão.

Hãng hàng không Hong Kong (Hong Kong Airlines) cũng thông báo hủy 4 chuyến bay giữa Hong Kong và Okinawa, Nhật Bản trong 2 ngày 31/7 và 1/8 do ảnh hưởng của bão Khanun, theo truyền thông Hong Kong.

Trong khi đó, báo Liên Hợp của Đài Loan cho biết, Hãng hàng không Starlux (Starlux Airlines) của hòn đảo này cũng hủy các chuyến bay giữa Đài Bắc và Okinawa trong ngày 1/8 và điều chỉnh thời gian khởi hành của nhiều chuyến bay giữa hai nơi vào các ngày 31/7, 2/8 và 3/8.

Sáng 31/7, Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong 4 cấp theo màu, do khu vực miền Bắc nước này tiếp tục mưa lớn bởi ảnh hưởng của bão Doksuri, gây lũ lụt nghiêm trọng ở một số nơi. Tỉnh Hà Bắc, ngay sát Bắc Kinh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lên cấp 1, tức cấp cao nhất. Thành phố Bảo Định thuộc tỉnh này đã ra thông báo, yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp tại địa bàn làm việc tại nhà trong ngày 31/7 và không ra ngoài nếu không cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão nhiệt đới ở Brazil làm 12 người chết, gần 3.000 người mất nhà cửa
Bão nhiệt đới ở Brazil làm 12 người chết, gần 3.000 người mất nhà cửa

VOV.VN - Đã có ít nhất 12 người thiệt mạng, 5 người mất tích và gần 3.000 người mất nhà cửa sau khi một trận bão nhiệt đới quét qua bang Rio Grande do Sul, miền nam Brazil ngày 16/6 vừa qua.

Bão nhiệt đới ở Brazil làm 12 người chết, gần 3.000 người mất nhà cửa

Bão nhiệt đới ở Brazil làm 12 người chết, gần 3.000 người mất nhà cửa

VOV.VN - Đã có ít nhất 12 người thiệt mạng, 5 người mất tích và gần 3.000 người mất nhà cửa sau khi một trận bão nhiệt đới quét qua bang Rio Grande do Sul, miền nam Brazil ngày 16/6 vừa qua.

Bão nhiệt đới Megi khiến ít nhất 30 người thiệt mạng ở Philippines
Bão nhiệt đới Megi khiến ít nhất 30 người thiệt mạng ở Philippines

VOV.VN - Các cơ quan quản lý thiên tai địa phương và quốc gia Philippines chiều nay (12/4) đã báo cáo thêm 5 người thiệt mạng ở miền trung và miền nam nước này, nâng tổng số người thiệt mạng do bão nhiệt đới Megi đổ bộ tăng lên 30 người kể từ khi cơn bão tấn công vào cuối tuần trước.

Bão nhiệt đới Megi khiến ít nhất 30 người thiệt mạng ở Philippines

Bão nhiệt đới Megi khiến ít nhất 30 người thiệt mạng ở Philippines

VOV.VN - Các cơ quan quản lý thiên tai địa phương và quốc gia Philippines chiều nay (12/4) đã báo cáo thêm 5 người thiệt mạng ở miền trung và miền nam nước này, nâng tổng số người thiệt mạng do bão nhiệt đới Megi đổ bộ tăng lên 30 người kể từ khi cơn bão tấn công vào cuối tuần trước.

Nước lũ dâng cao ở Phúc Kiến của Trung Quốc do bão Doksuri
Nước lũ dâng cao ở Phúc Kiến của Trung Quốc do bão Doksuri

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang chạy đua với thời gian, ra sức tìm kiếm từng ngôi nhà có người mắc kẹt trong nước lũ sâu tới 3 mét ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông nước này, nơi cơn bão Doksuri đổ bộ cách đây 2 ngày.

Nước lũ dâng cao ở Phúc Kiến của Trung Quốc do bão Doksuri

Nước lũ dâng cao ở Phúc Kiến của Trung Quốc do bão Doksuri

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang chạy đua với thời gian, ra sức tìm kiếm từng ngôi nhà có người mắc kẹt trong nước lũ sâu tới 3 mét ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông nước này, nơi cơn bão Doksuri đổ bộ cách đây 2 ngày.

Trung Quốc ban bố cảnh báo mưa lớn cao nhất lần thứ hai trong lịch sử
Trung Quốc ban bố cảnh báo mưa lớn cao nhất lần thứ hai trong lịch sử

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (29/7) vừa phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức cảnh báo thiên tai cao nhất theo màu và đây là lần thứ hai trong lịch sử nước này phải ban bố mức cảnh báo nghiêm trọng này.

Trung Quốc ban bố cảnh báo mưa lớn cao nhất lần thứ hai trong lịch sử

Trung Quốc ban bố cảnh báo mưa lớn cao nhất lần thứ hai trong lịch sử

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (29/7) vừa phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức cảnh báo thiên tai cao nhất theo màu và đây là lần thứ hai trong lịch sử nước này phải ban bố mức cảnh báo nghiêm trọng này.