Thêm một tên lửa Triều Tiên được đưa đến bờ biển phía Đông

(VOV) - Động thái trên của Triều Tiên đang làm rộ lên suy đoán, Triều Tiên sẵn sàng cho một vụ phóng bất ngờ.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 5/4 dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, CHDCND Triều Tiên đã đưa hai tên lửa tầm trung lên bệ phóng di động và cất giấu chúng tại một địa điểm chưa xác định gần bờ biển phía Đông của nước này. Động thái trên của Triều Tiên đang làm rộ lên suy đoán, Triều Tiên đã sẵn sàng cho một vụ phóng tên lửa bất ngờ.

Việc Triều Tiên triển khai tên lửa - được cho là loại tên lửa tầm trung Munsudan đến bờ biển phía Đông vào đầu tuần này đã buộc  Mỹ phải triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa cùng hệ thống radar tiên tiến tới căn cứ quân sự trên đảo Guam của Mỹ tại Thái Bình Dương để tăng cường bảo vệ khu vực chống lại một cuộc tấn công nếu có từ Triều Tiên. 

Tàu khu trục được trang bị hệ thống tên lửa đánh chặn Aegis của Hàn Quốc và Mỹ


Nguồn tin quân sự trên cũng cho biết, các quan chức tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang  giám sát chặt chẽ các cơ sở của Triều Tiên được cho là nơi cất giấu tên lửa Musudan và các bệ phóng di động. Tên lửa tầm trung Munsudan được cho là có tầm bắn khoảng 3.000 – 4.000 km và có khả năng tấn công tới căn cứ quân sự Mỹ tại đảo Guam ở Thái Bình Dương.

Việc Triều Tiên di chuyển các tên lửa và ngụy trang chúng cùng các bệ phóng di động được xem là một nỗ lực để tiến hành các vụ phóng tên lửa mộ cách bất ngờ. Cho đến nay, các quan chức tình báo của Mỹ và Hàn Quốc vẫn chưa biết liệu việc di chuyển các tên lửa trên nhằm mục đích thử nghiệm tên lửa hay tham gia vào một cuộc tập trận quân sự.

Cho đến nay, tên lửa tầm trung Munsudan của Triều Tiên vẫn chưa tiến hành bắn thử nghiệm. Loại tên lửa này lần đầu tiên được Triều Tiên cho ra mắt trong một cuộc diễu hành quân sự ở Bình Nhưỡng tháng 10/2010.

 Các tàu khu trục được trang bị hệ thống tên lửa đánh chặn tiên tiến Aegis cùng với radar SPY-1 có thể theo dõi hàng trăm mục tiêu ở cự ly khoảng 1.000 km đã được Hàn Quốc đặt trong trạng thái sẵn sàng tại bờ Đông và Tây của bán đảo Triều Tiên để này để đối phó trong trường hợp Triều Tiên phóng tên lửa – Một quan chức hải quân cấp cao của Hàn Quốc cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên điều tên lửa đến bờ biển phía Đông
Triều Tiên điều tên lửa đến bờ biển phía Đông

(VOV) - Đây là động thái quân sự mới nhất của Triều Tiên.

Triều Tiên điều tên lửa đến bờ biển phía Đông

Triều Tiên điều tên lửa đến bờ biển phía Đông

(VOV) - Đây là động thái quân sự mới nhất của Triều Tiên.

Tên lửa ở bờ biển của Triều Tiên không nhằm tới nước Mỹ
Tên lửa ở bờ biển của Triều Tiên không nhằm tới nước Mỹ

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin nêu rõ tên lửa ở bờ biển phía đông là tên lửa Musudan chỉ có tầm bắn 3.000km.

Tên lửa ở bờ biển của Triều Tiên không nhằm tới nước Mỹ

Tên lửa ở bờ biển của Triều Tiên không nhằm tới nước Mỹ

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin nêu rõ tên lửa ở bờ biển phía đông là tên lửa Musudan chỉ có tầm bắn 3.000km.

Triều Tiên yêu cầu công nhân Hàn Quốc rời Kaesong trước 10/4
Triều Tiên yêu cầu công nhân Hàn Quốc rời Kaesong trước 10/4

(VOV) - Mỹ bày tỏ sự lấy làm tiếc về quyết định ngăn công nhân Hàn Quốc tới khu công nghiệp Kaesong của Triều Tiên.

Triều Tiên yêu cầu công nhân Hàn Quốc rời Kaesong trước 10/4

Triều Tiên yêu cầu công nhân Hàn Quốc rời Kaesong trước 10/4

(VOV) - Mỹ bày tỏ sự lấy làm tiếc về quyết định ngăn công nhân Hàn Quốc tới khu công nghiệp Kaesong của Triều Tiên.

Quân đội Triều Tiên sẵn sàng cho một cuộc tấn công hạt nhân
Quân đội Triều Tiên sẵn sàng cho một cuộc tấn công hạt nhân

(VOV) - Quân đội Triều Tiên đã được lệnh sẵn sàng chống trả bất kỳ hành vi "gây hấn" nào, có thể bằng vũ khí hạt nhân.

Quân đội Triều Tiên sẵn sàng cho một cuộc tấn công hạt nhân

Quân đội Triều Tiên sẵn sàng cho một cuộc tấn công hạt nhân

(VOV) - Quân đội Triều Tiên đã được lệnh sẵn sàng chống trả bất kỳ hành vi "gây hấn" nào, có thể bằng vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên nối lại hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon
Triều Tiên nối lại hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon

(VOV) - Triều Tiên được cho là đang xây dựng lại hệ thống làm mát ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Triều Tiên nối lại hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon

Triều Tiên nối lại hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon

(VOV) - Triều Tiên được cho là đang xây dựng lại hệ thống làm mát ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên
LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Tổng Thư ký LHQ ngày 4/4 bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Tổng Thư ký LHQ ngày 4/4 bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Thế giới kêu gọi giải quyết căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên
Thế giới kêu gọi giải quyết căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên

(VOV) -Cộng đồng thế giới đã kêu gọi các bên quay lại bàn đám phán 6 bên để giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Thế giới kêu gọi giải quyết căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên

Thế giới kêu gọi giải quyết căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên

(VOV) -Cộng đồng thế giới đã kêu gọi các bên quay lại bàn đám phán 6 bên để giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nhật Bản sẵn sàng đối phó với Triều Tiên
Nhật Bản sẵn sàng đối phó với Triều Tiên

(VOV) - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định kéo dài thêm 2 năm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Nhật Bản sẵn sàng đối phó với Triều Tiên

Nhật Bản sẵn sàng đối phó với Triều Tiên

(VOV) - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định kéo dài thêm 2 năm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.