Thêm nhiều nước cảnh giác trước dịch Ebola

VOV.VN - Tổng thống Mỹ nhấn mạnh điều cần thiết đối phó với dịch Ebola lúc này là tập trung vào các biện pháp y tế cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Thêm nhiều nước trên thế giới đề cao cảnh giác với dịch Ebola tại Tây Phi, dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 900 người và tiếp tục lây lan nhanh chóng. Đến nay đã có hơn 1.600 trường hợp nhiễm virus Ebola trên toàn thế giới và đây được coi là một trong những dịch bệnh nguy hiểm nhất, do tỷ lệ tử vong lên tới 90% và cho đến nay, y học vẫn chưa tìm ra loại thuốc đặc trị, hay vaccine phòng ngừa. 

Phòng ngửa virus Ebola ở Tây Phi (ảnh: Doctors Without Borders)

Tổng thống Liberia Ellen Johnson-Sirleaf cho biết, tình trạng khẩn cấp này được áp dụng trong 90 ngày, nhằm giúp Liberia đối phó hiệu quả hơn với sự bùng phát của virus Ebola. Bà Johnson-Sirleaf khẳng định, Liberia sẽ còn triển khai thêm nhiều biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân. Dịch bệnh đã làm 282 người tại Liberia tử vong, trong đó có 32 nhân viên y tế và buộc một bệnh viện lớn phải đóng cửa để ngăn ngừa virus lây lan.

Trước đó, các nhà lãnh đạo Sierra Leone ngày 30/7 đã công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với dịch bệnh. Tại Nigeria, nước thứ 4 xuất hiện dịch Ebola, giới chức y tế đã xác nhận trường hợp tử vong thứ 2. Người bệnh là một y tá đã tham gia điều trị cho bệnh nhân người Mỹ Patrick Sawyer nhiễm Ebola và tử vong tại thành phố Lagos tuần trước.

Ông Jide Idris, người đứng đầu Ủy ban y tế Lagos cho biết, 7 trường hợp còn lại nghi ngờ nhiễm virus Ebola tại Nigeria, sau khi có tiếp xúc với bệnh nhân Patrick Sawyer, đang được cách ly và theo dõi chặt chẽ. Bộ y tế Nigeria đang phải kêu gọi các y bác sĩ tham gia cuộc đình công trong 1 tháng qua trở lại làm việc trong bối cảnh dịch Ebola diễn biến phức tạp. Ông Jide Idris nói: “Chúng tôi cần những y bác sĩ tình nguyện. Chúng tôi cần sự hỗ trợ khẩn cấp của các bác sĩ, các y tá, các chuyên gia sức khỏe môi trường… để đối phó với dịch bệnh. Tình hình hiện nay đang rất cấp bách và Chính quyền bang Lagos sẽ tạo điều kiện hết sức cho các tình nguyện viên”.

Ngày 7/8, 3 xe cứu thương đã có mặt tại căn cứ không quân Ardoz tại Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, để đón một bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại Liberia, được đưa về nước để điều trị. Bệnh nhân là một giáo sĩ 75 tuổi, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola tại một bệnh viện ở Thủ đô Monrovia của Liberia.

Trong khi đó, để nâng cao nhận thức của người dân trước tình hình bùng phát dịch Ebola, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đã khuyến cáo người dân cài đặt một ứng dụng cho điện thoại, để được cập nhật thông tin và hướng dẫn khi đi du lịch nước ngoài, như việc phòng tránh dịch bệnh và tiêm phòng vaccine theo khuyến cáo của nhà chức trách các nước.

Chính phủ Hàn Quốc mới đây cũng công bố cảnh báo người dân khi tới vùng đang xảy ra dịch Ebola. Tại sân bay quốc tế lớn nhất Hàn Quốc Incheon, các biện pháp kiểm tra y tế được thực hiện chặt chẽ với những hành khách đến từ khu vực Tây Phi.

Bà Lim Eun-joo, người phụ trách bộ phận kiểm dịch tại sân bay Incheon cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tiến hành kiểm tra thân nhiệt các hành khách, và với những người đến từ khu vực đang bùng phát dịch Ebola, chúng tôi yêu cầu họ phải có giấy chứng nhận sức khỏe. Nếu phát hiện trường hợp có dấu hiệu nhiễm virus Ebola, hành khách sẽ không được rời khỏi sân bay cho đến khi hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe. Và trong trường hợp xác định hành khách nhiễm bệnh, chúng tôi sẽ ngay lập tức đưa tới bệnh viện”.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không của Hàn Quốc cũng cho biết, họ sẽ theo dõi sát sao diễn biến dịch Ebola để ngăn chặn khả năng dịch bệnh lây nhiễm cho du khách Hàn Quốc. Đến nay, các hãng hàng không Hàn Quốc chưa hủy bất cứ chuyến bay nào tới châu Phi.

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 6/8 xác nhận, số ca tử vong vì virus Ebola là 932 người. Chỉ từ ngày 2-4/8 đã có thêm 45 bệnh nhân chết vì dịch bệnh. Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới ngày 7/8 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để quyết định liệu có tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch Ebola hay không.

Nhiều ý kiến cho rằng, Ebola ít có khả năng lây lan ra ngoài khu vực Tây Phi. Phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh, điều cần thiết để đối phó với dịch Ebola lúc này là tập trung vào các biện pháp y tế cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của virus chết người. Ông Obama cũng nhấn mạnh sự cần thiết trong việc hỗ trợ các nước vùng dịch bệnh cải thiện hệ thống y tế để đối phó với dịch bệnh và những thách y tế khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng bệnh sốt xuất huyết Ebola như thế nào?
Phòng bệnh sốt xuất huyết Ebola như thế nào?

Dịch Ebola xuất hiện trở lại ở Tây Phi từ tháng 3/2014 và đang vượt khỏi tầm kiểm soát khiến nhiều quốc gia lo ngại. 

Phòng bệnh sốt xuất huyết Ebola như thế nào?

Phòng bệnh sốt xuất huyết Ebola như thế nào?

Dịch Ebola xuất hiện trở lại ở Tây Phi từ tháng 3/2014 và đang vượt khỏi tầm kiểm soát khiến nhiều quốc gia lo ngại. 

WHO họp khẩn vì bệnh dịch Ebola
WHO họp khẩn vì bệnh dịch Ebola

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới đã có phiên họp bất thường tại Thụy Sĩ để bàn các biện pháp ứng phó với dịch Ebola.

WHO họp khẩn vì bệnh dịch Ebola

WHO họp khẩn vì bệnh dịch Ebola

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới đã có phiên họp bất thường tại Thụy Sĩ để bàn các biện pháp ứng phó với dịch Ebola.

Lào triển khai nhiều phương án phòng chống dịch Ebola
Lào triển khai nhiều phương án phòng chống dịch Ebola

VOV.VN - Ngày 7/8 ngành y tế của Lào chính thức đưa ra các biện pháp phòng chống dịch Ebola.

Lào triển khai nhiều phương án phòng chống dịch Ebola

Lào triển khai nhiều phương án phòng chống dịch Ebola

VOV.VN - Ngày 7/8 ngành y tế của Lào chính thức đưa ra các biện pháp phòng chống dịch Ebola.

TP HCM tăng cường giám sát dịch Ebola tại các cửa khẩu
TP HCM tăng cường giám sát dịch Ebola tại các cửa khẩu

VOV.VN - Sở Y tế TP HCM cho biết sẽ tập trung giám sát y tế ở những khu vực  như cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất, cửa khẩu cảng quốc tế.

TP HCM tăng cường giám sát dịch Ebola tại các cửa khẩu

TP HCM tăng cường giám sát dịch Ebola tại các cửa khẩu

VOV.VN - Sở Y tế TP HCM cho biết sẽ tập trung giám sát y tế ở những khu vực  như cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất, cửa khẩu cảng quốc tế.

WHO xác nhận dịch Ebola đã làm 932 người tử vong
WHO xác nhận dịch Ebola đã làm 932 người tử vong

VOV.VN -Nhiều nước đang tăng cường các biện pháp lây nhiễm cũng như thảo luận để tìm biện pháp khống chế dịch tốt nhất.

WHO xác nhận dịch Ebola đã làm 932 người tử vong

WHO xác nhận dịch Ebola đã làm 932 người tử vong

VOV.VN -Nhiều nước đang tăng cường các biện pháp lây nhiễm cũng như thảo luận để tìm biện pháp khống chế dịch tốt nhất.

Nigeria xác nhận trường hợp thứ 2 tử vong do Ebola
Nigeria xác nhận trường hợp thứ 2 tử vong do Ebola

VOV.VN - Dịch sốt Ebola đang diễn biến ngày càng nguy hiểm và được xem là nghiêm trọng nhất kể từ khi xuất hiện hồi năm 1976.

Nigeria xác nhận trường hợp thứ 2 tử vong do Ebola

Nigeria xác nhận trường hợp thứ 2 tử vong do Ebola

VOV.VN - Dịch sốt Ebola đang diễn biến ngày càng nguy hiểm và được xem là nghiêm trọng nhất kể từ khi xuất hiện hồi năm 1976.

Thế giới chung tay đối phó với dịch Ebola
Thế giới chung tay đối phó với dịch Ebola

VOV.VN - Đại dịch sốt xuất huyết Ebola là mối đe dọa đối với nhân loại.

Thế giới chung tay đối phó với dịch Ebola

Thế giới chung tay đối phó với dịch Ebola

VOV.VN - Đại dịch sốt xuất huyết Ebola là mối đe dọa đối với nhân loại.

Sắp áp dụng tờ khai y tế đối với khách nhập cảnh để phòng bệnh Ebola
Sắp áp dụng tờ khai y tế đối với khách nhập cảnh để phòng bệnh Ebola

VOV.VN -Theo đó, đối tượng thực hiện khai báo y tế gồm những hành khách đến từ vùng dịch trong vòng 21 ngày.

Sắp áp dụng tờ khai y tế đối với khách nhập cảnh để phòng bệnh Ebola

Sắp áp dụng tờ khai y tế đối với khách nhập cảnh để phòng bệnh Ebola

VOV.VN -Theo đó, đối tượng thực hiện khai báo y tế gồm những hành khách đến từ vùng dịch trong vòng 21 ngày.

Đã có thuốc đặc trị virus Ebola?
Đã có thuốc đặc trị virus Ebola?

VOV.VN - Sức khỏe của hai bệnh nhân người Mỹ bị nhiễm virus Ebola sau khi được tiêm một loại huyết thanh thử nghiệm đã có những chuyển biến tích cực.

Đã có thuốc đặc trị virus Ebola?

Đã có thuốc đặc trị virus Ebola?

VOV.VN - Sức khỏe của hai bệnh nhân người Mỹ bị nhiễm virus Ebola sau khi được tiêm một loại huyết thanh thử nghiệm đã có những chuyển biến tích cực.