Thị trưởng Moscow (Nga) kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tích cực hơn

VOV.VN - Là nước đầu tiên trên thế giới phát triển được vaccine ngừa Covid-19, đến nay Nga đã có tới 3 loại vaccine được đưa vào lưu hành. Tuy nhiên tốc độ tiêm chủng diễn ra khá chậm và số lượng những người đã tiêm vaccine vẫn ở mức thấp.

Trên trang cá nhân của mình, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, Nga nằm trong số những nước đầu tiên trên thế giới mở chiến dịch tiêm chủng hoàn toàn miễn phí, nhưng tỷ lệ tiêm chủng ở Moscow lại thấp hơn các thành phố khác của châu Âu.

Theo ông Sobyanin, đó là điều đáng tiếc, nhất là khi vẫn còn nhiều người mắc Covid-19 và tử vong vì dịch bệnh này. Trong suốt thời gian qua, mới chỉ có 1,3 triệu người trong số 12 triệu dân thủ đô Moscow đã được tiêm chủng. Con số đáng lẽ ra phải cao gấp đôi. Thị trưởng Sobyanin kêu gọi người dân thủ đô tích cực hơn trong việc chủng ngừa Covid-19.

Theo số liệu được Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin công bố ngày 12/5, trong cuộc họp ở Duma quốc gia, tại nước này đã có hơn 24 triệu người được tiêm vaccine ngừa Covid-19 bao gồm cả những người đã tiêm đủ hai liều và những người mới chỉ tiêm một liều.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Y tế Nga ngày 21/5 ra thông cáo báo chí, trong đó nhận định tình hình lây lan dịch Covid-19 ở Nga vẫn còn căng thẳng. Các khu vực được khuyến nghị phân tích tình hình dịch bệnh hàng tuần và trên cơ sở đó đưa ra quyết định về các biện pháp hạn chế.

Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cũng nhấn mạnh, để bảo vệ sức khỏe người dân từ các nhóm nguy cơ, đặc biệt là người cao tuổi và mắc các bệnh mãn tính, cần lập danh sách những bệnh nhân này tại từng khu vực y tế, ưu tiên tổ chức công việc cá nhân để họ tham gia tiêm chủng.

Tính đến ngày 20/5, Nga đã ghi nhận gần 4,9 triệu ca mắc Covid-19, trong đó số ca mới trong ngày là hơn 9.200 trường hợp, riêng tại Moscow là hơn 3.300 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Vaccine Covid-19 của Nga đáng tin như súng trường AK-47
Tổng thống Putin: Vaccine Covid-19 của Nga đáng tin như súng trường AK-47

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin đã so sánh vaccine Covid-19 của Nga với súng trường tấn công Kalashnikov trong một cuộc họp trực tuyến ngày 6/5.

Tổng thống Putin: Vaccine Covid-19 của Nga đáng tin như súng trường AK-47

Tổng thống Putin: Vaccine Covid-19 của Nga đáng tin như súng trường AK-47

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin đã so sánh vaccine Covid-19 của Nga với súng trường tấn công Kalashnikov trong một cuộc họp trực tuyến ngày 6/5.

Nga đăng ký vaccine tiêm một mũi Sputnik-Light
Nga đăng ký vaccine tiêm một mũi Sputnik-Light

VOV.VN - Vaccine Sputnik-Light đã được đăng ký tại Nga. Đây là vaccine tiêm một mũi thứ 2 trên thế giới được lưu hành.

Nga đăng ký vaccine tiêm một mũi Sputnik-Light

Nga đăng ký vaccine tiêm một mũi Sputnik-Light

VOV.VN - Vaccine Sputnik-Light đã được đăng ký tại Nga. Đây là vaccine tiêm một mũi thứ 2 trên thế giới được lưu hành.

Slovakia gửi 600 mẫu vaccine Sputnik trở lại Nga để kiểm tra chất lượng
Slovakia gửi 600 mẫu vaccine Sputnik trở lại Nga để kiểm tra chất lượng

VOV.VN - Bộ Y tế Slovakia hôm nay cho biết, Slovakia đã gửi trở lại Nga 600 liều vaccine Sputnik V để kiểm tra chất lượng.

Slovakia gửi 600 mẫu vaccine Sputnik trở lại Nga để kiểm tra chất lượng

Slovakia gửi 600 mẫu vaccine Sputnik trở lại Nga để kiểm tra chất lượng

VOV.VN - Bộ Y tế Slovakia hôm nay cho biết, Slovakia đã gửi trở lại Nga 600 liều vaccine Sputnik V để kiểm tra chất lượng.